Hồ tắm nước nóng ở Trung Quốc như nồi lẩu cay khổng lồ

Một khu tắm khoáng vừa mở cửa ở thành phố Trùng Khánh, Trung Quốc, nhận nhiều ý kiến khen chê trái chiều khi xây dựng hình nồi lẩu khổng lồ với nước nóng pha màu đỏ.

Một khu tắm khoáng vừa mở cửa ở thành phố Trùng Khánh, Trung Quốc, nhận nhiều ý kiến khen chê trái chiều khi xây dựng hình nồi lẩu khổng lồ với nước nóng pha màu đỏ.

Khu tắm khoáng nóng vừa mở cửa ở thành phố Trùng Khánh, Tứ Xuyên, Trung Quốc, nhận nhiều ý kiến khen chê trái chiều, khi xây dựng bồn tắm hình nồi lẩu cay tê khổng lồ. Tuy nhiên, bất chấp nhiều lời chê bai, nơi này đang trở thành dịch vụ hút khách du lịch ở quận Sa Bình Bá, Trùng Khánh.

Được biết, bồn tắm khoáng được thiết kế hình nồi lẩu truyền thống của người Trung Quốc, được chia ngăn với nước khoáng nóng pha màu đỏ, tạo cảm giác đang ngâm mình trong nước lẩu cay tê. Ngoài ra, du khách sẽ được tắm trong đủ loại rau củ và ớt bằng nhựa khổng lồ.

"Tắm ở đây rất thoải mái. Tôi có cảm giác như đang ngồi trong nồi lẩu cay vậy", một du khách chia sẻ.

Ngoài những mô hình có kích thước y như thật, cạnh nồi lẩu còn có một đôi đũa khổng lồ kèm những lọ gia vị xếp xung quanh để du khách có thể chụp ảnh "tự sướng".

Theo Vietnamnet


clip hot

Bình luận