Nhà 11 tầng sụp đổ trong 10 giây

Tòa nhà 11 tầng bị bỏ hoang ở đảo Governors, cảng New York, được cho phát nổ vào hôm qua và trở thành đống đổ nát chỉ trong 10 giây.

Tòa nhà 11 tầng bị bỏ hoang ở đảo Governors, cảng New York, được cho phát nổ vào hôm qua và trở thành đống đổ nát chỉ trong 10 giây.

Toà nhà trước đây là nơi ở của nhân viên lực lượng bảo vệ bờ biển và gia đình họ nhưng bị bỏ hoang từ năm 1996. Giới chức địa phương dự định xây một công viên mới ở khu vực này, bởi vậy họ đã cho phát nổ tòa nhà.

Việc phát nổ được chuẩn bị kỹ lưỡng và kéo dài trong khoảng 10 giây, dưới sự giám sát bởi nhân viên cứu hỏa, kỹ sư và chuyên gia của Sở cứu hỏa và Sở xây dựng thành phố.

Các quan chức tại New York cho biết, vụ phát nổ diễn ra vào khoảng 7h sáng chủ nhật (giờ địa phương) và có thể được quan sát từ Manhattan, Brooklyn, đảo Staten và bang New Jersey.

Theo Vnexpress

Bình luận