“Nữ hoàng Ai Cập nhí” Gia Như gây sốt khi hóa thân thành chị Hằng

Màn biểu diễn của Gia Như với tạo hình chị Hằng và điệu múa dân gian đương đại khiến khán giả của vở đại vũ kịch Sắc màu tuổi thơ 2 không ngớt lời khen ngợi.

Dịp cuối tuần vừa qua, Á quân Biệt tài tí hon Gia Như tham gia biểu diễn trong vở đại vũ kịch Sắc màu tuổi thơ tại Hà Nội. Xuất hiện trong cả 9 chương của vở đại vũ kịch, Gia Như gây được sự chú ý đặc biệt với khán giả qua nhiều màn hóa thân: Nữ hoàng Ai Cập, vũ công nhí, Nữ hoàng Elsa…

Với màn hóa thân thành chị Hằng, ngoài việc phải thể hiện những động tác múa đương đại vừa mềm dẻo, vừa dứt khoát, Gia Như còn phải thực hiện những màn đu dây khá mạo hiểm.

Rất nhiều khán giả trầm trồ thán phục tài năng và sự “chịu chơi” của cô bé này. Mới chỉ 8 tuổi song Gia Như đã có màn biểu diễn không hề thua kém những vũ công chuyên nghiệp. Sau đêm diễn, bên cạnh biệt danh “Nữ hoàng Ai Cập nhí”, Gia Như còn được khán giả ưu ái gọi bằng “tiểu chị Hằng”.
Theo VietNamNet

biệt tài tí hon

Bình luận