Tiếp viên Trung Quốc ăn đòn oan vì máy bay trễ giờ

Các vụ tấn công nhân viên phục vụ tại sân bay ở Trung Quốc đang ngày càng gia tăng do tình trạng các chuyến bay trễ giờ diễn ra thường xuyên.

Các vụ tấn công nhân viên phục vụ tại sân bay ở Trung Quốc đang ngày càng gia tăng do tình trạng các chuyến bay trễ giờ diễn ra thường xuyên.

Tháng trước, chỉ có 18% trong tổng số 22.000 chuyến bay xuất phát từ sân bay quốc tế ở thủ đô Bắc Kinh khởi hành đúng giờ, theo thống kê của công ty nghiên cứu hàng không FlightStats. Đây là sân bay lớn tồi tệ nhất trên thế giới về mặt đúng giờ của các chuyến bay.

Tình trạng các chuyến bay trễ giờ cũng xảy ra tương tự ở thành phố Thượng Hải khi chỉ có 24% chuyến bay khởi hành từ sân bay quốc tế Hồng Kiều cất cánh đúng thời gian dự kiến.
 

Trên thực thế, không một sân bay nào ở Trung Quốc đạt được tỷ lệ 50% chuyến bay cất cánh đúng giờ.

Các chuyến bay thường xuyên bị trễ giờ khiến hành khách tại các sân bay ở Trung Quốc cảm thấy khó chịu và tức giận. Ít nhất 8 cuộc biểu tình lớn của hành khách đã xảy ra tại các sân bay ở Trung Quốc trong 2 tháng qua, trong đó có hai vụ hành khách hành hung nhân viên phục vụ tại sân bay.

Vào ngày 19/7, hơn 30 hành khách đã vượt qua cửa kiểm tra an ninh, gây náo loạn trên đường băng tại sân bay Nam Xương sau khi chuyến bay của họ bị trì hoãn 7 giờ do thời tiết xấu.

Trước đó 1 tuần, các hành khách tại sân bay ở Thượng Hải đã cố gắng giật thẻ trên ngực của một nữ tiếp viên hàng không trước khi đánh vào đầu của cô. Trong cuộc xô xát xảy ra sau đó, hai nhân viên của sân bay đã phải nhập viện và 3 hành khách bị bắt.

Trong một vụ khác, các hành khách đã tấn công phi hành đoàn trên máy bay sau khi họ phải chờ trong máy bay trên đường băng suốt cả ngày.

 
Theo Soha.vn

Bình luận