Trời càng nóng, con người càng xấu tính

Theo một nghiên cứu mới đây, môi trường nắng nóng sẽ khiến chúng ta không muốn giúp đỡ người khác khi cần.

Theo một nghiên cứu mới đây, môi trường nắng nóng sẽ khiến chúng ta không muốn giúp đỡ người khác khi cần.

Các nghiên cứu trước đây cũng chứng minh rằng thời tiết nắng nóng có thể khiến con người trở nên gắt gỏng và hằn thù. Nhưng đây là nghiên cứu đầu tiên chỉ ra mối liên hệ giữa nhiệt độ và hành xử xã hội.

Các hành xử xã hội tích cực thường mang tính vị tha, quan tâm tới lợi ích chung của mọi người và không ích kỷ. Rất nhiều bằng chứng chỉ ra rằng, nhiệt độ cao và nắng nóng sẽ khiến con người mệt mỏi làm giảm tâm trạng tích cực và ít muốn giúp đỡ người khác.

Theo VietNamNet


nắng nóng

mệt mỏi vì nắng nóng

Bình luận