"Cuộc sống, mình chỉ sống có một lần nên phải sống hết mình, phải biết đơn giản hoá những áp lực trong công việc. Nhiều người nói Dương thích nổi loạn, thích làm những cái khác người nhưng quan trọng là Dương đã để lại được dấu ấn của mình trong lòng khán giả..." - ca sĩ Tùng Dương tâm sự.
Không ngại ca khúc khó!
- Dương cho rằng sự may mắn mà cuộc đời dành cho mình là ngẫu nhiên, hay do tính cách mang lại?
- Nếu như chỉ ngẫu nhiên thôi mà không có khả năng thì sẽ không bao giờ có thể tạo được dấu ấn trong lòng công chúng. Dương nghĩ, may mắn chỉ là phụ, quan trọng phải là thực lực. Trong cuộc đời người nghệ sĩ cái gọi là ngẫu nhiên ít lắm!
- Từ hình ảnh Tùng Dương tóc dài, rất "quái", giờ chuyển sang tóc ngắn, nam tính hơn, điều gì khiến Dương quyết định thay đổi mình như vậy?
- Hiện nay, ngoài "phần nghe", khán giả cũng có nhu cầu về "phần nhìn". Vì thế, Dương quyết định đầu tư nghiêm túc cho "phần nhìn" thật ấn tượng.
- Dương tự thấy mình có điểm gì khác biệt so với các ca sĩ khác?
- Dương chọn cho mình một phong cách âm nhạc riêng! Nhiều khán giả nói, dù không nhìn thấy mặt nhưng qua nghe hát cũng nhận ra Tùng Dương. Có người lại nhận xét, Dương hát như lên đồng, có lẽ đấy cũng chính là những điểm khác biệt.
Khi chọn bài, điều đầu tiên Dương chú ý đến là ca từ, thứ hai là giai điệu và bản phối phải thật đặc biệt. Dương thích xử lý những ca khúc khó. Dương có khả năng phân biệt sự khác biệt giữa các dòng nhạc, vì thế mà biết cách thay đổi cách hát cho phù hợp.
- Lâu nay người ta vẫn nói nhiều đến sự cạnh tranh trong giới ca sĩ, bản thân Dương thì sao?
- Sự cạnh tranh thúc đẩy người làm nghề cố gắng để không bị lật khỏi guồng quay. Phải biết vượt qua những cái nhỏ nhen ích kỉ. Với Dương, nỗ lực để hôm nay nhìn lại thấy mình trưởng thành hơn hôm qua, đó mới là mục tiêu.
Ca sĩ ngày nay không chỉ có hát, trong hai yếu tố là nghe và nhìn, "phần nhìn" cũng là yếu tố quan trọng. Ngoài vấn đề trang phục, trang điểm... Dương nghĩ, văn hóa và sự hiểu biết là thước đo lớn nhất để đánh giá một con người.
Dương hiểu mình thiếu những gì, cần cái gì và thừa cái gì. Tự thấy mình là người không thông minh lắm, cho nên Dương sẽ phải nỗ lực để trau dồi thêm kiến thức cho mình.
- Giả sử nếu không đi hát Dương sẽ làm gì?
- Nếu không đi hát... Dương cũng không biết nữa. Nếu bạn hỏi tại sao Dương lại chọn nghề ca sĩ thì Dương nghĩ chắc tại nghề ca sĩ chọn mình.
- Dương có nghĩ đã đến lúc mình cần đến một người quản lý riêng?
- Bản tính Dương là người thích thay đổi, phóng khoáng và không muốn bị gò ép bởi ai, cũng vì thế nên mới làm được nghệ thuật. Nếu phải chịu tác động từ A-Z của một người nào đó thì Dương sẽ không bao giờ làm được những sản phẩm mà mình mong muốn.
Nếu ai đó muốn lăng-xê cho Dương và buộc Dương phải từ bỏ cái tôi của mình, chắc chắn Dương sẽ không nghe. Trong nghệ thuật, quan trọng là phải có chính kiến, khi đã thành danh, được công chúng biết đến, mình càng phải thận trọng về hình ảnh khi xuất hiện.
- Trước đây có lần Dương nói, ít nhất trong 5 năm sẽ không hát nhạc của nhạc sĩ Lê Minh Sơn, quyết định ấy có thay đổi?
- Trong âm nhạc, quan trọng là phải luôn sáng tạo, NS Lê Minh Sơn cũng vậy. Sau Dương, anh Sơn có những ca sĩ khác để làm mới những sáng tác của anh ấy. Dương cũng vậy, Dương cũng có những ca khúc khác để làm mới giọng hát của mình. Quan trọng là anh em hiểu nhau và hợp nhau trong khi cộng tác.
- Dự án dang dở với nhạc sĩ Quốc Trung khiến Dương nhiều lần lỡ hẹn với khán giả, nó có gì đặc biệt hơn "Những ô màu khối lập phương"?
- Việc chưa thực hiện xong dự án này khiến Dương rất nóng ruột vì thất hứa nhiều lần với khán giả. Nhưng chắc chắn sẽ thực hiện được. Để tạo ra một sản phẩm nghe được lâu và có chút gì đó để lại được trong lòng công chúng phải là một sự cố gắng thật ghê gớm.
Với Dương, mỗi album là một không gian âm nhạc khác nhau. Nếu "Những ô màu khối lập phương" là không gian của ý tưởng thì album hợp tác với anh Quốc Trung sẽ mang âm hưởng world music.
- Là lớp anh chị, Dương có lời khuyên gì cho các "em" Sao mai - Điểm hẹn 2008?
- Để thành công, các bạn nên chọn ca khúc phù hợp chất giọng, khai thác những ca khúc mới, để tránh bị so sánh với lớp ca sĩ đi trước. Nếu chọn bài cũ thì phải có cách thể hiện mới. Đồng thời, các bạn cũng nên đầu tư cho phần hình ảnh như trang phục, vũ đạo...
Duyên số do... trời định
- Trong khi 2 người bạn thân là Khánh Linh và Ngọc Khuê đều đã có "baby", Dương có dự định gì cho một gia đình riêng?
- Sự nghiệp của Dương chỉ mới bắt đầu mà. Duyên số là do trời định rồi, Dương nghĩ mọi thứ cứ để thuận theo tự nhiên, cái gì đến sẽ đến thôi. Nếu cái số Dương mà ế thì ế rồi.
- Có vẻ như Dương cũng là người khá tin vào số mệnh?
- Dương cũng hơi mê tín một chút. Có nhiều người quan niệm chết là hết nhưng Dương không nghĩ vậy. Vả lại, khi mình đang sống như một động vật cao cấp thế này, mình có ý chí, nghị lực, có mọi thứ và sống trong cỗ máy thời gian như hiện tại thì Dương nghĩ không thể nào chết là hết được.
- Nhiều ca sĩ không dám nói về "nửa kia" của mình vì sợ mất fan hâm mộ, thế còn Dương?
- Dương không sợ đâu, khi nào cưới Dương sẽ không giấu giếm. Đối tượng khán giả của Dương thường nghe Dương hát nhiều hơn là quan tâm đến đời tư. Dòng nhạc Dương chọn không có nhiều fan tuổi teen nên không lo sợ điều gì cả.
Cuộc sống không thể thiếu tình yêu. Tình yêu giúp cho sự nghiệp của Dương thăng hoa hơn!
- Cảm ơn và chúc Tùng Dương luôn thành công.
Theo Lê Hà
Ảnh: Blog Tùng Dương
