“Không nên nói rằng các vị lãnh đạo Việt Nam chỉ bảo vệ chủ quyền bằng nói miệng. Nói vậy cực đoan quá” - Chủ tịch nước Trương Tấn Sang khẳng định như vậy tại buổi tiếp xúc với cử tri Q.1, TP.HCM chiều 26/4.
“Dự thảo sửa đổi Hiến pháp lần 2 đưa ra phương án trở lại cách đặt tên nước Bác Hồ đã đặt trước đây là tôn trọng lịch sử và tôn trọng thực tiễn nguyện vọng quần chúng” – GS Sử học Lê Mậu Hãn thẳng thắn bày tỏ.
Trước đề xuất đi xe đạp để giảm ùn tắc giao thông của Sở Công thương Hà Nội, nhiều chuyên gia cho rằng đó là cách nhìn thiển cận vì loại xe thô sơ này chỉ phù hợp đi loanh quanh trong khu vực nhỏ, không phù hợp với xã hội phát triển.
“Cái áo không làm nên thầy tu”. Xét cho cùng, cái uy của người thi hành công vụ lại không hoàn toàn nằm ở khẩu súng đạn đã lên nòng anh cầm trên tay, hay bộ quân phục vừa vặn với cái bụng thon gọn...
Người dân đặt câu hỏi bao giờ trận chiến chống tham nhũng mới thực sự diễn ra trong ngành CSGT khi ngay cả lãnh đạo ngành này cũng nhận định: Chỉ nhận vài chục, một trăm ngàn đồng thì không thể coi đó là tham nhũng?!
Giật mình với những biển số xe siêu “độc”, siêu đẹp và siêu… mờ ám ở Việt Nam.
Thời gian vừa qua dư luận xôn xao về những trường hợp một số trường đại học trên thế giới vào liên kết làm ăn ở Việt Nam. Đây là các trường đại học không lấy mục tiêu đào tạo là chính mà chủ yếu bán bằng.
Tỷ lệ mất cân bằng giới tính của trẻ ở Việt Nam đang ở mức báo động đỏ, mà đỉnh điểm là chỉ trong vòng 5 tháng đầu năm Nhâm Thìn 2012, cả nước đã có hơn nửa triệu “Rồng con” chào đời
Mỗi ngày, Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) tiếp nhận hàng ngàn ca cấp cứu từ các địa phương chuyển về. Nhiều ca trong số đó “nhạy cảm” đến mức chính người bị nạn tìm mọi cách giấu diếm bác sĩ về nguyên nhân vụ việc.
"Chúng ta phải tính trước các hành động của TQ. Họ có thể sẽ cho lính giả làm dân ra xây dựng nhà giàn. Thậm chí có thể họ chiếm một đảo ở quần đảo Trường Sa của ta hiện nay để thử phản ứng của VN và thế giới ra sao"
Tôi không thể là gái hư giữ chồng mình được. Tôi cũng không thể là gái hư để xoay ngược tình thế bắt anh phải ghen vì mình nên đành buông tay.
“Sự tồn vong của non sông, lòng tự trọng của dân tộc, niềm tự hào của lịch sử mới là điều hệ trọng nhất”.
Tuy chưa kết thúc nhưng dường như câu chuyên “quốc hoa” đã ngã ngũ (?). Từ nhiều loài hoa được gợi ý trên các phương tiện thông tin đại chúng người ta nhắc đến những hoa sen, hoa cau, hoa mào gà, hoa đào, hoa mai, hoa ban... rồi hoa lúa nữa.
Viết về cát sê cho nghệ
sĩ, Joe chia sẻ: "Tất cả những việc nghệ thuật ấy tôi làm cho vui. Tiền
không quan trọng. Tôi có nguồn thu khác. Tôi may mắn vậy. Nhưng người may
mắn như tôi không nhiều."
Một phần lý do người dân nơi này quan tâm đến Hoa hậu thế giới là vì họ nghĩ người dân nơi khác cũng quan tâm. Sự thật có phải vậy không? Người Việt có đang bị “lừa”…???