|
|
 |
 |
| Xe buýt cho công chức: Ưu tiên nhưng chưa hết ưu phiền! |
 |
Sau hơn nửa tháng hoạt động, xe buýt cho công chức ở Hà Nội đã cơ bản tháo gỡ khó khăn đi lại cho trên 800 cán bộ công chức/ngày. Nhưng với nhiều người khác, dù muốn vẫn đành phải "nói không", vì vẫn còn đó nhiều ưu phiền!
|
| Bàn giao chi tiết các huyện, xã về Hà Nội trước 1/9 |
 |
Ngày 1/8, UBND thành phố Hà Nội đã quyết định tạm giao toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số 3 xã Tiến Xuân, Yên Bình, Yên Trung về huyện Thạch Thất và xã Đông Xuân về huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội quản lý.
|
| Chủ tịch Hà Nội “thị sát” 4 xã mới nhập về từ Hoà Bình |
 |
Sáng nay 16/8, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo đã đến làm việc tại các xã miền núi mới nhập về Hà Nội từ Hoà Bình và đã chỉ đạo, nhanh chóng đưa mạng lưới điện đến với xã còn “trống” điện duy nhất của Hà Nội mới.
|
| Nhiều người vẫn "cắn răng" đi xe máy |
 |
Tính đến 13/8, đã có 1.000 cán bộ công chức của Hà Nội đăng ký đi làm bằng xe buýt. Tuy nhiên, một số người vẫn phải dùng xe máy vì nhu cầu đi lại trong quá trình làm việc.
|
| Thống nhất cơ chế cho Hà Nội mới |
 |
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo chỉ đạo tập trung xây dựng và ban hành 44 văn bản mới về cơ chế, chính sách, sớm khắc phục những điểm còn “vênh” trong văn bản pháp quy của TP sau khi mở rộng.
|
| Cán bộ HN đi làm bằng xe buýt: Vẫn lo tắc đường! |
 |
Trong sáng 11/8, Hà Nội bắt đầu mở các tuyến xe buýt đưa đón cán bộ đi làm. Tuy nhiên, theo ghi nhận ngày đầu tiên, tại Hà Đông, còn nhiều cán bộ nhà nước có nhà ở Hà Đông chưa hề biết thông tin này.
|
| “Hà Đông có thể thành một quận của Hà Nội mới” |
 |
Theo ông Ngô Trung Hải, Phó viện trưởng Viện Quy hoạch đô thị - nông thôn - Bộ Xây dựng, xu hướng mô hình đô thị Á Đông kết hợp với cấu trúc của các đô thị phương Tây hiện đại là hài hòa và phù hợp nhất với bản chất đô thị Hà Nội.
|
| 25 xe buýt miễn phí đưa đón công chức Hà Nội |
 |
Sáng nay, ông Nguyễn Hoàng Linh, Phó giám đốc Sở Giao thông vận tải Hà Nội cho biết, từ 11/8, cán bộ công chức phải chuyển trụ sở từ trung tâm Hà Nội vào Hà Đông (và ngược lại) sẽ được đưa đón miễn phí.
|
| Người Hà Tây (cũ) chờ biển kiểm soát mới |
 |
Nhiều công dân ở Hà Tây (cũ) đang có tâm lý chờ để được đăng ký BKS 30 vì họ vẫn cho rằng, BKS 33 dù thuộc Hà Nội thì khi ra đường, người ta vẫn quen gọi Hà Tây
|
| Bàn giao huyện Mê Linh về Hà Nội |
 |
Sáng 6/8, tại lễ bàn giao huyện Mê Linh về Hà Nội, Chủ tịch UBND Nguyễn Thế Thảo cam kết giữ nguyên các cơ chế đặc thù dành cho huyện Mê Linh, tạo điều kiện phát triển như khi còn là đơn vị hành chính của tỉnh Vĩnh Phúc.
|
| Hà Nội lo cán bộ nghỉ việc vì đường xa |
 |
Lãnh đạo một số Sở, ngành Hà Nội lo lắng, nơi làm việc mới quá xa trong khi đồng lương ít ỏi không đủ trang trải chi phí sinh hoạt, đi lại... sẽ khiến nhiều công chức bỏ việc.
|
| Công chức Hà Nội sẽ được hỗ trợ phương tiện đi lại |
 |
UBND Hà Nội vừa giao cho Sở Nội vụ thống kê số lượng cán bộ công chức các sở phải chuyển trụ sở từ Hà Nội (cũ) vào Hà Đông và ngược lại. Những người khó khăn về đi lại, Sở đề xuất thành phố có kế hoạch hỗ trợ.
|
| Hà Nội công bố 34 lãnh đạo sở, ngành |
 |
Sáng nay, Thành ủy Hà Nội đã thông báo nhân sự lãnh đạo của thành phố và các sở, ngành. Người đứng đầu 34 sở, ngành chủ yếu là cán bộ của thành phố Hà Nội (cũ).
|
| Hà Nội mới tập trung làm quy hoạch |
|
Trong thời gian đầu sáp nhập, Hà Nội sẽ tập trung tăng cường quản lý và xây dựng đô thị đặc biệt là công tác quy hoạch và quản lý xây dựng theo quy hoạch, quản lý sử dụng đất đai. |
| Hà Nội bổ nhiệm các giám đốc sở |
 |
Chiều 2/8, tân Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Thế Thảo đã ký hơn 100 quyết định bổ nhiệm các chức danh giám đốc và phó giám đốc của 20 sở, ban, ngành.
|
| Hà Nội sẽ có xe đưa đón công chức đi làm xa? |
 |
Thành phố Hà Nội sẽ giao Sở Nội vụ thống kê số lượng cán bộ công chức các sở phải chuyển trụ sở từ Hà Nội xuống Hà Đông và ngược lại, từ đó rà soát những người khó khăn về đi lại rồi sẽ có hỗ trợ thích hợp.
|
| Tìm tên gọi cho TP Hà Đông và Sơn Tây |
|
Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu UBND TP Hà Đông, Sơn Tây phối hợp với Sở Nội vụ khẩn trương xây dựng đề án về tổ chức và tên gọi, trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định. |
| Hợp nhất, Công an Hà Nội cố gắng không bị "hụt hẫng"! |
 |
"Việc hợp nhất thế nào cũng có sự xáo trộn trong công việc và tổ chức cán bộ, nhưng chúng tôi cố gắng để không bị hụt hẫng, không bị chia cắt, gián đoạn". Ông Nguyễn Đức Nhanh, Giám đốc Công an TP. Hà Nội (mới) trả lời về những khó khăn trong việc hợp nhất Công an Hà Tây và Hà Nội cũ.
|
| Ông Nguyễn Thế Thảo làm Chủ tịch UBND Hà Nội mới |
 |
Với tỷ lệ phiếu bầu gần 91%, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cũ Nguyễn Thế Thảo vừa được HĐND chọn làm Chủ tịch UBND Hà Nội mới vừa “khai sinh”. Trước đó, bà Ngô Thị Doãn Thanh cũng được bầu làm Chủ tịch HĐND thành phố.
|
| "Hà Nội mới" ngày đầu sáp nhập |
 |
Cán bộ các sở lục tục dọn đồ vào phòng làm việc mới, biển hướng dẫn, biển phòng làm việc được khẩn trương dựng lên để kịp đón tiếp người dân tới làm việc… Dù mưa lớn nhưng không khí ngày hợp nhất Hà Nội khá gấp gáp.
|
| "Cả tỉnh về hết còn mình xã em" |
 |
Ngày 1/8, toàn bộ tỉnh Hà Tây sáp nhập về Thủ đô Hà Nội, trừ một xã duy nhất - Tân Đức - về với thành phố Việt Trì. "Cả tỉnh về hết, còn mình xã em"... Vui hay buồn?
|
| Hạ mốc giới, chào đón Hà Nội mới |
 |
Đúng thời khắc "giao thừa" bước sang ngày mới, 1/8/2008, lãnh đạo Sở GTVT và lực lượng thanh tra giao thông của hai tỉnh Hà Nội Hà Tây cùng tiến hành dỡ bỏ hàng loạt biển báo mốc địa giới phân chia Hà Nội cũ - Hà Tây cũ.
|
| Công chức Hà Nội ưu tư ngày dời trụ sở |
 |
Ngày 31/7, xếp những tập tài liệu cuối cùng vào hộp, Phó giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội Phạm Xuân Phương trầm tư nhìn khắp căn phòng. Sau gần 20 năm gắn bó tại số 6 Dã Tượng, ông và 60 cán bộ cùng cơ quan sẽ chuyển về trụ sở mới ở Hà Đông.
|
| Hà Nội công bố trụ sở làm việc, tiếp dân từ ngày 1/8/2008 |
| |
Chiều 31/7, UBND TP Hà Nội đã ra thông báo VPUB về địa chỉ trụ sở làm việc; địa điểm tiếp nhận, giải quyết các giao dịch hành chính; địa điểm trụ sở tiếp công dân của Đoàn Đại biểu Quốc hội, HĐND và UBND Thành phố; địa chỉ trụ sở của các sở, ban, ngành thuộc UBND thành phố Hà Nội từ ngày 1/8/2008. |
| Hôm nay bầu Chủ tịch Hà Nội mới |
 |
Hôm nay, thủ đô Hà Nội với hơn 6 triệu dân, rộng 3.300 km2 - nằm trong top 20 thành phố lớn nhất thế giới - sẽ bắt đầu hoạt động. Ngay ngày đầu hợp nhất, HĐND thành phố sẽ họp, bầu các chức danh lãnh đạo chủ chốt.
|
| Yên ả trước ngày "về" Hà Nội |
 |
Người dân các địa phương được sáp nhập vào Hà Nội dường như chưa để ý đến "sự kiện 1/8" - ngày chính thức "về" Hà Nội. Chúng tôi đến UBND huyện Mê Linh ngày 31/7, thấy không khí vắng vẻ, im lìm. Cô văn thư đang soạn giấy tờ ngẩng lên bảo: “Mọi người đi liên hoan chia tay với tỉnh rồi”.
|
| Hà Nội mất 4 năm để đổi CMND cho "cư dân mới" |
 |
Bắt đầu từ ngày 1/8, công dân các địa phương mới sáp nhập về HN sẽ phải điều chỉnh lại địa chỉ trong sổ hộ khẩu thường trú theo địa giới hành chính mới và phải đổi lại CMND theo sổ hộ khẩu.
|
| Chưa chuẩn bị kịp, nhiều địa phương, cơ quan dùng dấu cũ |
 |
Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC 13), Công an Hà Nội cho biết, có khoảng 20 nghìn con dấu các loại, bao gồm toàn bộ con dấu của các cơ quan, đơn vị thuộc địa giới hành chính hợp nhất với Thủ đô Hà Nội sẽ phải cấp đổi mới.
|
| Hà Nội ngổn ngang ngày chuyển trụ sở |
 |
"Nhà mình bên Từ Liêm, đi làm hơn hai năm lương chưa được 1 triệu đồng, bây giờ chuyển cơ quan xuống Hà Đông, nếu đi về thì không đủ tiền mua xăng, còn ở lại, sẽ phải gom góp thuê nhà dù mình vẫn là người Hà Nội"
|
| Chuyển trụ sở Hà Nội-Hà Đông: Người buồn, kẻ vui |
 |
UBND TP Hà Nội vừa yêu cầu 10 sở, cơ quan của thành phố chuyển trụ sở về Hà Đông; đồng thời cũng có 21 sở, cơ quan hợp nhất chuyển trụ sở về TP Hà Nội. Những ngày này, các cơ quan, trụ sở trên đang tiến hành đóng gói đồ đạc để chuyển tới địa điểm mới.
|
| Đảm bảo quyền hành nghề cho luật sư Hà Tây khi chờ thẻ mới |
 |
Thẻ của các luật sư trong Đoàn Luật sư Hà Tây sẽ không còn giá trị từ 1/8, như vậy họ không thể tham gia tố tụng tại các phiên toà. Do đó, để đảm bảo quyền hành nghề, lãnh đạo Bộ Tư pháp chỉ đạo phải nhanh chóng cấp thẻ luật sư mới.
|
| Các cơ quan hành chính nhập vào Hà Nội có dấu mới từ 1/8 |
| |
Ông Lưu Tiến Định, Giám đốc Sở Nội vụ TP Hà Nội cho biết, TP đang cố gắng để các cơ quan, đơn vị hành chính hợp nhất với Thủ đô có dấu mới từ ngày 1/8. Cũng theo ông Định, trong đợt này, toàn thành phố có khoảng 20.000 con dấu mới phải đổi. |
| Hà Nội (mới) có 9 trụ sở làm việc tại Hà Đông |
| |
Ngày 23/7/2008, UBND thành phố Hà Nội ra Thông báo số 190/TB-UBND về việc sắp xếp trụ sở làm việc của các cơ quan Đảng, chính quyền, đoàn thể và các sở, ngành Thành phố Hà Nội sau khi điều chỉnh địa giới. |
| Luân chuyển phó giám đốc sở về làm phó chủ tịch huyện |
 |
Tròn một tuần nữa là Hà Tây, huyện Mê Linh (Vĩnh Phúc) và 4 xã của Hòa Bình chính thức sáp nhập vào Hà Nội. Chiều 23/7, Bộ trưởng Nội vụ Trần Văn Tuấn đã trao đổi với báo chí xung quanh vấn đề sắp xếp nhân sự, phát hành con dấu của Hà Nội mới.
|
| "Hà Nội có thể có 8 phó chủ tịch UBND" |
 |
Trao đổi với báo chí chiều 22/7, Phó chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu cho biết, Chính phủ sẽ có quy định cụ thể số lượng phó chủ tịch UBND Hà Nội mở rộng trước 1/8. |
| Giữ nguyên biên chế hiện có của Hà Nội và Hà Tây |
| |
Bộ Nội vụ vừa có Công văn số 2043/BNV-TCBC gửi UBND TP Hà Nội và UBND các tỉnh: Hà Tây, Vĩnh Phúc, Hòa Bình yêu cầu các địa phương khẩn trương triển khai các nội dung về tổ chức và biên chế chuẩn bị cho việc hợp nhất. |
| Hợp nhất CA Hà Nội và Hà Tây: Ai có năng lực thì làm cấp trưởng |
 |
Theo Thứ trưởng Bộ Công an Đặng Văn Hiếu: Nếu cán bộ hiện đang là cấp trưởng phòng của Hà Nội có năng lực tốt hơn thì có thể tiếp tục làm cấp trưởng sau khi hợp nhất, ngược lại nếu cấp trưởng của Hà Tây có năng lực hơn thì cán bộ đó tiếp tục làm cấp trưởng...
|
| 28/7 công bố trụ sở các cơ quan của Hà Nội mới |
 |
Ngày 12/7, tổ công tác chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về mở rộng Hà Nội hoàn tất việc thống kê tài sản, tài chính, phương tiện, trụ sở làm việc của các cơ quan Đảng, chính quyền, đoàn thể của TP Hà Nội và tỉnh Hà Tây.
|
| Chuẩn bị cơ sở vật chất cho các cơ quan của Hà Nội mới |
| |
Một tổ công tác liên tỉnh, thành phố Hà Nội - Hà Tây đã được thành lập theo thông báo của Văn phòng Thành ủy Hà Nội và Văn phòng Tỉnh ủy Hà Tây. Tổ công tác có nhiệm vụ tham mưu việc chuẩn bị cơ sở vật chất cho việc hợp nhất. |
| Hà Nội: Giữ nguyên cấp phó sở, ngành khi sáp nhập |
 |
Theo phương án của Bộ Chính trị, chỉ có các lãnh đạo cao nhất của tỉnh, sở - ngành trong bộ máy Hà Nội mở rộng phải sắp xếp lại. Còn lại, cấp phó ở tất cả các cơ quan sẽ vẫn giữ nguyên cương vị của mình đến hết nhiệm kỳ.
|
| “Không sao nhãng công việc trước khi sáp nhập” |
 |
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo đã nhấn mạnh như vậy trong phiên bế mạc kì họp HĐND chiều 14/6. Ông Thảo cho biết, trong thời gian tới, thành phố sẽ thường xuyên thanh tra công vụ, kiểm tra đột xuất việc thực hiện trách nhiệm của công chức.
|
| HĐND Hà Nội sẽ "mổ xẻ" công tác nhân sự sau sáp nhập |
 |
Một trong những nội dung chính của kỳ họp HĐND TP Hà Nội lần thứ 14 khoá XIII sắp tới (diễn ra từ 13-14/6) là báo cáo Nghị quyết của QH về điều chỉnh địa giới hành chính TP Hà Nội và Công tác nhân sự sau sáp nhập.
|
| HĐND Hà Nội sẽ "mổ xẻ" công tác nhân sự sau sáp nhập |
 |
Một trong những nội dung chính của kỳ họp HĐND TP Hà Nội lần thứ 14 khoá XIII sắp tới (diễn ra từ 13-14/6) là báo cáo Nghị quyết của QH về điều chỉnh địa giới hành chính TP Hà Nội và Công tác nhân sự sau sáp nhập.
|
| "Nhà nào cũng... ăn mừng" |
 |
Đó là là sự thực được kể lại bởi Chủ tịch UBND huyện Hoài Đức, tỉnh Hà Tây, sau một tuần Quốc hội đưa ra Nghị quyết mở rộng Hà Nội (theo đó, Hà Tây sẽ sát nhập về Thủ đô).
|
| Sẽ có hệ thống vận tải đô thị tốc độ cao |
 |
Trong đề án “Định hướng quy hoạch Thủ đô Hà Nội mở rộng đến năm 2030 và tầm nhìn 2050” đã dự kiến kế hoạch để giải quyết hàng loạt những vướng mắc về hạ tầng kỹ thuật hiện Hà Nội đang “đau đầu”, đặc biệt là giao thông, điện, nước.
|
| Thủ đô "Hà Nội mới" sẽ có tầm khu vực |
 |
Quốc hội ngày 29/5 đã thông qua việc mở rộng địa giới hành chính Thủ đô Hà Nội. Hà Nội mới và những vấn đề cần làm ngay, mô hình không gian của Hà Nội tương lai sẽ như thế nào?
|
| Quốc hội đã thông qua Nghị quyết mở rộng Hà Nội |
 |
Với 458/478 đại biểu tán thành, chiếm 92,9% số ĐBQH, 4 người không tán thành và 13 người không biểu quyết, cách đây ít phút, Quốc hội khóa XII đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về mở rộng địa giới hành chính Thủ đô Hà nội.
|
| Hôm nay, Quốc hội biểu quyết mở rộng Hà Nội |
 |
Cuối buổi họp chiều nay (29/5), các đại biểu Quốc hội sẽ quyết định vấn đề điều chỉnh địa giới hành chính Thủ đô Hà Nội và một số tỉnh. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ có giải trình băn khoăn của đại biểu trước khi Quốc hội tiến hành biểu quyết.
|
| 29/5, Quốc hội sẽ biểu quyết việc mở rộng Hà Nội |
 |
Đúng một tuần sau khi quyết định lùi thời điểm thông qua Nghị quyết về việc điều chỉnh địa giới hành chính Thủ đô Hà Nội và một số tỉnh, chiều 29/5, Quốc hội sẽ ấn nút biểu quyết Nghị quyết gây nhiều tranh cãi này.
|
| "Chính phủ sẽ giải trình băn khoăn về mở rộng Hà Nội" |
 |
"Một đại biểu nói, nếu không thông qua Nghị quyết mở rộng Hà Nội tại kỳ họp này thì sẽ thành một quy hoạch "treo" khổng lồ. Tôi nghĩ đó là ý kiến xác đáng", Bộ trưởng Xây dựng Nguyễn Hồng Quân trao đổi với báo chí bên lề Quốc hội, chiều 22/5.
|
| Hoãn thông qua nghị quyết mở rộng Hà Nội |
 |
Đầu phiên họp sáng nay (22/5), Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu chính thức thông báo tạm dừng thông qua nghị quyết về mở rộng Hà Nội. Theo ông Lưu, nội dung này sẽ chuyển vào cuối kỳ họp để Chính phủ có thêm thời gian chuẩn bị.
|
| Các bộ trưởng lên tiếng về mở rộng Hà Nội |
 |
Hơn 30 đại biểu, trong đó có 6 thành viên Chính phủ đã đồng loạt đăng đàn thảo luận về Đề án mở rộng Hà Nội khiến phiên họp Quốc hội trở nên sôi động nhất kể từ đầu kỳ họp.
|
| Đại biểu QH băn khoăn việc mở rộng địa giới Hà Nội |
 |
Sáng 14-5, tại phiên họp tổ của đoàn đại biểu (ĐB) Quốc hội Hà Nội, không khí “nóng” lên bởi những ý kiến góp ý về mở rộng địa giới thủ đô Hà Nội, với 13/19 ý kiến. ĐB Nguyễn Văn Thịnh (Hà Nội) tỏ ra băn khoăn về việc tại sao phải mở rộng về phía Tây.
|
| 1/7/2008 sẽ sáp nhập Hà Tây vào Hà Nội |
 |
Nếu Quốc hội thông qua phương án mở rộng thủ đô, Chính phủ thống nhất chọn ngày 1/7/2008 là thời điểm hợp nhất Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân và các tổ chức khác của Hà Nội và Hà Tây .
|
| Hà Nội "mới" sẽ đi vào hoạt động từ ngày 1/7/2008? |
 |
Theo Bộ trưởng Bộ Nội vụ Trần Văn Tuấn, nếu được Quốc hội thông qua thì Chính phủ quyết tâm chỉ đạo bộ máy chính quyền (HĐND, UBND và các cơ quan chuyên môn giúp việc) của Hà Nội mới đi vào hoạt động từ 1/7/2008.
|
| “Nóng bỏng” ở phía tây Hà Nội |
 |
Chẳng còn bao lâu nữa, Quốc hội sẽ thông qua đề án mở rộng Thủ đô Hà Nội bằng việc sáp nhập toàn bộ diện tích và dân số tỉnh Hà Tây, huyện Mê Linh và 4 xã thuộc huyện Lương Sơn (Hòa Bình) vào Hà Nội.
|
| Chưa thành Hà Nội nhưng giá đất đã “tăng trần” |
 |
Nhiều diện tích đất nằm ven mặt đường đã được xây tường cao, đóng kín cổng. Dân ở đây nói đó là đất của người Hà Nội mua từ trước, và đặc biệt, khi bốn xã của huyện Lương Sơn có tin được sáp nhập về Hà Nội, đất đai bắt đầu lên giá…
|
| Công chức Hà Tây lo ngại chỉ làm "cấp phó" khi về thủ đô |
 |
Sáng nay, HĐND Hà Tây đã bỏ phiếu tán thành chủ trương sáp nhập 2.200 km² và 2,5 triệu dân về Hà Nội. Tuy nhiên, nhiều ý kiến tỏ ý lo ngại sáp nhập bộ máy, sắp xếp lại nhân sự, họ sẽ bị "lép vế" so với công chức Hà Nội hiện nay.
|
| 2,57 triệu người Hà Tây sẽ trở thành cư dân Thủ đô |
 |
Sáng nay 31/3, tỉnh Hà Tây đã tổ chức kỳ họp HĐND thứ 12 thống nhất ý kiến các đại biểu nội dung sáp nhập tỉnh Hà Tây vào Thủ đô. Kết quả 100% đại biểu nhất trí thông qua Nghị quyết hợp nhất Hà Tây và Hà Nội để mở rộng Thủ đô.
|
| Trung tâm Hà Nội chuyển về Hồ Tây |
 |
Sáng nay, tại phiên họp bất thường, HĐND Hà Nội đã bỏ phiếu tán thành phương án mở rộng địa giới hành chính thủ đô với diện tích hơn 3.300 km², dân số 6 triệu người.
|
| Người Mường thấp thỏm chờ ngày về Hà Nội |
 |
Bốn xã của huyện Lương Sơn (Hòa Bình) theo đề xuất sáp nhập vào Hà Nội có tới 14.000 người dân tộc Mường. Niềm vui được về thủ đô xen lẫn băn khoăn của vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nơi điện lưới quốc gia còn là điều khá xa xỉ.
|
| "Hà Nội sẽ gặp khó khăn khi diện tích sáp nhập quá lớn" |
 |
2 ngày trước phiên họp bất thường của HĐND Hà Nội (27/3), nhiều đại biểu băn khoăn khi phương án sáp nhập khiến diện tích Hà Nội lớn gấp 3 lần hiện nay, với 29 quận, huyện. Thủ đô sẽ phải đối mặt với bài toán quy hoạch đô thị, nguy cơ tăng dân nghèo, tệ nạn xã hội.
|
| Nhiều người Hà Tây hoãn đăng ký xe chờ "biển 29" |
 |
Mua xe mới đã được gần 1 tháng, nhưng anh Nguyễn Đức Hùng, ở Hà Đông, Hà Tây vẫn để xe mới cóng, chưa làm biển số. Anh Hùng cho biết sẽ đợi đến thời điểm Hà Tây được chính thức sáp nhập với Hà Nội mới đi đăng ký để có biển số đẹp.
|
| HĐND Vĩnh Phúc đồng ý đề án sáp nhập Hà Nội |
 |
Sáng nay, HĐND tỉnh Vĩnh Phúc đã họp phiên bất thường, bỏ phiếu tán thành chủ trương sáp nhập huyện Mê Linh của tỉnh này vào thủ đô. Tuần sau, HĐND Hà Nội cũng sẽ nhóm họp.
|
| Người và đất "nóng" cùng đề án mở rộng thủ đô |
 |
Vài tháng nay, người dân huyện Lương Sơn (Hòa Bình) đã quen với hình ảnh những chiếc xe hơi sang trọng biển Hà Nội ngược xuôi về đây hỏi mua nhà, đất. Hai chữ "Hà Nội" xuất hiện trong hầu hết câu chuyện thường ngày của người dân.
|
| Quốc hội bàn thảo mở rộng Hà Nội ngay kỳ họp tới |
 |
Ngày 17/3, Văn phòng Chính phủ đã có công văn đề nghị Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội báo cáo, đưa Đề án mở rộng thủ đô Hà Nội vào chương trình làm việc của phiên họp tháng 4 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
|
| "Hà Nội đã từng mở rộng nhưng không quản lý nổi" |
 |
"Từ năm 1978-1991, ranh giới Hà Nội đã được mở rộng gần giống với tờ trình của Bộ Xây dựng mới đây nhưng do không quản lý được nên đã được thu hẹp lại" - Ông Huỳnh Đăng Hy - Tổng thư ký Hội quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam cho biết.
|
| "Đây là giai đoạn chín muồi quy hoạch mở rộng Hà Nội" |
 |
Trao đổi với chúng tôi, ông Lê Đình Tri, Phó vụ trưởng Vụ Kiến trúc Quy hoạch, Bộ Xây dựng, nhận định, việc lựa chọn mở rộng về Hà Tây, Vĩnh Phúc, Hòa Bình là do lợi thế về địa lý, đất đai và yếu tố lịch sử văn hóa.
|
| Thủ đô được cân nhắc mở rộng như thế nào? |
 |
Gần đây, trong quá trình qui hoạch Vùng Thủ đô Hà Nội, riêng vấn đề mở rộng ranh giới Thủ đô từng có vài phương án "vào chung kết". Phương án mà Bộ XD vừa chính thức trình Thủ tướng là phương án đề xuất mở Hà Nội ra rộng nhất (gấp gần 4 lần hiện tại).
|
| Chính thức đề xuất Hà Tây sáp nhập vào Hà Nội |
 |
Theo nội dung qui hoạch này, ranh giới Thủ đô Hà Nội bao gồm: Thành phố Hà Nội hiện tại; toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số tỉnh Hà Tây; huyện Mê Linh (Vĩnh phúc) và diện tích của 4 xã Đông Xuân, Tiến Xuân, Yên Bình, Yên Trung (Lương Sơn - Hòa Bình).
|
|
|
|
|
 |
|