|
| “Cục cưng” xuất giá |
 |
Bỡ ngỡ khi bước chân về nhà chồng, nhiều cô gái vốn được cưng chiều không thể thích nghi với việc làm dâu, làm vợ, nảy sinh nhiều mâu thuẫn.
|
| Sinh một con - Lựa chọn mới của nhiều gia đình |
 |
Lên kế hoạch sinh con ngay sau khi cưới và "chốt hạ" đứa thứ hai 5 năm sau đó, nhưng khi đứa con đầu được hơn 1 tuổi, vợ chồng anh Dương (Thanh Trì, Hà Nội) đã thay đổi quyết định: Một và chỉ một bé thôi.
|
| Chiều quá, "hóa bệnh" |
 |
Cu Bi chưa đầy 3 tuổi, nhưng mỗi khi ghé vào cửa hàng đồ chơi, cậu cứ nằng nặc đòi bố mẹ mua cho bằng được ô tô. Nếu không thoả mãn, bé gào khóc, giận dỗi và lấy tay cấu vào mặt mình.
|
| Nuông chiều thái quá: Yêu hay hại trẻ? |
 |
Bốn ông bà nội - ngoại, hai bố mẹ và một đứa con là mô hình gia đình phổ biến trong xã hội hiện đại. Tình yêu thương, sự chăm sóc, chiều chuộng dồn hết vào đứa trẻ, khiến trẻ dễ ích kỷ, dựa dẫm, ít độc lập, khó hòa đồng... Trẻ ích kỷ do đâu?
|
| Nuông chiều thái quá! |
 |
Rô rất thích quơ tất cả các thứ trên bàn xuống đất mà không bị ai mắng. Có lần, bà nội còn hồ hởi đưa cho cháu tách trà để nó ném xuống đất.
|
|