|
|
 |
 |
| Đột kích khu chế xuất… rượu cồn |
 |
Nằm cách Thủ đô Hà Nội khoảng 40km, thời gian gần đây, người dân làng Đại Lâm (xã Tam Đa) nói riêng và huyện Yên Phong, Bắc Ninh nói chung đang hết sức bức xúc về tình trạng pha chế rượu cồn với công thức: "Nước lã + cồn + hương liệu" của một số cơ sở, hộ gia đình.
|
| Rượu pha từ...men Trung Quốc |
 |
Lợi dụng thương hiệu "rượu Tú Sơn", nhiều người dân chuyển sang làm nghề pha rượu để bán kiếm lời. Những người pha rượu thường sử dụng các loại men làm sẵn được gói trong các túi nilon nhỏ toàn chữ Trung Quốc để làm ra rượu.
|
| Hà Nội: Tổng kiểm tra cơ sở sản xuất rượu |
|
Ngày 25/10, Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội sẽ phối hợp với Sở Y tế, Công an kinh tế TP. Hà Nội tiến hành tổng kiểm tra cơ sở sản xuất rượu trên địa bàn thành phố. |
| "Hang ổ" của rượu kém chất lượng |
 |
Nhãn ghi thiếu thành phần định lượng, phẩm màu để sản xuất rượu không có hóa đơn chứng tư nguồn gốc xuất xứ. Rượu kém chất lượng bày bán đầy các quán nhậu bình dân.
|
| Ngộ độc do rượu ngâm thuốc, côn trùng |
 |
Thời gian gần đây tại khu vực phía Nam liên tiếp xảy ra các vụ ngộ độc rượu khiến nhiều bệnh nhân phải nhập viện, trong đó đã có trường hợp tử vong.
|
| Kinh hoàng "công thức" pha chế rượu |
 |
Liên tiếp những ca tử vong do rượu chứa độc vừa xảy ra ở TPHCM - Nhưng điều đó vẫn chưa đủ "đô" cảnh báo các đệ tử "lưu linh". Còn với các chủ lò rượu, yếu tố lợi nhuận là trên hết. Những điều mà PV chúng tôi ghi nhận ở các lò nấu rượu thật sự đã gây sốc.
|
| 9 người chết vì rượu độc trong hai tuần |
|
Chiều 13/10, sau hơn hai tuần hôn mê, ông Nguyễn Hữu Phong, 52 tuổi, ngụ tại quận Bình Thạnh, đã tử vong tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định, TP HCM. Đây là ca tử vong do ngộ độc rượu thứ 9 trong số 11 ca phải nhập viện thời gian gần đây. |
| Rượu độc, không nguồn gốc tràn lan thị trường |
 |
Sau sữa, Chi cục Quản lý thị trường TP.HCM tiếp tục bước vào đợt truy quét rượu không rõ xuất xứ. Ngay trong ngày đầu tiên 13/10, các đội quản lý thị trường đã phát hiện thêm nhiều điểm kinh doanh rượu không nguồn gốc, hết hạn sử dụng.
|
| Rượu gây chết người nhiễm methanol gấp 400 lần cho phép |
 |
Ngày 11/10, Sở Y tế TP.HCM cho biết, cuối tháng 9 vừa qua, TP.HCM có 4 người chết do ngộ độc rượu. Qua đó, Sở Y tế TP.HCM tìm thấy một cơ sở sản xuất rượu tại Quận 7, với hàm lượng nhiễm methanol cao gấp 400 lần cho phép.
|
| Phát hiện rượu nhiễm methanol gấp 70-82 lần cho phép |
 |
Ngày 10/10, Sở Y tế TP.HCM cho biết, qua kiểm nghiệm 9 mẫu rượu, 100% đều nhiễm methanol cao gấp hàng chục lần cho phép. Theo quy định, lượng methanol trong rượu ≤ 0,1% (tức là trong 1.000ml rượu chỉ được có 1ml methanol).
|
| Rượu giả làm như thật |
 |
Riêng tại TP.HCM rượu giả tiêu thụ mỗi tháng lên tới cả 100.000 chai và 3/4 số đó là ở các vũ trường, nhà hàng. Theo các cơ quan chức năng, trình độ làm rượu giả tại VN hiện nay hết sức tinh vi, "giả như thật", gây ra rất nhiều khó khăn trong việc phát hiện xử lý.
|
| Hai người hôn mê do rượu độc đã tử vong |
|
Chiều qua, hai người còn lại trong nhóm bị hôn mê sâu sau uống rượu đã lần lượt qua đời tại Bệnh viện Gia Định, TP HCM. Một người trước đó đã tử vong ngay khi được đưa đến cấp cứu. |
| Ngộ độc vì rượu có pha cồn hóa chất công nghiệp |
 |
Ca ngộ độc rượu được coi là trầm trọng nhất từ đầu năm tới nay vừa xảy ra trên địa bàn TP HCM với việc nhập Viện Nhân dân Gia Định lần lượt của 4 bệnh nhân (BN) (chứ không phải 3 BN như một số nguồn tin đưa) sau một chầu nhậu vào đêm 28 rạng 29/9.
|
| Rượu bổ làm từ cồn pha nước lã |
 |
Một số loại rượu bổ, rượu rắn Trung Hoa cũng bị làm giả bằng cách dùng cồn thực phẩm 90 độ pha với nước lã, một ít thuốc bắc rẻ tiền và thêm ít rượu rắn thật, đóng vào các chai rượu "xịn" đã qua sử dụng...
|
| Nhiều người chết vì ngộ độc rượu |
|
42% số ca tử vong do ngộ độc thực phẩm nửa đầu năm nay có nguyên nhân từ rượu. Kết quả kiểm tra của Bộ Y tế cho thấy, thị trường có rất nhiều loại rượu giả với độc tố cao. |
| Rượu dởm - Lợi nhuận và tội ác |
 |
Rượu dởm (giả) không phải là rượu ethanol. Hoặc là ethanol nhưng đem pha trộn với nhiều thứ hóa chất khác với mục đích làm giả những nhãn hiệu của các hãng rượu đã và đang nổi tiếng, nhằm thu lợi nhuận bất chính.
|
| Lại thêm một người chết vì rượu |
|
Tin từ Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ ngày 21-5 cho biết nơi đây vừa tiếp nhận thêm một trường hợp ngộ độc rượu là ông N.V.H (SN 1968, ngụ xã Tân Bình, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang). |
| "Công nghệ" làm rượu siêu rẻ |
 |
Có thể nói chưa lúc nào các "đệ tử Lưu Linh" ở miền Tây lại "tử nạn" nhiều như thời gian qua. Tính từ đầu năm đến giờ đã có hơn chục người chết vì uống rượu.
|
| Một thanh niên chết vì ngộ độc rượu |
|
Ngày 18/5, các bác sĩ của Khoa nội A2, Bệnh viện quân y 121 (Quân khu 9) đã cứu sống anh Bùi Thanh Phương (20 tuổi), ở ấp Tân Lộc, xã Tân Thành, huyện Bình Tân (Vĩnh Long) đang trong tình trạng nguy kịch vì ngộ độc rượu. |
| Rượu đế Gò Đen: Quen mới dám uống! |
 |
Gần đây, mỗi khi về miền Tây hay lên TP.HCM là bị mấy anh bạn nhậu “vỗ mặt”: Ê, đế Gò Đen “của mày” dạo này sao “dỏm” thế? (có lẽ nhà vợ ở Long An nên mấy anh bạn ghẹo tôi như thế).
|
| 6 người chết vì ngộ độc rượu |
|
Ông Lê Đình Hùng, Phó Giám đốc BV Đa khoa Sóc Trăng xác nhận: ngày 14/5, tại bệnh viện đã có thêm một nạn nhân tử vong do bị ngộ độc rượu, nâng tổng số người chết vì ngộ độc rượu tại Sóc Trăng lên 6 người kể từ đầu tháng 5 đến nay. |
| "Rượu thủ công" kịch độc |
 |
Theo thông tin từ Cục An toàn vệ sinh thực phẩm, trong một nghiên cứu mới đây cho thấy, có tới trên 90% rượu tự nấu có hàm lượng độc tố và tạp chất cao, trong đó nhiều loại có hàm lượng acic acetic, aldehyd, methanol... cao hơn hàng trăm lần.
|
| Uống rượu không rõ nguồn gốc, tự giết mình |
|
Ngày 12/5, bác sĩ Lê Đình Hùng, Phó Giám đốc bệnh viện Đa khoa Sóc Trăng cho biết: Mới đây lại có thêm một nạn nhân là anh Lâm Thanh Tâm (26 tuổi) ở ấp 5, thị trấn Long Phú, huyện Long Phú tử vong do ngộ độc cùng một loại rượu với một số nạn nhân được đưa cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa Sóc Trăng. |
| Rượu tự nấu: Một loại độc dược |
 |
Rất nhiều ý kiến nhất trí rằng phải có luật để hạn chế sự tràn lan của hàng trăm loại loại rượu, bia trên thị trường như hiện nay. Có người cho rằng nên cấm triệt để tất cả các loại rượu tự nấu hay còn gọi là rượu "quốc lủi"...
|
|
|
|
|
 |
|