Thứ năm, 28/8/2008, 17:46 GMT+7
HOME "BUÔN" SÀNH SỐNG KHOẺ LẠ XẢ NGHỈ "XẾ" ĐỌC CHƠI NHÌN
XÃ HỘI KINH TẾ VĂN HOÁ THỂ THAO THẾ GIỚI CUỘC SỐNG SỐ KHÁM PHÁ HỒ SƠ
USD:
Vàng:
MỚI: Fannie Mae cải tổ bộ máy lãnh đạo  Phòng hỏi cung có hoa quả, nước ngọt, tủ lạnh...  Khách sạn đua làm bánh trung thu  Một tên cướp xe máy tử nạn vì… lạc tay lái  Chuyện hy hữu: 16 bị cáo được tuyên trắng án
TÌM:
SỰ KIỆN
BUÔN
“Chìa khóa” hạnh phúc của Tấn Minh
SÀNH
Món ăn giải độc cho gan
XẢ
Sai lầm vẫn là anh
SỐNG
Chọn đồ chơi cho trẻ nhỏ: Chuyện không đơn giản
KHỎE
Cà tím và bí tốt cho sức khỏe
LẠ
Cuộc thi Hoa hậu nữ tu bị hủy
NGHỈ
Mong ước về con cái của bạn
XẾ
Hyundai Genesis đạt điểm an toàn cao nhất
CHƠI
NHÌN
Người đẹp tạo dáng với dải voan hồng
KHÁM PHÁ
Hệ mặt trời giống của chúng ta trong thiên hà rất hiếm
Thứ tư, 23/7/2008, 15:58 GMT+7

Khi con người tìm kiếm xa hơn trong vũ trụ, khám phá thêm nhiều hành tinh khác ngoài mặt trời, rất nhiều người đã tự hỏi hệ mặt trời của chúng ta độc đáo đến đâu. Các nhà du hành vũ trụ trong chuyến đi “săn hành tinh” thường nói khám phá ra những thế giới như Trái Đất chỉ còn là vấn đề thời gian.

Nhưng một nghiên cứu mới lại đưa ra quan điểm rằng hệ mặt trời của chúng ta thực chất rất hiếm.

Một nhóm các nhà thiên văn học đã nghiên cứu các ngôi sao giống mặt trời thuộc tinh vân chòm sao mở Orion, họ nhận thấy dưới 10% các ngôi sao có đủ bụi xung quanh để tạo thành một hành tinh kích cỡ bằng sao Mộc.

Nhà nghiên cứu Joshua Eisner – chuyên gia vật lý học thiên thể thuộc đại học California, Berkeley – cho biết: “Chúng tôi cho rằng đa số các ngôi sao trong thiên hà được hình thành trong các chòm sao đông đúc như chòm sao Orion. Do đó điều này có nghĩa là hệ mặt trời giống như của chúng ta là ngoại lệ chứ không phải quy luật”.

Điều này rất quan trọng bởi các hành tinh khổng lồ như sao Mộc có lẽ trở thành phương tiện hỗ trợ sự sống trên hành tinh đầy núi đá như Trái Đất.

Eisner cùng nhóm nghiên cứu đã quan sát khoảng 250 ngôi sao thuộc Tinh vân Orion một triệu năm tuổi nhằm tìm kiếm các đám mây bụi dày đặc bao xung quanh các ngôi sao có thể trở thành hành tinh.

97a.jpg
Hệ mặt trời có vẻ như là ngoại lệ chứ không phải quy luật.
(Ảnh: usm.maine.edu)

Họ nhận thấy chí có khoảng 10% các ngôi sao giải phóng radi với tần số chỉ ra rằng chúng có lớp bụi ấm của hành tinh nguyên thủy. Chỉ có 8% các ngôi sao được khảo sát có bụi với khối lượng lớn hơn 1/100 khối lượng của mặt trời – khối lượng được coi là giới hạn thấp để có thể hình thành được hành tinh cùng cỡ với sao Mộc.

Kết quả thu được dường như cũng khớp với những gì các tay thợ “săn hành tinh” tìm được cho đến nay khi họ áp dụng nghiên cứu vận tốc dài để phát hiện các hành tinh ngoài hệ mặt trời xung quanh các ngôi sao khác. Phương pháp vận tốc dài gắn với việc tìm kiếm giai đoạn biến động trong hoạt động của một ngôi sao do lực hấp dẫn nhẹ từ một hành tinh quay theo quỹ đạo.

Trả lời SPACE.com, Eisner cho biết: “Con số hiện tại thu được cho thấy chỉ 6 đến 10% các ngôi sao có các hành tinh với kích cỡ bằng sao Mộc. Số liệu này hoàn toàn khớp với kết quả nghiên cứu của chúng tôi”.

Các nhà nghiên cứu sẽ công bố chi tiết kết quả trên số ra ngày 10 tháng 8 trên tờ Astrophysical Journal.

Bức ảnh chụp nhanh

Tuy nhiên vẫn còn là quá sớm khi thất vọng với công cuộc tìm kiếm vũ trụ chứa đầy sao Thổ xung quanh mặt trời.

Do khảo sát nói trên chỉ tập trung vào lớp bụi xung quanh các ngôi sao và không phát hiện được bất cứ hành tinh vừa mới hình thành nào, vì thế có thể một vài ngôi sao giống mặt trời đã có hành tinh của chúng.

John M. Carpenter – nhà thiên văn học tại Caltech cộng tác với Eisner trong nghiên cứu với chòm sao Orion – cho biết: “Có lẽ chúng tôi sẽ chỉ đang tìm kiếm những ngôi sao chưa hình thành hành tinh. Và có lẽ một số ngôi sao khác đã hình thành hành tinh rồi. Đây chỉ là một bức ảnh chụp nhanh, và khi quan sát các chòm sao khác ở độ tuổi khác nhau, chúng ta sẽ có được một bức tranh hoàn chỉnh hơn”.

Các nhà khoa học cùng tán đồng rằng còn rất nhiều câu hỏi chưa được giải đáp về các hệ mặt trời trong vũ trụ ngoài hệ mặt trời của chúng ta.

Người săn hành tinh tại Harvard David Charbonneau không tham gia vào nghiên cứu Orion cho biết: “Khi độ chính xác được cải thiện, chúng ta sẽ tìm thấy nhiều hành tinh hơn. Tỉ lệ xảy ra tăng lên kể từ thời điểm chúng ta bắt đầu tìm kiếm”.

96a.jpg

Tinh vân Orion. (Ảnh: astronomycast)

Theo ông, vẫn còn quá sớm để nói chắc chắn liệu thế giới của Trái Đất có phải là ngoại lệ hay không, nhưng các nghiên cứu tập trung vào vấn đề liệu các ngôi sao khác có nguyên liệu thô cần thiết để hình thành hệ mặt trời như của chúng ta cũng rất có ích.

“Chắc chắn việc biết được các ngôi sao có đủ nguyên liệu cần thiết để tạo thành hành tinh là một bước thiết yếu”.

Sự sống hiếm có?

Nếu sự thực đúng là các ngôi sao giống mặt trời với các hành tinh như sao Mộc là rất hiếm, có thể sự sống ngoài trái đất cũng trở nên hiếm hoi.

Một số nhà khoa học đưa ra ý kiến rằng sao Mộc của chúng ta chính là phương tiện giúp hình thành sự sống trên Trái Đất. Lý do thứ nhất, các hành tinh lớn có thể bảo vệ các hành tinh nhỏ bên trong tránh khỏi các vụ tấn công mạnh mẽ từ thiên thạch, không để chúng đâm sầm vào bất cứ chồi non của sự sống đang hé nở nào.

Bên cạnh đó, các hành tinh lớn có thể đẩy sao chổi và các hành tinh nhỏ ra khỏi quỹ đạo của chúng, hướng chúng đến các hành tinh trái đất nhỏ hơn. Thiên thạch có thể là hệ thống phân phối nguyên liệu hữu cơ và nước cho các hành tinh nhỏ.

Eisner cho biết: “Nếu không có sao Mộc, rất khó để có được một hành tinh ẩm ướt”.

Theo Trà Mi

Gửi email bài viết In bài viết
NGỌC HÙNG - Không rõ - thay_loi_muon_noi98@yahoo.com

Thao em thì không phải "Hệ mặt trời giống của chúng ta trong thiên hà rất hiếm" mà là do chúng ta chưa quan sát hết về khả năng của vũ trụ chi nên ta mới nghĩ như vậy. Trên thực tế thì vũ trụ của chúng ta vô cùng đa dạng và phức tạp, có thể sự sống dc bắt đầu từ khi trái đất chưa xuất hiện và tương lai hàng tỉ năm nữa sự sống sẽ bắt đầu ở 1 nơi nào đó trong vũ trụ xa xôi.

Nguyễn Xuân - Không rõ - phuongxl@yahoo.com

Quá trình nghiên cứu rất đa dạng của các nhà khoa học đầy gian khổ, đức tin và sự hy sinh, đã chỉ ra (cho đến thời điểm này) là sự sống kiểu như một hệ thống của hệ Mặt trời với Trái đất là rất hiếm trong vũ trụ. Tôi cũng tin như vậy. Lý do: càng nghiên cứu nhiều, chúng ta càng thấy rõ tính đơn nhất trong quá trình vận động của vũ trụ để tạo nên sự sông trên Trái đất-hệ Mặt tròi. Chưa kể tính hữu hạn mà chính các nhà KH đã nhận thức được đó là sự tồn tại của Mặt trời, nguồn sống đầu tiên và cuối cùng của chúng ta. Tuy nhiên, về triết học, vẫn có thể nói rằng trước đây và sau này đã và sẽ có các hệ thống sống kiểu khác, để cho những loài người đó cũng lại có một quá trình nhận thức lại chính sự hình thành, phát triển và tiêu vong của hệ thống sống của chính mình, như chúng ta hiện nay đã nhận thức được. Chúng ta chỉ càng biết bái phục sự vô biên của vũ trụ mà thôi.

TIN MỚI:
Phát hiện hóa thạch rùa tiền sử mang thai   (28/08/2008)
Một năm ánh sáng bằng... 225 triệu năm đi bộ   (28/08/2008)
Khỉ cũng có lòng trắc ẩn   (28/08/2008)
TIN ĐÃ ĐƯA:

Điểm thi 2008

Đã có điểm của 0 trường.
TIÊU ĐIỂM
Phát hiện hóa thạch rùa tiền sử mang thai
Voi cũng biết đếm
Ong phản ứng tùy theo hoàn cảnh
Phát hiện hành tinh mới cách Trái đất 3 tỉ km
Cá heo dạy nhau làm xiếc
Cá voi con bám lấy du thuyền vì tưởng là mẹ
Phát hiện gây chấn động về "người Tuyết" huyền thoại
Sẽ có mưa sao băng vào đêm 12/8
Phát hiện loài rắn nhỏ nhất thế giới
TOP
XÃ HỘI
Chuyện hy hữu: 16 bị cáo được tuyên trắng án
KINH TẾ
Phố Wall tăng điểm bất chấp dầu lên giá
VĂN HÓA
Cựu HH dự đoán gương mặt tỏa sáng đêm chung kết
THỂ THAO
Mourinho bị chỉ trích về cách huấn luyện
THẾ GIỚI
Fannie Mae cải tổ bộ máy lãnh đạo
CUỘC SỐNG SỐ
"Cô gái iPhone" náo động Internet
KHÁM PHÁ
Khỉ cũng có lòng trắc ẩn
HỒ SƠ
Số phận của 4 nhà ngoại giao Iran bị bắt cóc cách đây 26 năm
® Tin Tức Online - Trang tin tức tổng hợp từ các báo của báo điện tử VietNamNet
Toà soạn: Số 4 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội. Tel: (04) 7722729 / Fax: (04) 7722466 / ttol@vietnamnetgroup.com
© 2007 VIETNAMNET MEDIA GROUP - Trung tâm VietNamNet Links