Thời trangBức tranh áo dài 'méo mó' trong showbiz Việt
Người nổi tiếng'Người yêu tôi không bao giờ tặng hoa hay sô-cô-la'
Thời trang
Người nổi tiếngKính viễn vọng Hubble lần đầu tiên chụp được những bức ảnh về sao Chổi bí ẩn được cho là "không có đầu” mang ký hiệu P/2010 A2, đã giúp các nhà khoa học hé mở được phần nào bí ẩn có liên quan tới hiện tượng kỳ lạ này.
![]() |
| Sao Chổi “không đầu” - dấu vết va chạm của các tiểu hành tinh |
P/2010 A2 được một nhà thiên văn học người Mỹ thuộc Trung tâm nghiên cứu các tiểu hành tinh gần Trái đất Lincoln (Lincoln Near-Earth Asteroid Research – LINEAR) phát hiện lần đầu tiên vào hôm 6/1.
Ban đầu, chính quỹ đạo bất thường của P/2010 A2 đã thu hút sự quan tâm của giới khoa học. P/2010 A2 mang hình dáng của sao Chổi nhưng lại có quỹ đạo giống quỹ đạo của các tiểu hành tinh.
Những bức ảnh được truyền về từ kính viễn vọng Hubble đã chỉ ra rằng, trông P/2010 A2 rất giống đuôi của một ngôi sao Chổi lớn. Nhưng nó lại không có sự ngưng tụ khí ở vị trí hạt nhân, hay phần đầu của sao Chổi. Vì thế, ban đầu nó đã bị lầm lẫn là một ngôi sao Chổi kỳ lạ không có đầu.
![]() |
| Sao Chổi P/2010 A2 |
Tuy nhiên, sau quá trình quan sát, các nhà khoa học tin rằng đó không phải là sao Chổi mà chỉ là dấu vết còn lại sau một cuộc va chạm giữa hai tiểu hành tinh.
Hình ảnh thu về từ kính viễn vọng Hubble trong 2 ngày 25 và 29/1 cho thấy, hạt nhân của P/2010 A2 nằm bên ngoài quầng sáng của nó. Đó là điều chưa từng được quan sát thấy ở các sao Chổi. Ước tính kích cỡ của hạt nhân đó lớn khoảng 140 m. Các nhà thiên văn học cho rằng các mảnh vỡ và các hạt bụi của phần đuôi sao Chổi “không đầu” được hình thành trong quá trình va chạm giữa hai thiên thể.
“Nếu như phỏng đoán của chúng tôi chính xác thì hai thiên thạch nhỏ chỉ mới va chạm trong thời gian gần đây. Và sự va chạm này tạo ra một dòng chảy gồm các mảnh vụn xuôi theo giáo mặt trời "tập trung” tại phần đuôi sao Chổi” – nhà thiên văn học David Jewitt của Trường Đại học California, Los Angeles cho biết.
Theo nhà thiên văn học Leonid Yelenin của Viện
Toán học Ứng dụng Keldysh thì họ có thể kiểm
chứng được cuộc va chạm thông qua những cấu trúc
hạt bụi và mảnh vỡ ở phần đuôi sao Chổi nhờ
những kính viễn vọng trên mặt đất và ngoài vũ
trụ.
Theo Thảo Nguyên
Sẽ còn nhiều ngân hàng báo lỗ trong năm nay
Hết tết, giá dịch vụ vẫn “đánh đu”
Thảm hoạ Fukushima khiến đại dương bị nhiễm xạ nghiêm trọng chưa từng thấy
Xăng dầu: Nhiều nơi vẫn căng thẳng
Áo ngực thông minh làm từ... bọt biển
Nga chi 2 tỉ USD “quét dọn vũ trụ”
Siêu-vật-liệu-Nobel-Vật-lý được chế tạo tại nhà
Liều thuốc Placebo tăng chất lượng "yêu"
Biến đổi khí hậu đã tác động khắp Việt Nam
Nhện cũng coi trọng "trinh tiết"
Thống kê của Viện Đời sống thủy sinh của Mỹ công bố số lượng vi khuẩn khổng lồ, 10^30 loài mới lạ chưa được đặt tên. (Ảnh: Đất việt)
Loài vật có thể nâng đồ vật có trọng lượng gấp hàng chục đến hàng trăm lần cơ thể chúng. Đơn cử, bọ cánh cứng có sừng nâng được vật nặng gấp 850 lần nó. (Ảnh: Báo Đất việt)
Một sinh viên người Anh mới đây phát hiện phần hóa thạch của ‘họ hàng’ mới với loài khủng long ăn thịt tại Trung Quốc. (Ảnh Đất Việt)
Nhà khoa học nghiệp dư 39 tuổi, Jem Stansfield, đã tự biến mình thành người nhện giống trong phim viễn tưởng Spider man, khi leo trèo dọc các tòa nhà cao tầng bằng cỗ máy do ông tự phát minh, chế tạo. (Ảnh: Đất Việt)
Bất ngờ lớn nhất đến từ việc khám nghiệm một xác ướp Ai Cập 4.000 tuổi là các nhà khoa học phát hiện một bọc nhỏ trong ổ bụng, được cho là xác ướp của một con chim.
Nhưng không có gì thay đổi được số phận. Hạnh phúc của Hạnh là đây, là gia đình bé nhỏ với cô con gái xinh đẹp này.
Dù đã bước sang mối tình thứ 3 nhưng Vy vẫn không thể thoát khỏi cái “kiếp” yêu người đã có vợ…