Thông tin về việc báo cáo láo như giọt nước tràn ly, đẩy Bông Bạch Tuyết đến bờ vực phá sản. Đây là bài học đáng nghiên cứu trong quản trị doanh nghiệp.
>> Cổ phiếu thứ 2 bị tạm ngừng giao dịch do thua lỗ
>> Cổ phiếu của CTCP Bông Bạch Tuyết sẽ giao dịch trở lại
>> HĐQT Bông Bạch Tuyết “ẩu đả” nhau giữa đại hội cổ đông
>> CBCNV Công ty Bông Bạch Tuyết dự định đình công vào 18/7
Bởi trên thị trường chứng khoán, không riêng gì Bông Bạch Tuyết có tình trạng báo cáo chưa đúng, hoặc chưa đầy đủ sự thật
Sau gần 5 năm cổ phần hoá, công ty cổ phần Bông Bạch Tuyết hiện nợ nần ngập đầu, và đang trong tình trạng gần như phá sản khi không còn đồng vốn lưu động, tài sản cố định gần như đã thế chấp hết cho ngân hàng. Cổ phần hoá đã không mang lại con đường sáng cho Bông Bạch Tuyết như nhiều công ty khác.
Cổ phần vướng tay ngoài tay trong
Trước khi cổ phần hoá, năm 2003, Bông Bạch Tuyết lãi 11,8 tỉ đồng. Năm 2004 Bông Bạch Tuyết lỗ 2,12 tỉ đồng. Khoản lỗ này được nhiều người quy cho việc đầu tư dây chuyền sản xuất mới không đồng bộ với vốn đầu tư quá lớn.
 |
| Tại đại hội cổ đông BBT hôm 14.7, ông Tạ Xuân Thọ, tổng giám đốc BBT (người giơ tay) đã bức xúc rời bàn chủ toạ khiến đại hội bị gián đoạn. (Ảnh: Mai Phương) |
Trong hai năm 2006 - 2007, Bông Bạch Tuyết tiếp tục lỗ hơn 15 tỉ đồng. Quý 1 và quý 2 năm 2008 lỗ vẫn đeo đẳng. Hiện tổng nợ phải trả của Bông Bạch Tuyết là hơn 47 tỉ đồng trong khi tài sản ngắn hạn (bao gồm các khoản phải thu) chỉ gần 25 tỉ đồng. Đã hai năm nay cổ đông Bông Bạch Tuyết (BBT) không có cổ tức.
Theo ông Tạ Xuân Thọ, tổng giám đốc BBT (từ tháng 6.2007), điểm mấu chốt mâu thuẫn giữa BBT và đại diện phần vốn nhà nước tại BBT là Dệt may Gia Định luôn muốn lái BBT đi theo định hướng của mình. “Một đàng là ngành dệt may, một đàng là ngành hàng tiêu dùng. Một đàng là hoạt động theo kiểu kinh tế kế hoạch của nhà nước, một đàng là theo hướng kinh tế thị trường, làm sao mà áp đặt được?”, ông Thọ gay gắt nói.
Gần năm năm cổ phần hoá, BBT bất ổn với hơn năm lần thay chủ tịch hội đồng quản trị (HĐQT) và hơn năm lần đổi tổng giám đốc. Một cựu uỷ viên HĐQT của BBT kể rằng, cổ đông đại diện vốn nhà nước thường bất đồng ý kiến với những cổ đông ngoài. “Dường như họ muốn ngồi cả ghế chủ tịch HĐQT lẫn ghế giám đốc trực tiếp điều hành”, ông nói. Một cựu thành viên ban kiểm soát công ty nói rằng, nhiều cổ đông bên ngoài mệt mỏi vì nội bộ cứ đấu đá nhau. Ông Tạ Xuân Thọ, tổng giám đốc BBT cũng cho rằng có những áp lực “lật đổ” ông.
|
Nhà máy Cobovina Bạch Tuyết được thành lập vào năm 1960, là doanh nghiệp tư nhân cho đến sau năm 1975 được quốc hữu hoá và đổi tên thành công ty Bông Bạch Tuyết vào năm 1992. Năm 1997, Bông Bạch Tuyết (BBT) chuyển đổi thành công ty cổ phần với vốn điều lệ 11,4 tỉ đồng, trong đó nhà nước giữ 30% vốn cổ phần. Năm 2003, BBT tăng vốn điều lệ lên 68,4 tỉ đồng và chính thức niêm yết trên sàn giao dịch vào tháng 3.2004. Cho đến nay, BBT là một tên tuổi hàng đầu trong việc sản xuất cung cấp bông, băng, gạc phục vụ ngành y tế Việt Nam. | |
Sự bất ổn cũng được thể hiện qua đánh giá của ban kiểm soát: Tình hình nhân sự không ổn định, từ HĐQT đến ban tổng giám đốc và một số cán bộ quản lý, có tình trạng bè phái, bất hợp tác giữa người mới và người cũ.
Lật kèo?
Xung đột lên cao trào khi trong đại hội cổ đông 14.7, ông Tạ Xuân Thọ và ông Lê Đông Triều, tổng giám đốc Dệt may Gia Định đại diện phần vốn nhà nước bất đồng về việc phát hành 8,16 triệu cổ phiếu trong quý 3. Ông Triều phản bác việc phát hành cổ phiếu trong thời gian này, và cho rằng công ty sẽ phát hành chỉ khi cơ cấu lại bộ máy điều hành và việc phát hành có thể gây loãng cổ phiếu. Ông Thọ nói rằng phía đại diện vốn nhà nước đã “lật kèo”. “Trước đó họ đã đồng ý, nay lại viện những lý do không đáng để phản đối. Trong khi không còn cách nào cứu BBT ngoài cách phát hành cổ phiếu”, ông Thọ nói.
 |
| Kết quả kinh doanh lỗ 6,8 tỉ đồng năm 2007 |
Mâu thuẫn nội bộ ở BBT đã lên đến cao trào. Mặc dù cả hai bên đều có hứa hẹn sẽ cùng ngồi lại, vẫn chưa thấy tia sáng nào loé lên. Vì vậy, khả năng cổ phiếu BBT giao dịch lại vào thứ tư (16.7) là khó xảy ra. Ngoài ra, nếu tờ trình phát hành cổ phiếu không được thông qua, kế hoạch kinh doanh dựa trên nguồn vốn phát hành nghẽn lại, lời hứa BBT sẽ huề vốn cuối năm nay khó đạt được, nghĩa là BBT đang đối mặt với cái “án” huỷ niêm yết cuối năm nay.
Theo Hồng Sương
