Phóng sự kí sự
Lấy chồng xứ lạ
Nỗi khắc khoải thương xót của cô dâu xa quê.
Doanh nghiệp
Điện, than, xăng kêu oan
Dù tăng giá, doanh nghiệp vẫn lỗ
Xem
Hành trình 20 năm đến với giải Oscar
Sandra Bullock đã có 20 năm lao động nghệ thuật vất vả

 
 
Gửi bài viết In bài viết   Cỡ chữ
Người dân tấp nập sắm Tết
09/02/2010 11:15 (GMT +7)
Tết là dịp người dân ồ ạt mua sắm thực phẩm, quần áo, làm đẹp, trang hoàng nhà cửa, và vui chơi giải trí. Tuy nhiên, mua cái gì, ở đâu, giá bao nhiêu.., là những vấn đề được người tiêu dùng quan tâm nhiều nhất.

>> Các mặt hàng thiết yếu đang tăng giá
>> Hà Nội: Chen chân vào siêu thị sắm Tết
>> Giá tăng theo sức mua

Cận tết, mãi lực tại các chợ, siêu thị đã tăng lên nhanh. Đại diện Saigon Co.op cho biết thời điểm này sức mua trên toàn hệ thống tăng khoảng 30 - 40% so với cách đây hai tuần.

Ra sức kìm giá

Theo Tổng công ty Lương thực Miền Nam (Vietfood 2), tới thời điểm này, mặt hàng gạo bán trong chuỗi 98 cửa hàng lương thực, thực phẩm từ Đà Nẵng đến Cà Mau đều có giá thấp hơn 10% so với thị trường. Tại 6 quận, huyện vùng ven TP HCM, trong 5 ngày qua, Công ty TNHH Một thành viên lương thực TP HCM (Foocosa) đã tung hơn 600 mặt hàng hạ  giá, tập trung vào những mặt hàng thiết yếu như gạo, mắm, muối, dầu ăn.

Công ty này đã áp dụng chương trình “đại hạ giá” với mặt hàng gạo - vốn dễ gây ra tình trạng “sốt” ảo. Hiện các loại gạo tại cửa hàng Foocomart có giá thấp hơn thị trường 1.000 - 2.000 đồng một kg. Cụ thể giá gạo thường 8.000 đồng một kg, gạo ngon 9.000 đồng một kg, gạo thơm 11.500 đồng một kg và gạo nếp 13.500 đồng một kg... Những loại thực phẩm thiết yếu như mắm, muối, đường, sữa... cũng giảm 10 - 20%.

Ông Huỳnh Công Thành, Giám đốc Foocosa, cho biết, để tiết kiệm kinh phí và diện tích mặt bằng nên các cửa hàng Foocomart đều bán sản phẩm của các DN trong chương trình bình ổn giá. Tại các cửa hàng này, người tiêu dùng có thể mua được thịt (heo, gà, bò, gà...) của Vissan, trứng của Ba Huân… đúng giá. Đồng thời, tại hơn 60 cửa hàng của Vissan và hệ thống siêu thị Co.opmart cũng bán sản phẩm Foocosa. Như vậy riêng TP HCM, có tới hơn 100 điểm bán các mặt hàng lương thực, thực phẩm được ổn định giá.

Việc các DN thực phẩm “bắt tay” bình ổn giá đã tác động không nhỏ tới giá cả các mặt hàng tại thị trường TP.HCM. Thông thường vào dịp Tết hằng năm, đến thời điểm này nhiều mặt hàng thịt, rau, củ quả đội giá lên 20 - 30%, nhưng năm nay không xảy ra tình trạng trên.

Khi người dân ồ ạt sắm Tết thì nhiều mặt hàng cũng bắt đầu tăng giá

Theo bà Nguyễn Thanh Hà, Phó giám đốc chợ đầu mối nông sản Tam Bình (Thủ Đức), hiện lượng rau củ quả về chợ tăng khoảng 1.000 tấn so với ngày thường, khoảng 3.600 - 3.800 tấn. Bà Hà dự đoán sẽ tăng lên 4.000 tấn một ngày trong vài ngày tới. Dù lượng hàng về chợ tăng đột biến nhưng giá các loại rau, củ, quả không tăng.

Những loại rau, củ như dưa hấu vẫn giữ mức giá 5.500 - 8.000 đồng một kg, củ kiệu 14.000 - 15.000 đồng một kg, cà rốt 8.000 - 9.000 đồng/kg, nhưng một số loại trái cây có dấu hiệu nhích lên từ 1.000 - 2.000 đồng một kg. Tại hệ thống siêu thị BigC, có 20 mặt hàng rau, củ, quả tươi giảm giá đến 24%.

Trong đó, xà lách caron 4.900 đồng một kg, cải thảo Đài Loan 6.900 đồng một kg, xà lách cuộn 6.900 đồng một kg, xà lách lô lô xanh 10.500 đồng một kg, đậu ve vườn 6.900 đồng một kg, hành tây Đà Lạt 11.500 đồng một kg, bông cải xanh 14.500 đồng một kg, khoai tây vàng Đà Lạt 10.500 đồng một kg, bắp cải trắng 4.900 đồng một kg, cà chua 4.200 đồng một kg, dưa leo 8.900 đồng một kg, xoài cát Hòa Lộc 29.900 đồng một kg, táo Fuji Mỹ 48.900 đồng một kg, quýt tiều 19.900 đồng một kg, nho đỏ Pêru 99.900 đồng một kg, bưởi 5 roi 10.900 đồng một kg, thanh long 16.500 đồng một kg…

Tương tự, các siêu thị và hệ thống cửa hàng thực phẩm tươi sống bán gà thả vườn nguyên con từ 48.000 - 50.000 đồng một con, gà công nghiệp 42.000 đồng một con, gà ta 79.000 đồng một con, nạm bò 69.500 đồng một kg, cánh gà công nghiệp 55.500 đồng một kg, cốt lết heo 60.900 đồng một kg, đùi heo 63.500 đồng một kg, gà ta nguyên con 78.500 đồng một kg, sườn già 58.500 đồng một kg, thịt vai heo 58.900 đồng một kg, thịt đùi heo 63.500 đồng một kg…
 
Giá bánh mứt, đặc sản tăng mạnh

Tuy DN ra sức bình ổn giá, nhưng một số mặt hàng vẫn tăng giá khoảng 30 - 50% so với cách đây một tháng. Nếu như cách đây nửa tháng, bánh chưng Trần Gia loại 1kg tại hệ thống Metro, Big C chỉ 30.000 - 40.000 đồng/chiếc, thì đến nay tăng lên 74.250 đồng một chiếc, loại 1,5kg tăng 15.900 đồng một chiếc. Trong khi đó, tại Co.opMart Đinh Tiên Hoàng, giá bánh chưng 60.000 đồng một chiếc một kg. Sở dĩ giá bánh chưng Saigon Co.op thấp hơn là do đơn vị này tham gia bình ổn giá theo chỉ đạo của UBND TP HCM.

Bà Bùi Hạnh Thu, Phó tổng giám đốc Saigon Co.op, cho biết cận tết, nhà cung cấp bánh chưng Trần Gia tăng giá quá cao. Nguyên nhân do giá nguyên liệu đầu vào như đường, đậu và giá nhân công vụ tết tăng mạnh. Tại các chợ bán lẻ như Hòa Hưng, Phú Nhuận, Bà Chiểu, bánh chưng không nhãn hiệu được bán với giá 55.000 - 60.000 đồng một chiếc một kg.

Theo Ban quản lý chợ Bình Tây, giá bánh mứt các loại tăng cao do nguyên liệu đầu vào tăng mạnh. Đường tăng từ 16.000 đồng lên 22.000 đồng một kg, hạt dưa có giá từ 85.000 -110.000 đồng một kg, đậu xanh cà vỏ tăng từ 20.000 đồng lên 40.000 đồng một kg, nấm hương từ 160.000 đồng một kg lên 220.000 đồng một kg, nấm mèo từ 60.000 đồng lên 100.000 đồng một kg, nếp Bắc tăng thêm 4.000-6.000 đồng một kg...

Các cửa hàng thực phẩm Hà Nội trên đường Điện Biên Phủ, Trần Quốc Toản, Nguyễn Đình Chiểu, Lê Văn Sỹ… những ngày này luôn tấp nập khách ra vào. Các loại rau củ không thể thiếu trên mâm cơm tết của người Bắc như su hào, bắp cải, bí đao, hành tỏi bắc, củ cải… được bán giá cao hơn ngày thường khá nhiều. Cô Thúy, chủ cửa hàng đồ ăn Bắc trên đường Tiền Giang (P.2, quận Tân Bình), cho biết, bánh chưng 1,5 kg giá 160.000 đồng một cặp, miến dong 40.000 đồng một kg, măng lưỡi lợn (Tuyên Quang) giá 300.000 đồng một kg, măng búp giá 150.000 đồng một kg, mứt sen trần Hưng Yên loại ngon giá 70.000 đồng một hộp, nấm hương Sa Pa giá 350.000 đồng một kg, các loại mứt sấu, mận khế xào giá 50.000 đồng một kg… Riêng nhang trầm giá 70.000 đồng 10 bó.

Theo Đ.Sơn - K.Toàn - Đ.Thư

Quang cao
Quang cao

TIN MỚI:
Chuyển nhượng căn hộ tràn lan! (11/03/2010)
Trong khi nhiều người rao bán căn hộ tại chung cư tái định cư Tân Mỹ thì cũng có người tuyên bố chắc nịch: “Chả dại gì bán”.
Bình ổn giá suốt năm (11/03/2010)
TPHCM đã chuẩn bị các đề án cụ thể cho chương trình này như đang triển khai đề án chiến lược phát triển chăn nuôi gắn kết các đơn vị đầu tư, doanh nghiệp để cung cấp vốn, kỹ thuật và đầu ra bền vững để có thể bình ổn giá suốt năm các mặt hàng thiết yếu.
Tỷ phú số 1 thế giới là người Mexico (11/03/2010)
Ông trùm truyền thông Carlos Slim của Mexico đã vượt hai tỷ phú người Mỹ Bill Gates và Warren Buffett để đứng đầu danh sách những người giàu nhất hành tinh hiện nay, do tạp chí Forbes xếp hạng.
TIN ĐÃ ĐƯA:
Kéo giá vàng xuống (09/02/2010)
Chiều 8-2, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) Nguyễn Văn Giàu cho PV Tiền Phong biết sẽ can thiệp kéo giá vàng trong nước xuống sát giá vàng thế giới.
Chưa Tết, nhiều máy ATM đã "nghỉ" (09/02/2010)
Nhu cầu rút tiền tăng cao vào những ngày áp Tết khiến sự cố liên tục xảy ra tại các máy ATM. Trong khi đó, dù lỗi do phía nhà cung cấp, nhưng khách hàng vẫn phải chịu hoàn toàn những phiền hà liên quan đến các sự cố này.
Dow Jones mất mốc 10.000 điểm (09/02/2010)
Ngày 8/2, Dow Jones lần đầu tiên kể từ tháng 10/2009 mất mốc 10.000 điểm sau khi nhà đầu tư bán mạnh cổ phiếu khối tài chính trước lo ngại tình trạng bất ổn nợ công ở châu Âu.
SJC bán can thiệp trên 30.000 lượng vàng (09/02/2010)
Ngày 8-2, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) đã bán thêm 30.000 lượng vàng, mua vào 10.000 lượng. Mua chủ yếu là các ngân hàng, doanh nghiệp kinh doanh vàng, cửa hàng vàng tư nhân và một số ít là người dân.
Nhà đầu tư chứng khoán đóng tài khoản sớm (08/02/2010)
Theo nhận định của các chuyên gia, thói quen đẩy hàng thu hồi vốn vào cuối năm của đa phần nhà đầu tư nội sẽ là nguyên nhân khiến thị trường chứng khoán tiếp tục ảm đạm trong tuần giao dịch cuối cùng của năm Kỷ Sửu.
Khi chủ đầu tư chung cư bội tín (08/02/2010)
Rất nhiều người mua căn hộ chung cư phản ánh bị giao nhà trễ không bồi thường, nhận nhà không đúng như thiết kế, bị thu phí quản lý chung cư cao vô lý...Trước những sự việc như vậy, đến nay người mua thường là bên... chịu thiệt.
Chứng khoán giảm nhẹ (08/02/2010)
Mở đầu tuần giao dịch mới (8.2), chứng khoán tiếp tục mất điểm trên hai sàn giao dịch: VN-Index giảm thêm 1,84 điểm; HNX-Index giảm 0,47 điểm. Giao dịch trên sàn ảm đạm, thanh khoản giảm mạnh.
Đưa USD vào lưu thông (08/02/2010)
Do tỷ giá không đủ hấp dẫn nên, khảo sát tại ba đơn vị làm dịch vụ kiều hối, chỉ có 10% ngoại tệ được người nhận gửi hoặc bán cho ngân hàng.
Vàng trong nước phục hồi theo giá thế giới (08/02/2010)
Giá vàng trong nước sáng đầu tuần phục hồi lên mức 25,3 triệu đồng/lượng nhờ giá vàng thế giới tăng nhẹ. So với giá vàng thế giới quy đổi, giá vàng trong nước đang cao hơn 300.000 đồng/lượng.
Tích lũy cổ phiếu (08/02/2010)
Cổ phiếu (CP) của doanh nghiệp trong lĩnh vực thực phẩm như bánh kẹo, nước ngọt, đường... được giới đầu cơ mạnh tay "gom hàng" với kỳ vọng, lợi nhuận quý 1 sẽ khiến giá các CP này tạo sóng.

Có không ít mặt hàng nhập khẩu trên thị trường dù niêm yết bằng VND, nhưng khi bán vẫn tính bằng USD nhằm lập lờ tỉ giá để “móc túi” người tiêu dùng.

Các cơ quan quản lý cho rằng có thể giám sát được sự minh bạch của doanh nghiệp xăng dầu khi cách tính giá mặt hàng này được công khai.

8-3 năm nay còn là dịp bù cho Valentine rơi vào đúng mồng 1 tết vừa qua nên giá hoa càng cắt cổ. Người buôn hoa viện cớ giá cả các mặt hàng, dịch vụ khác đều tăng giá nên hoa phải tăng theo, còn người mua hàng chỉ biết… sốc.

Tập đoàn bảo hiểm AIG của Mỹ đang đàm phán việc bán lại công ty bảo hiểm nhân thọ Americal International Assurance (AIA) cho hãng Prudential của Anh, với giá 35 tỷ USD.

Toyota, nhà sản xuất ôtô lớn nhất thế giới, đang phải đương đầu với một cuộc khủng hoảng tồi tệ khi phải thu hồi cùng lúc gần chục triệu xe trên phạm vi toàn cầu vì lý do chất lượng. Những đợt thu hồi kỷ lục đang làm tổn hại nghiêm trọng tới uy tín lâu năm của hãng xe Nhật Bản này.

Thị trường bất động sản ngày càng diễn biến khó lường bởi sự quá lỏng hoặc quá chặt của chính sách, kết cục là thời gian qua thị trường luôn thiếu ổn định, lúc thì nóng hầm hập, khi thì đóng băng.

Trong 33 phiên giao dịch từ đầu năm đến nay, lượng mua ròng của các nhà đầu tư nước ngoài đạt tới 31 triệu cổ phiếu, giá trị tương đương 1.600 tỷ đồng, xấp xỉ 1/2 giá trị mua ròng của khối ngoại trong cả năm 2009.



 
Bình ổn giá suốt năm
TPHCM đã chuẩn bị các đề án cụ thể cho chương trình này như đang triển khai đề án chiến lược phát triển chăn nuôi gắn kết các đơn vị đầu tư, doanh nghiệp để cung cấp vốn, kỹ thuật và đầu ra bền vững để có thể bình ổn giá suốt năm các mặt hàng thiết yếu.
  • Phiên thứ 3 mất giá của vàng
    Với mức trượt 1,3%, phiên mất giá thứ 3 liên tiếp của thị trường vàng thế giới đã khiến giá vàng trong nước sụt 150.000 đồng/lượng.
  • Sau 8/3, khách mua hoa tươi vẫn bị "chẹt" giá
    Sau đợt tăng giá đột biến vào ngày 8/3, giá hoa tươi chỉ giảm nhẹ. Nhiều khách hàng cho rằng, đây là một kiểu ăn theo dư âm “ngày chị em”, bắt chẹt khách.

Thoải mái vay tiền mua chứng khoán
Khối lượng giao dịch trên cả hai sàn tăng lên liên tục khiến hàng loạt cổ phiếu vẫn giữ được màu xanh tăng giá. Các công ty chứng khoán (CTCK) lại có dịp chào mời nhà đầu tư vay tiền để mua bán nhiều hơn.

Chuyển nhượng căn hộ tràn lan!
Trong khi nhiều người rao bán căn hộ tại chung cư tái định cư Tân Mỹ thì cũng có người tuyên bố chắc nịch: “Chả dại gì bán”.
  • Trung Quốc trước nguy cơ bong bóng bất động sản
    Một căn hộ thông tầng rộng rãi với cột giường da cá sấu, cửa bằng đồng được chạm khắc thủ công có đính những viên pha lê Swarovski được rao bán trên thị trường với giá 45 triệu USD.
  • Tiềm năng bất động sản du lịch Long Hải
    Long Hải (H.Long Điền, Bà Rịa-Vũng Tàu) là một thắng cảnh du lịch nổi tiếng hàng trăm năm nay, chỉ cách TP.HCM 110km, cách Vũng Tàu 25km nên rất thuận tiện cho việc đi lại của du khách.

Điện, than, xăng kêu oan
Hôm qua, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chủ trì buổi làm việc của Thường trực Chính phủ với các tập đoàn, Tổng công ty về kế hoạch phát triển KT-XH 2010.
  • Tương lai nào cho CEO Việt?
    Chúng tôi đã có buổi trao đổi với ông Lê Văn Sơn (Sonny Sơn), TGĐ của Anoasis Beach Resort, đồng thời là phó chủ tịch thường trực CLB Doanh nhân NGÔI SAO VIỆT, về kinh nghiệm, hướng đi cho các CEO tương lai.

  • Tháng 6 sẽ thanh tra tài chính Vinashin
    Từ tháng 6 tới, Thanh tra Chính phủ sẽ tiến hành thanh tra tình hình tài chính của Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Vinashin.

Tỷ phú số 1 thế giới là người Mexico
Ông trùm truyền thông Carlos Slim của Mexico đã vượt hai tỷ phú người Mỹ Bill Gates và Warren Buffett để đứng đầu danh sách những người giàu nhất hành tinh hiện nay, do tạp chí Forbes xếp hạng.
  • Tương lai nào cho CEO Việt?
    Chúng tôi đã có buổi trao đổi với ông Lê Văn Sơn (Sonny Sơn), TGĐ của Anoasis Beach Resort, đồng thời là phó chủ tịch thường trực CLB Doanh nhân NGÔI SAO VIỆT, về kinh nghiệm, hướng đi cho các CEO tương lai.

  • Ba sai lầm đáng nhớ nhất của tỷ phú huyền thoại
    Warrent Buffett được cả thế giới nể phục và gọi là nhà đầu tư thành công nhất của mọi thời đại.

 
Đến hẹn… lại xin tăng vốn
Mặc dù mùa đại hội cổ đông (ĐCHĐ) mới bước vào thời điểm “chính vụ”, nhưng không ít ĐH được tổ chức mang tính hình thức, chủ yếu để xin cổ đông thông qua kế hoạch tăng vốn, phát hành thêm...
Chứng khoán tiếp tục đà tăng
Kết thúc phiên giao dịch hôm nay (9.3), thị trường chứng khoán Việt Nam ghi nhận thêm một phiên tăng điểm trên hai sàn giao dịch.
Giá tăng bất hợp lý ở khâu bán lẻ
Xăng, điện, nước tăng giá một thì hàng hóa, dịch vụ ăn uống, vui chơi giải trí, thậm chí vé giữ xe cũng tăng vọt 2-3 lần. Làm thế nào để kiểm soát tình trạng bất hợp lý trên?
Giá vàng trượt giảm 100.000 đồng/lượng
Giá vàng thế giới quay đầu đi xuống do áp lực chốt lời của giới đầu tư, kéo giá vàng trong nước trượt 100.000 đồng/lượng.
Giá phôi thép tiếp tục tăng
Ngày 8-3, ông Phạm Chí Cường, chủ tịch Hiệp hội Thép VN (VSA), cho biết giá phôi thép chào bán cho thị trường Việt Nam tiếp tục tăng thêm 10-20 USD/tấn so với tuần trước.
Châu Âu muốn lập “phiên bản IMF”
Ngày 8-3, Đức đã ủng hộ việc thành lập “Quỹ tiền tệ châu Âu” theo mô hình Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) để hỗ trợ các nước khu vực đồng euro đang bị kẹt trong nợ nần.
Pháp luật "tiếp tay" đô la hóa
Tìm hiểu pháp luật về quản lý ngoại hối, chúng tôi phát hiện: Lâu nay, chính quy định của pháp luật về vấn đề này đã tiếp tay cho tình trạng đô la hóa nền kinh tế.
Du lịch “cháy” trước thềm pháo hoa
Dù mới chỉ tổ chức được 2 lần nhưng cuộc thi bắn pháo hoa quốc tế ở Đà Nẵng (DIFC) đã nhanh chóng trở thành một thương hiệu thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế.
S&P 500 suýt lập kỷ lục về chuỗi ngày tăng điểm
Ngày 8/3, chứng khoán Mỹ đã thoái lui vào cuối ngày giao dịch cùng với thanh khoản suy giảm mạnh.
Vàng ảo “chết”, vàng thật “bết”
Dù còn khoảng 20 ngày nữa, các sàn vàng mới phải chính thức đóng cửa theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ nhưng đến nay, hầu hết các sàn đã gần như ngưng hoạt động.
Điện, than, xăng kêu oan (8)
Hôm qua, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chủ trì buổi làm việc của Thường trực Chính phủ với các tập đoàn, Tổng công ty về kế hoạch phát triển KT-XH 2010.
Đề nghị tiếp tục tăng thuế thuốc lá đến 2/3 giá bán lẻ (3)
Phát biểu tại hội thảo công bố nghiên cứu về chính sách thuế thuốc lá, được Tổ chức Y tế thế giới và chương trình quốc gia phòng chống tác hại thuốc lá tổ chức hôm 9-3 tại Hà Nội, ông Lê Vũ Anh, hiệu trưởng ĐH Y tế công cộng, cho hay thuế thuốc lá ở VN vào loại thấp trên thế giới, đến nay đang ở mức 45% giá bán lẻ.
Lập lờ tỉ giá, người mua lãnh đủ (2)
Có không ít mặt hàng nhập khẩu trên thị trường dù niêm yết bằng VND, nhưng khi bán vẫn tính bằng USD nhằm lập lờ tỉ giá để “móc túi” người tiêu dùng.
Đến hẹn… lại xin tăng vốn (1)
Mặc dù mùa đại hội cổ đông (ĐCHĐ) mới bước vào thời điểm “chính vụ”, nhưng không ít ĐH được tổ chức mang tính hình thức, chủ yếu để xin cổ đông thông qua kế hoạch tăng vốn, phát hành thêm...
Châu Âu muốn lập “phiên bản IMF” (0)
Ngày 8-3, Đức đã ủng hộ việc thành lập “Quỹ tiền tệ châu Âu” theo mô hình Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) để hỗ trợ các nước khu vực đồng euro đang bị kẹt trong nợ nần.
Điện, than, xăng kêu oan
Hôm qua, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chủ trì buổi làm việc của Thường trực Chính phủ với các tập đoàn, Tổng công ty về kế hoạch phát triển KT-XH 2010.
Giá xăng dầu công khai cỡ nào?
Các cơ quan quản lý cho rằng có thể giám sát được sự minh bạch của doanh nghiệp xăng dầu khi cách tính giá mặt hàng này được công khai.

Ngang nhiên tích trữ, buôn bán đô la
Luật cấm nhưng nhiều tổ chức, cá nhân vẫn ngang nhiên tích trữ hoặc buôn bán đô la.
Lập lờ tỉ giá, người mua lãnh đủ
Có không ít mặt hàng nhập khẩu trên thị trường dù niêm yết bằng VND, nhưng khi bán vẫn tính bằng USD nhằm lập lờ tỉ giá để “móc túi” người tiêu dùng.

Pháp luật "tiếp tay" đô la hóa
Tìm hiểu pháp luật về quản lý ngoại hối, chúng tôi phát hiện: Lâu nay, chính quy định của pháp luật về vấn đề này đã tiếp tay cho tình trạng đô la hóa nền kinh tế.
Vàng ảo “chết”, vàng thật “bết”
Dù còn khoảng 20 ngày nữa, các sàn vàng mới phải chính thức đóng cửa theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ nhưng đến nay, hầu hết các sàn đã gần như ngưng hoạt động.

Bát nháo giá dịch vụ
Lợi dụng những thông tin điện, nước, xăng... tăng giá, nhiều loại dịch vụ như ăn uống, vận chuyển hàng hóa... cũng đang “té nước theo mưa” với đà tăng vượt xa so với mức tác động của những yếu tố tăng giá trên.
Tháng “ăn chơi”: Khách sạn hết phòng, hàng không hết vé
Tháng Giêng, du lịch Việt Nam ăn nên làm ra. Tuy nhiên, làm thế nào để khách ra đi và tiếp tục trở lại sẽ là bài toán khó!

5 tháng: Giá xăng tăng 4 lần, giảm 1 lần
“Giá xăng trong nước đang cao hơn giá thế giới đến 5%” - ông Lê Xuân Nghĩa, phó chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia, khẳng định như vậy khi trả lời phỏng vấn báo giới ngày 3-3.
Tăng giá xăng quá dày: Chính phủ nhận thiếu sót
Thời gian qua, để giá xăng tăng quá dày, thậm chí tăng cao hơn thế giới là một thiếu sót và Chính phủ sẽ rút kinh nghiệm điều hành.


SỰ KIỆN

Quang cao