Bạn có biết, với trẻ em vui chơi chính là cách bắt đầu “mở khóa” các kỹ năng xã hội mà con trẻ sẽ sử dụng trong suốt cuộc đời?
Cùng tìm hiểu những giá trị dinh duỡng mà cá mang lại và một số lưu ý nhỏ khi cho bé ăn cá nhé!
Thời tiết Hà Nội những ngày gần đây rất khắc nghiệt. Nhiều trẻ nhỏ không chịu nổi dẫn đến đổ bệnh, còn các mẹ đươc một phen tá hỏa ôm con tới bệnh viện
Có rất nhiều lí do khiến chị em trì hoãn việc “sản xuất” đứa con thứ 2. Họ cho rằng đẻ thêm con sẽ kéo theo nhiều vấn đề đau đầu khác.
Đi bộ trong thai kì là một trong những cách tập thể dục tốt và phù hợp cho mẹ bầu, tuy nhiên mẹ bầu cần lưu ý những điều sau.
Nhìn bữa ăn dặm của Bông với lỉnh kỉnh bát rau, tô cháo, khay thịt bò, cá hồi nghiền, nhiều người cho rằng chị Hạnh nuôi con quá cầu kỳ. Bà mẹ trẻ vẫn giữ quan điểm và cố theo đuổi đến cùng phương pháp chăm con kiểu Nhật.
Cứ mỗi lần muốn dạy con là chị phải ngó trước ngó sau "xem bố nó có nhà không". Nếu bố có nhà là công cuộc dạy bảo lại thành công cốc.
Học lỏm tip hay dạy trẻ 1-5 tuổi về giới tính và kỹ năng tự bảo vệ bản thân nhé.
Theo bác sĩ Lê Thị Kim Dung, trầm cảm sau sinh là một hiện tượng mà nhiều bà mẹ đặc biệt là những người lần đầu làm mẹ dễ mắc phải.
Với suy nghĩ phải nghiêm khắc con mới nên người, nhiều bà mẹ đã nghĩ ra các kiểu dạy con nghiêm khắc đến kỳ dị.
Không ít cha mẹ cho rằng đặt tên cho con càng dài, càng đẹp thì con càng… sung sướng!
Mùa hè nóng nực, tình trạng bé bị hăm tăng cao. Đặc biệt đối với các bé có làn da nhạy cảm hoặc khi nước tiểu hay tã lót chạm vào da quá lâu, khiến da bé bị đau rát và ửng đỏ.
Khi mang thai, các hormone trong cơ thể thay đổi khiến nhiều chị em bị ốm nghén.
Đối với các bà mẹ sinh con đầu lòng thì việc có ít hay quá nhiều sữa đều là một trong những vấn đề khiến họ đau đầu.
Bé cần ăn nhiều thịt đỏ để ngăn ngừa thiếu máu hay bé lười ăn rau thì mẹ phải bổ sung vitamin tổng hợp... là những quan niệm chưa đúng của các mẹ.
Bác sĩ Đặng Thu Hiền sẽ tư vấn cho các mẹ cách tăng lượng sữa mẹ để cho bé bú.
Dù thiếu thốn về vật chất nhưng đời sống tinh thần của trẻ con ngày ấy có thể khiến thế hệ trẻ bây giờ phải ngưỡng mộ và thèm thuồng.Từ những trò chơi "0 đồng" đến những chiếc iPhone, iPad đắt tiền
Có rất nhiều bà mẹ lầm tưởng về tình trạng biếng ăn của con nên đã nhồi nhét, ép con ăn khiến bé sợ hãi, khóc lóc, tìm cách trốn ăn mỗi khi đến bữa.
Cai sữa cho con tưởng chừng là một chuyện đơn giản nhưng với nhiều chị em, đó là một vấn đề khá khó khăn.
Chiều mưa, bà Hậu một tay đẩy cháu, một tay bưng cháo, ông cầm ô theo che. Ngày 3 bữa, hai ông bà đều phải đưa cậu cháu trai 10 tháng tuổi ra khu sân chơi vì như thế "cháu nó mới chịu ăn".