Sinh viên thuê trọ thành osin “cao cấp” Nhịp sống trẻ
Sinh viên thuê trọ thành osin “cao cấp”
Lấy danh nghĩa cho thuê trọ miễn phí, bao điện, nước, không ít sinh viên trở thành osin “cao cấp” cho những gia đình là chủ trọ này.
Nghề hot trên không gian ảo: Làm admin fanpage Nhịp sống trẻ
Nghề hot trên không gian ảo: Làm admin fanpage
Sự xuất hiện của hàng trăm fanpage mỗi ngày cùng với yêu cầu mở rộng thương hiệu của các doanh nghiệp trên không gian ảo đã kéo theo nhiều cơ hội làm việc thú vị cho các bạn trẻ.
Những người trẻ mắc chứng "bán than" Nhịp sống trẻ
Những người trẻ mắc chứng "bán than"
Chán chường, luôn than thân trách phận và mất niềm tin vào cuộc sống... là thái độ sống mà một bộ phận không nhỏ bạn trẻ mắc phải.
Khổ vì yêu phải… Chí Phèo “núp bóng” công tử Nhịp sống trẻ
Khổ vì yêu phải… Chí Phèo “núp bóng” công tử
Vừa thấy M lên mạng than thở “Lại bị rơi điện thoại, khổ quá!”, bạn bè cô đã hiểu ngay vấn đề: M lại vừa bị người yêu đập vỡ chiếc Iphone thứ 4.

Gửi bài viết In bài viết   Cỡ chữ
Tân sinh viên “hoa mắt” với nhà trọ tiền triệu
Thứ Hai, 17/09/2012 15:47 (GMT + 7)

Đón tân sinh viên từ các tỉnh về nhập học, hàng loạt nhà trọ tại TPHCM lập tức “tung hàng” cho thuê với giá cao ngất ngưởng. Giá phòng tăng rất cao làm tân sinh viên khốn đốn.

Nhà trọ “làm giá”

Từ đầu tháng 9, hàng loạt chủ nhà trọ ở TPHCM giới thiệu nhà trọ cho thuê dành cho sinh viên (SV) dịp đầu năm học. Đặc biệt, những khu vực gần các trường ĐH, CĐ thì lượng nhà trọ cho thuê được giới thiệu đến SV càng nhiều. Tại con hẻm gần trường ĐH Công nghiệp TPHCM, Sài Gòn, Ngoại thương, Giao thông Vận tải, Thủy lợi… đâu đâu cũng có biển treo cho thuê phòng trọ. Sơ sài hơn, những dòng chữ cho thuê nhà trọ kèm với số điện thoại liên hệ được in trên giấy A4 cũng được dán khắp tường nhà, cột điện trong thành phố.


Nhà trọ tại TPHCM không khan hiếm nhưng giá tăng rất cao.

Dễ thấy nhất là giá phòng trọ được chào đến người tìm phòng thời điểm này có giá rất cao, hơn hẳn giá đang cho thuê 1 - 2 tháng trước đó cũng như mọi năm. Chưa kể phòng trọ mới, sạch sẽ hay ở khu vực trung tâm, bét nhất cũng 2 - 2,5 triệu thì những ngay những phòng xập xệ hoặc vùng ven giá đội lên tiền triệu.

Đầu năm học là dịp nhu cầu nhà trọ cao nhất trong nên nhiều chủ nhà trọ đã “găm hàng” chờ tân SV nhập học để “làm giá”. Nhiều nhà trọ đã trống phòng từ cuối tháng 7 nhưng chờ lúc này, chủ trọ mới rao cho thuê với giá cao ngất ngưởng. Nhiều chỗ trọ đang yên đang lành thì giá cho thuê mới bất ngờ vọt bình quân 200.000 đến 400.000 nghìn đồng, thậm chí tăng thêm cả triệu đồng/phòng.

Nguyễn Tuấn, tân SV trường ĐH Thủy lợi đang ở tại một phòng trọ tại đường Ngô Tất Tố (Q. Bình Thạnh) cho biết giá cũ của căn phòng này là 1,8 triệu, những người đang ở đã chuyển đi khi sang tay người thuê mới, giá tăng lên 2,1 triệu. Do mới lên thành phố lần đầu, chưa có phương tiện, Tuấn chấp nhận thuê vì chỗ này gần trường, có thể đi bộ rồi sẽ nhanh chóng tìm chỗ trọ khác. "Em hỏi tìm mấy nơi quanh đây, phòng rẻ nhất cũng phải 1,6 triệu, còn những nơi giá thấp hơn thì quả thật không tài nào ở được".

Tại dãy trọ ở đường Trần Quốc Tuấn (Q. Gò Vấp), phòng trọ chưa đến 10m2 lâu nay có giá 1,1 triệu đồng thì giờ chủ nhà đang rao cho thuê với giá mới vọt lên 1,6 triệu đồng. Tuy mức giá “cắt cổ” nhưng do tân SV nhập học đông, nhu cầu tăng, nhiều người vẫn phải chấp nhận thuê.

Sinh viên khốn đốn


Tiền thuê nhà trọ là một gánh nặng với tân SV.

Chị Võ Thị Hồng Hoa, phụ trách nhà trọ Trung tâm Hỗ trợ học sinh sinh viên TPHCM cho biết, năm nay SV nhập học sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong việc tìm nhà trọ nhưng không phải vì kham hiếm mà vì giá phòng quá cao.

“Nếu trước đây chỗ trọ trung bình ở mức 400 - 500.000 đồng/người thì giờ tăng lên 700 - 800.000 đồng/người. Còn phòng bình quân 1 - 2 triệu tăng lên 1,5 đến 3 triệu, nhất là ở các quận trung tâm mức giá càng cao. Mức tăng này cao hơn mọi năm rất nhiều, chưa kể, nhiều khu trọ tiếp tục tăng giá điện nước”, chị Hoa cho hay.

Chính vì mức tăng giá “nhảy vọt” này đã làm cho không ít tân SV gặp phải cảnh khốn khổ đi khi lên phố nhập trường. Tìm được phòng cũng gần trường cũng chưa chắc thuê nổi vì giá quá cao, nhiều tân SV đành tìm chỗ trọ ở xa cùng thêm nỗi lo về đi lại khi chưa quen đường xá.

Em Hà, tân SV trường Kinh tế TPHCM cho biết, từ nhà lên Hà và mẹ ở nhờ nhà người quen trong khi đi tìm nhà trọ. Tìm gần một tuần liền, quanh khu vực trường rất nhiều phòng cho

thuê nhưng giá quá cao, kể cả ở ghép thì ít nhất mỗi tháng cũng tốn không tầm 1 triệu đồng cho tiền trọ và điện nước.

Số tiền này quá cao so với khả năng của gia đình vì mỗi tháng Hà chỉ có thể trích khoảng 600.000 đồng cho chi phí nhà trọ. Không tìm được phòng gần trường nên Hà đành lên ở cùng một người bạn ở đường Dương Quảng Hàm ở Q. Gò Vấp với giá thuê 520.000 đồng tháng/người.

Hà bày tỏ: “4 người ở một phòng chỉ tầm 10m2, rất chật chội. Em đến trường khoảng 10 cây số mà lại trái đường xe buýt nhưng tạm thời không có cách nào khác. Có lẽ em phải chuẩn bị sẵn tinh thần trong bốn năm học, tiền nhà trọ sẽ chiếm rất nhiều trong tổng chi tiêu”.

Do giá phòng cao nên hầu hết tân SV khi đi thuê phòng phải chấp nhận ở ghép, trả tiền phòng tính trên đầu người theo yêu cầu của chủ trọ. Nhiều chủ trọ tìm cách mọi “nhồi” số người vào thuê phòng đông nhất có thể như để tăng thu. Điều này đồng nghĩa với việc SV phải chấp nhận sinh hoạt tại những phòng trọ đã chật giờ lại càng quá tải.

Theo Dân Trí

Họ tên: E-mail:

Nội dung (Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu. Ban biên tập TTOL có thể sẽ biên tập nội dung phản hồi của quý vị cho phù hợp với tiêu chí chung của toà soạn):

Danh sách Comment
  • Thu Nguyên (truongbach2007@gmail.com)  -  28/09/2012 04:24

    Không chỉ có sinh viên mà người lao động ở các tỉnh lẻ đến làm công cũng phải đi thuê nhà, giá nhà đã cao lại còn tiền điện nước cũng tính giá cao nữa, giá điện nhà nước tính bình quân là 1.304đồng /1kw điện, nhưng người thuê nhà phải trả giá 3000-5000đ/1kw điện, hiện tại mình cũng đang thuê 1 phòng trọ tháng 600 ngàn nhưng tiền điện thanh toán cho chủ nhà mất 400ngàn 1 tháng, không biết nhà nước có quy định gì đối với các chủ nhà có nhà cho thuê để cho những người lao động và những sinh vien từ các tỉnh lẻ đỡ vất vả không nhỉ

  • thanh Thủy (thuythanh67@gmail.com)  -  18/09/2012 01:15

    Chủ nhà trọ 1 tháng có khi thu về cả trăm triệu đ tiền cho thuê, mà không phải nộp thuế đồng nào. Chủ nhà trọ chẳng cần lập Cty, giấy tờ, thuế má gì, sướng thật. Làm DN , mở xưởng tạo công ăn việc làm cho nhiều người lao động, đau đầu tính toán, giấy tờ sổ sách, thuế má, thanh tra đủ thứ, có khi còn lỗ.Nhiều DN có khi xé nhà xưởng ra, xây nhà trọ cho thuê còn hơn.



123.30.184.5