Nhiều
bạn trẻ hiện nay khá thoải mái trong việc ôm vai bá bá cổ, ôm eo bạn
khác giới mà chẳng nghĩ ngợi gì nhiều nhưng không ít phụ huynh lại lo
lắng vì sự “hồn nhiên” này.
Hồn nhiên như bạn bè... khác giới
Bạn
Lê Thúy Ngọc, 15 tuổi, nhà ở Q. Tân Phú, TPHCM cho hay, việc bạn bè nam
nữ trong lớp, hay chỉ quen biết nhau ôm vai bá cổ, hay ngồi sau xe ôm
eo nhau, cõng nhau là… chuyện rất bình thường. Hay khi đến nhà bạn nào
đó trong lớp, nhiều bạn nam nữ trong lớp Ngọc còn đùa nghịch rất thoải
mái, cần phải giữ khoảng cách.
Trong
suy nghĩ của cô bạn, điều này rất bình thường thế nhưng mới đây Ngọc bị
bố la cho một tơi bời vì quá “tự nhiên” với bạn khác giới. Hôm đó, bố
chở Ngọc đến trường, vừa xuống xe nhìn thấy cậu bạn thân, Ngọc tung tăng
chạy lại bá cổ bạn rồi khoác tay nhau đi vào lớp.
|

|
|
Nhiều phụ huynh hoảng thấy con quá "tự nhiên" khi vui chơi, giao tiếp với bạn khác giới (Ảnh chỉ mang tính minh họa).
|
Ngọc
không ngờ hành động rất hồn nhiên đó của mình làm bố mình… choáng váng.
Thật may ông giữ được bình tĩnh, chờ con đi học về mới “quạc” cho con
gái vì thiếu ý tứ.
“Chắc
do bố mình cổ hủ quá chăng chứ bạn bè nam nữ với nhau như vậy đâu có
vấn đề gì, xung quanh mình cũng vậy. Nhưng bố đã lớn tiếng thì từ nay
mình sẽ tránh kiểu hồn nhiên như vậy trước mắt ông”, Ngọc nói.
Bạn
Nguyễn Đan Lê, học sinh lớp 10 ở Bình Dương tâm sự dạo này bạn rất ức
chế vì những phản ứng vô lý, thái quá của mẹ trước tình cảm của mình
những người anh bà con. Cùng thế hệ nên mấy anh em rất thân thiết, hai
ông anh cũng rất cưng chiều cô em họ vì trong nhóm con cháu, chỉ mình Lê
là nữ. Mấy anh em thường ăn ngủ, vui chơi, nằm trên giường xem phim với
nhau ngày nhỏ nên giờ có dịp, vẫn có thói quen như vậy.
Nhưng
gần đây, mẹ Lê tỏ ra rất khó chịu với điều này. Bà không thích mấy
người anh này sang chơi thường xuyên, có hôm Lê ngồi trong nhà, nghe bà
trả lời các anh là… Lê đi học để “đuổi khéo” họ. Đã vậy, mẹ còn quay
sang cảnh cáo Lê con gái lớn rồi phải khoảng cách với người khác giới
làm cô gái không khỏi băn khoăn.
“Với
người ngoài mình hiểu là cần có khoảng cách nhưng anh em chơi với nhau
từ nhỏ, thân và thương nhau như vậy sao lại không để bọn mình chơi với
nhau thật thoái mái”. Và Lê liên tưởng do mẹ mình có mâu thuẫn với các
bác nên muốn chia rẽ anh em.
Cần có giới hạn
Không
ít phụ huynh khi thấy con thân thiết với người khác giới một cách tự
nhiên tỏ ra khó chịu vì cho rằng nam nữ tự nhiên như vậy là thiếu ý tứ.
Bên cạnh đó một số người thật sự lo lắng vì nôm na hiểu rằng điều này
ảnh hưởng đến nhận thức về giới tính, về tình cảm trong độ tuổi mới lớn
của con. Nhưng họ cũng rất lúng túng không biết nên “xử lý” thế nào.
Cô
Hoàng Thị Châu, nhà ở Q.10, TPHCM cho biết, con gái mình khi nhỏ đã
được các anh trong khu phố và mấy người anh em bà con bế… nên đến giờ đã
16 tuổi vẫn chơi rất hồn nhiên với những người khác giới này. Các anh
đang ngồi, con gái chị có thể chạy lại ôm sau cổ, lâu lâu lại… để các
anh cõng hoặc cuối tuần, khi nhiều gia đình anh em tụ họp, mấy cháu cả
nam cả nữ vẫn vào phòng đóng cửa cùng xem tivi như hồi còn bé.
“Tôi
không biết nên nói thế nào cho đúng. Vì mình nghiêm trọng hóa quá sẽ
làm các cháu gượng gạo, tình cảm anh em bị ảnh hưởng nhưng nếu để các
cháu chơi với nhau tự nhiên như vậy liệu có ảnh hưởng gì không?”, người
mẹ thắc mắc.
|

|
|
Bạn bè nam nữ cần một giới hạn nhất định trong giao tiếp, va chạm.
|
BS
Đỗ Hồng Ngọc cho rằng, hiện nay các bạn trẻ không còn quan niệm “nam nữ
thọ thọ bất thân” như trước nên trước hết người lớn không nên đưa suy
nghĩ, quan niệm của mình để bắt bẻ, phán xét con trẻ.
Tuy
nhiên, ông khẳng định, việc bạn bè khác giới cần có khoảng cách, giới
hạn phù hợp là rất cần thiết, nhất là ở độ tuổi mới lớn. Có thể các em
vui đùa với nhau rất hồn nhiên, không có một ý nghĩ gì xấu nhưng từ
những va chạm quá tự nhiên đó có thể nảy sinh những cảm xúc, ham muốn mà
ở độ tuổi mới lớn, thiếu sự tự chủ cộng thêm bản năng muốn khám phá, có
thể dẫn đến những chuyện không hay.
Bởi
thế, theo BS Ngọc cha mẹ phải phân tích một cách tế nhị giúp con hiểu
điều này để có những hành vi ứng xử, giao tiếp phù hợp với bạn bè, anh
em khác giới.
BS
Đặng Phi Yến (chuyên viên Sở Y tế TPHCM) cho rằng khi còn bé, nam nữ
chơi với nhau rất hồn nhiên, động chạm đến nhau mà chẳng suy nghĩ, cảm
xúc gì. Nhưng bước vào tuổi dậy thì, khi cơ thể tiết ra hooc môn sinh
dục, những va chạm với bạn khác giới có thể dẫn đến những cảm xúc, ham
muốn giới tính.
Vì
thế, lo lắng của cha mẹ khi con “tự nhiên” với người khái phái là có lý
do chứ không đơn thuần chỉ là quan niệm “cổ hủ” như nhiều bạn trẻ suy
nghĩ. Bởi thực tế, không ít trường hợp đau lòng xảy ra với tuổi teen như
quan hệ tình dục với bạn thân, với anh em… chỉ vì các em thiếu giới hạn
trong tiếp xúc cùng với sự tò mò, muốn khám phá.
Theo
các chuyên gia, việc giúp các em biết giới hạn giao tiếp với từng đối
tượng là quá trình thuộc về giáo dục giới tính. Các em phải được chỉ
dẫn, giáo dục từ sớm về việc nhận biết và bảo vệ mình trong mối giao
tiếp với những người xung quanh.
Theo Dân Trí