|
Ngoại trưởng Thái Tej Bunnag hôm 27/8 kêu gọi cộng đồng quốc tế hãy hiểu cho tình hình chính trị hiện nay ở nước này vì đó là một phần của tiến trình dân chủ.
>> Quân át chủ trong ván bài chính trị Thái Lan >> Thái Lan: Cảnh sát đụng độ với người biểu tình >> Nhóm lãnh đạo biểu tình tuyên bố thắng lợi >> Thái Lan trước "cuộc chiến cuối cùng" của PAD >> Bangkok: Người biểu tình chiếm Đài truyền hình
Tuyên bố trên được ông Tej đưa ra một ngày sau khi Bộ Ngoại giao nước này yêu cầu đại sứ quán, lãnh sự quán Thái Lan trên toàn thế giới giải thích chi tiết với các nước chủ nhà những sự kiện đang diễn ra tại nước này, từ cuộc đột kích đài truyền hình NBT - thuộc quản lý của nhà nước, hôm 27/8 của những người biểu tình do Liên minh nhân dân vì Dân chủ (PAD) lãnh đạo tới khi lực lượng này bao vây khu văn phòng chính phủ.
"Những gì đã diễn ra chắc chắn ảnh hưởng tới ngành du lịch và nền kinh tế của Thái nhưng chúng tôi muốn các nước khác hiểu rằng tình hình đó là một phần của sự phát triển dân chủ ở Thái Lan. Chúng tôi sẽ chờ và xem điều gì sẽ xảy ra tiếp theo", ông Tej cho hay.
 |
|
Ngoại trưởng Tej Bunnag - người đứng giữa. (Ảnh: Daylife) |
Liên minh Nhân dân vì Dân chủ (PAD) buộc tội Thủ tướng Samak Sundaravej là người được Thủ tướng bị lật đổ Thaksin Shinawatra chỉ định. Ông Thaksin hiện sống lưu vong tại London với lý do không được xét xử công bằng tại Thái Lan.
PAD cũng đòi hỏi thu hồi hộ chiếu ngoại giao của ông Thaksin. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Tej cho biết, việc này còn tùy thuộc vào quyết định của Thủ tướng.
Quan chức này nói thêm, Thủ tướng đã nêu vấn đề trên với ông bên lề cuộc họp Nội các hôm 26/8. "Chính Thủ tướng Samak cũng đang cân nhắc có thu hồi hộ chiếu ngoại giao của ông Thaksin hay không. Thủ tướng nói với tôi rằng không nên đề cập tới vấn đề này thêm nữa", ông Tej cho hay.
Diễn biến mới về biểu tình tại Thái Lan
 |
|
Hai lãnh đạo chủ chốt của Liên minh nhân dân vì Dân chủ (PAD) Chamluang và Sodhi (Ảnh: BKP) |
- Phó phát ngôn viên cảnh sát, Thiếu tướng Surapol Thuanthong hôm nay (28/8) kêu gọi người biểu tình rời khu nhà Chính phủ và đề nghị đưa họ về nhà miễn phí bằng xe buýt hoặc xe tải.
Theo ông Surapol, cảnh sát đã chuẩn bị sẵn 110 xe buýt và xe tải để phục vụ người biểu tình sẵn sàng về nhà.
- Văn phòng Thủ tướng đang chuẩn bị đơn kiện chống Liên minh Nhân dân vì Dân chủ (PAD) vì tội phá hỏng tài sản sau cuộc biểu tình ngày 26/8, với hơn 10.000 người biểu tình tràn vào khu nhà Chính phủ.
Hàng rào của khu vực này và cầu thang ở tòa nhà chính số 2 bị hỏng. Người biểu tình xông vào tòa nhà số 44, 41 và 26, làm hỏng toilet, một nhân viên khu nhà Chính phủ tên là Suthichat Ammarthin nói với cảnh sát. Theo người này, sẽ mất nhiều thời gian và số tiền lên tới 7 con số để sửa chữa khoảng sân và vườn rộng 5.000m2.
- Hôm 27/8, khu văn phòng Chính phủ bị cắt điện lúc 7h45 tối. Người biểu tình ngồi trong bóng tối nhưng các hoạt động biểu tình vẫn tiếp diễn
Theo Hoài Linh

|