|
Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc trên Kênh Olympic (Kênh chuyên về thể dục thể thao trước đây) sáng 7-7 đã phát lại toàn bộ trận giao hữu giữa đội tuyển Olympic Trung Quốc và Đội tuyển Việt Nam tại Thẩm Dương chiều 6-7.
>> Thắp lên niềm tin từ thất bại >> Lối đi của Calisto >> ĐTVN mất điểm phút chót >> Chờ đợi vũ khí tinh thần >> ĐTVN du đấu Trung Quốc: Công Vinh trở lại >> HLV Calisto "chạy đua" với AFF Cup
Nhà đài ghi nhận việc các cầu thủ Việt Nam đã không có điều kiện chuẩn bị tốt về thể lực do gặp nhiều trắc trở trên hành trình từ Bắc Kinh tới Thẩm Dương, và nhận định rằng đội Trung Quốc đã may mắn có được phần thắng nhờ một cú đánh đầu phản lưới nhà của cầu thủ Việt Nam.
Dư luận Trung Quốc sau trận đấu của đội tuyển Olympic Trung Quốc gặp đội tuyển Việt Nam nhìn chung ghi nhận cố gắng của các cầu thủ Việt Nam, đồng thời cho rằng trận thắng một đội tuyển Việt Nam cứng cỏi này đã đem lại khí thế mới cho bóng đá Trung Quốc trước Olympic Bắc Kinh tháng 8 tới, tuy nhiên việc chỉ thắng với chênh lệch bàn thắng tối thiểu, cộng với thực tế thể hiện trên sân có thể cho thấy đội bóng Trung Quốc còn chưa mạnh.
 |
| HLV Dujkovic luôn căng thẳng trong suốt trận đấu |
Tin Tân Hoa xã về trận đấu viết: "Đội Việt Nam đến Thẩm Dương ngày 5-7, trong khi đội Trung Quốc đã bắt đầu luyện tập ở đây từ ngày 2-7. Do các cầu thủ Việt Nam bị mệt mỏi sau một hành trình dài, phong độ của họ được đặt thành vấn đề. Song họ đã chơi quyết liệt trong trận đấu".
Mạng SOHU – tự nhận là mạng có nhiều nguời truy cập nhất Trung Quốc và với tư cách “mạng độc quyền hỗ trợ đội Trung Quốc”, trong tin tường thuật về trận đấu đã viết: Hiệp 1, đội Việt Nam có lúc tỏ ra thực lực tương đối yếu, “tính uy hiếp của sự tiến công” không lớn. Hiệp 2, hàng phòng thủ Việt Nam kèm người rất chặt.
Mạng SOHU dẫn lời HLV ĐT Việt Nam Calisto nói: "Về kỹ thuật hai đội đều thể hiện không tốt. Có 5 bàn thắng được ghi, nhưng sự trình diễn mới là quan trọng. Hiệp 1 tổng thể là cân bằng; đá hơi bảo thủ; Hiệp 2 chơi có tính công phá hơn, nhưng không cân bằng, phòng thủ có sơ hở".
Tờ “Bắc Kinh Nhật Báo” ngày 7-7 viết: “Trước trận đấu Olympic Trung Quốc và Tuyển Việt Nam, trên bầu trời thành phố Thẩm Dương mây đen kéo đến dầy đặc, đe dọa sẽ xảy ra một trận mưa lớn; nhưng sau bàn thắng mở tỷ số của Gao Lin (Cốc Lâm) ở phút thứ 30, mây đen trên bầu trời sân vận động đã dần dần tan đi.
Vậy nhưng, kết quả Olympic Trung Quốc thắng 3-2 lại khó bề làm tan được lớp mây mù u ám trên mặt Huấn luyện viên trưởng Olympic Trung Quốc Dujkovic. Nỗi lo âu của “ông già” này rất giản đơn: ông vẫn chưa tìm được người thay thế tiền về cánh trái chủ lực Yu Hai (Vu Hải) (đương dưỡng thương).
Và trong trận này, đội Trung Quốc vẫn bị “gẫy cánh” do người thay thế Yu Hai trong Hiệp Một là Jiang Ning (Khương Ninh) (từng đá tiền vệ cánh trái ở Đội tuyển Quốc gia Trung Quốc), và trong Hiệp Hai là Shen Longyuan (Thẩm Long Nguyên) đều đã bị các cầu thủ Việt Nam kiềm chế, không tạt được những đường chuyền có uy lực vào khu vực cầu môn đối phưong".
Tờ “Trung Quốc Thanh Niên Báo” cùng ngày viết: "Việc thắng chật vật đội Việt Nam đi học hỏi cọ xát là điều không hề đáng khen ngợi của đội Olympic Trung Quốc. Việc Huấn luyện viên trưởng Dujkovic đã không tham dự cuộc họp báo sau trận đấu đã phần nào thể hiện điều này. Trong Hiệp Hai, Dujkovic đã thay tới 9 cầu thủ, chỉ giữ lại Feng Xiaoting (Phùng Tiêu Đình) và Gao Lin (Cốc Lâm), song đội Olympic Trung Quốc với dàn cầu thủ toàn mới này rõ ràng lại không bằng các đối thủ Việt Nam của mình ngay về sức khoẻ, và cũng chẳng lợi dụng được ưu thế về tầm vóc trước đối thủ".
Với đầu đề “Olympic Trung Quốc gian nan chiến thắng đội Việt Nam”, tờ “Giải Phóng Quân Báo” ngày 7-7 viết: "Mục đích chủ yếu của trận đấu tập dượt này của đội Olympic Trung Quốc là xem xét toàn diện các cầu thủ trong độ tuổi, do vậy các cầu thủ trên độ tuổi như Zheng Zhi (Trịnh Trí), Li Weifeng (Lý Vĩ Phong) không có trong danh sách ra quân. Và Huấn luyên viên trưởng Dujkovic đã dùng phương thức thay cả 9 cầu thủ được phép thay trong Hiệp Hai là để thử nghiệm một loạt cầu thủ mới".
Theo NXC

|