Hiệp hội Sữa Việt
Nam ngày 24/9 ra văn bản bác bỏ thông tin đỉa có thể băm nhỏ để trộn vào thực
phẩm, trong đó có sữa. Theo Hiệp hội, đây là tin đồn thất thiệt nhằm phá hoại
kinh tế và gây mất ổn định xã hội.
Hơn một tháng qua,
trên các diễn đàn và mạng xã hội rộ thông tin thương lái Trung Quốc sang Việt
Nam thu mua đỉa với giá 10.000 đồng một con, rồi cán nhỏ cho vào thực phẩm và
thức ăn cho người. Ngay sau đó, cộng đồng lại rộ thông tin người Trung Quốc mua
đỉa của Việt Nam để trộn vào thức ăn.
“Em vừa lên
Facebook đọc thấy thông tin về việc Trung Quốc thu mua đỉa với mục đích lấy
trứng, cấy vào thực phẩm rồi đưa ngược về Việt Nam, nhằm thông qua thực phẩm
trứng đỉa sẽ xâm nhập nội tạng và phá hủy mà không thuốc gì chữa được”, thành
viên của một diễn đàn chia sẻ hồi cuối tháng 8. Thậm chí, trên nhiều diễn đàn
còn lan truyền clip có tên gọi “Đỉa trong sữa?”.

Thông tin trong sữa, bánh kẹo có đỉa xuất hiện khá nhiều trên các trang diễn
đàn, blog.... Ảnh chụp màn hình
Trên diễn đàn
khác, một thành viên còn viết về chuyện sữa nhập lậu, bánh kẹo nhập lậu từ Trung
Quốc có chứa đỉa. "Trường hợp đầu tiên phát hiện được là ở Tuyên Quang. Bệnh
nhân nữ này đau bụng và được đưa đi bệnh viện đa khoa và được các bác sĩ ở đây
chụp chiếu thì phát hiện có rất nhiều sinh vật lạ và đã tiến hành phẫu thuật .
Vị bác sĩ này đã ngất ngay tại chỗ vì khi vạch bụng bệnh nhân ra toàn là đỉa”,
thành viên này viết.
Tuy nhiên, ngay
sau đó, ông Phạm Quang Thanh, Giám đốc bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang trả
lời báo Tuyên Quang điện tử đã khẳng định trong những tháng gần đây, bệnh viện
chưa hề tiếp nhận một ca nào như thông tin nêu trên.
Một số trang cũng
đưa tin phản ánh ý kiến của người tiêu dùng ở Mê Linh, Sóc Sơn... về việc có
sinh vật lạ trong sữa. Gần đây nhất, một người dân tại huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh
Phúc cho biết đã phát hiện sinh vật lạ trong hộp sữa Mộc Châu. Và nhiều người
cho rằng đó là con đỉa.
Những thông tin
nêu trên ngay lập tức đã được nhiều thành viên mạng xã hội Facebook chia sẻ và
tỏ ra nghi ngại. Đa số người tiêu dùng đều tỏ ra khá lo lắng bởi vì sữa là mặt
hàng thiết yếu và được sử dụng hằng ngày.
"Sợ quá các mẹ
ạ, con em đang tầm uống nhiều sữa thi thoảng nhỡ nhàng em cũng mua sữa
tươi về cho con uống tạm. Mong chính quyền, nhà nước đứng ra làm rõ
chuyện này để không gây hoang mang cho người dân", một thành viên diễn đàn
webtretho tỏ ra lo ngại.
Trên diễn đàn
khác, một thành viên cũng băn khoăn: "Tin này liệu bao giờ được kiểm chứng nhỉ,
hoang mang quá".
Tuy nhiên, không
ít người cho rằng những thông tin trên chỉ là tin đồn nhảm. "Mình nghĩ là
không có vì trong dạ dày có nhiều men tiêu hóa hàm lượng lớn đỉa
không thể nào sống trong môi trường đấy được", thành viên của lamchame
chia sẻ.
Một thành viên
khác trên diễn đàn này cũng cho rằng: "Thật ra đỉa chỉ trong môi trường ấm ẩm
như ao bùn thì mới sống dậy được và không thể sống trong môi trường dạ dày axit
đâu, các mẹ đừng hoang mang quá. Cứ cho con uống những loại sữa chuẩn một chút
là ok."
Ngày hôm nay 24/9, Hiệp hội Sữa Việt Nam đã khẳng
định những thông tin trong thời gian gần đây hoàn toàn là những tin đồn thất
thiệt. Ông Trịnh Quý Phổ,
Tổng thư ký Hiệp hội Sữa Việt Nam cho biết, khi có thông tin về hiện tượng này
xảy ra ở Sóc Sơn, Hiệp hội đã mời cả công an, ngành y, an toàn vệ sinh thực
phẩm… đến để kiểm chứng. “Tuy nhiên, tất cả những câu chuyện đó chỉ là tin đồn
nhảm. Đỉa không thể nào sống trong một môi trường ngọt, đậm đặc và được đóng kín
như sữa”, ông Phổ khẳng định.
Vị này cũng giải
thích thêm, câu chuyện bắt nguồn từ một tin đồn trên các trang báo mạng xã hội,
diễn đàn và blog cá nhân cách đây khá lâu là về việc thu mua đỉa của thương lái
Trung Quốc để cán nhỏ cho vào thực phẩm và thức ăn cho người. Từ đó, một số
người tiêu dùng, nhất là ở khu vực nông thôn râm ran tin đồn trong sữa, trong
bánh kẹo và... trong bụng người có đỉa với tốc độ lan tin rất nhanh.
“Tin đồn này rất
nguy hiểm, vừa gây mất ổn định xã hội, hơn nữa có thể gây ảnh hưởng đến sản
xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp chế biến sữa trong cả nước”, vị này nói.
Ông Phổ cũng cho
biết sữa là một mặt hàng thiết yếu nên khi xuất hiện những tin đồn này gây hoang
mang cho cả người dân và doanh nghiệp.
"Chúng tôi chưa
nhận được phản hồi nào của doanh nghiệp về việc doanh số bán hàng bị giảm", vị
này cho biết.
Về tin đồn này,
đại diện Công ty cổ phần Giống Bò sữa Mộc Châu khẳng định không thể có hiện
tượng đỉa sống trong sữa. "Chất lượng dây chuyền sản xuất của sữa Mộc Châu không
thể để xảy ra tình trạng như vậy. Hơn nữa, cũng như nhiều chuyên gia khẳng định,
đỉa không thể sống trong môi trường sữa", vị này nói.
Theo ông này, môi
trường sữa rất nhạy cảm, nếu người tiêu dùng sơ ý một chút trong việc bảo quản
thì có thể tạo điều kiện cho các loại vi khuẩn xâm nhập. "Sau khi xuất hiện tin
đồn, chúng tôi đã cử đại diện của công ty xuống huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc để
xác minh thông tin liên quan đến vụ việc này", vị này cho biết.
Đại diện của hãng
sữa Dutch Lady cũng cho rằng, nếu xảy ra tình trạng nhiễm khuẩn trong quá trình
sản xuất sữa thì phải hỏng cả một lô sữa chứ không thể chỉ hỏng 1, 2 hộp. “Hơn
nữa, tất cả các dây chuyền sản xuất của chúng tôi đều đảm bảo các tiêu chuẩn về
vệ sinh an toàn thực phẩm”, vị này khẳng định. Ông này cũng tiết lộ, việc bán
hàng Dutch Lady không hề bị ảnh hưởng bởi tin đồn này.
Về việc tiêu thụ
sản phẩm, đại diện một số siêu thị tại Hà Nội cũng cho biết, doanh số bán sữa
không bị ảnh hưởng bởi tin đồn trên. "Tin đồn chủ yếu xuất hiện ở ngoại thành
hoặc vùng nông thôn. Người tiêu dùng thành thị thông thái hơn trong việc sàng
lọc thông tin và đa phần họ cũng cho rằng đó là những tin đồn nhảm nhí", đại
diện một siêu thị cho hay.
Theo Vnexpress