Vào thời điểm cuối năm cũ, đầu năm mới, thời gian có nhiều lễ hội, tỷ lệ phá thai - nhất là ở tuổi vị thành niên tăng lên chóng mặt.
Theo thống kê trong năm 2006 tại địa bàn TPHCM, số lượng nạo hút thai lên đến hơn 88.160 ca, trong đó có 750 ca nạo phá thai dưới 18 tuổi và có không ít ca tuổi đời chỉ mới 13 và 14.
Bác sĩ Nguyễn Thị Thanh Hà - Trưởng khoa Phụ sản - BV Đại học Y Dược TPHCM cho biết, tỷ lệ phá thai dưới 18 tuổi ngày càng tăng. Tại khoa Phụ sản, ngày nào cũng có vài ca phá thai của những “bà mẹ tương lai” dưới 18 tuổi.
 |
|
Ảnh minh hoạ |
Mới đây, một cô bé mới 13 tuổi đến khoa phụ sản yêu cầu được phá bỏ thai đã trên 12 tuần tuổi khiến những bác sĩ làm tại khoa này hết sức đau lòng.
Điều đáng nói là, những tháng cuối năm cũ và đầu năm mới- tình trạng nạo hút thai, nhất là tuổi vị thành niên tăng đột biến. Tháng 12/2006, Khoa Phụ sản Bệnh viện ĐH Y Dược TPHCM tiếp nhận 481 ca, tăng gần 200 ca so với các tháng bình thường.
Chỉ trong số đó hơn 40% dưới 18 tuổi và hơn 20% là học sinh các cấp. Chỉ trong 2 tuần đầu của tháng 1/2007, có 248 ca nạo phá thai, trong đó có hơn 24% dưới 18 tuổi.
Hậu quả khó lường
Tại TPHCM và một số tỉnh lân cận như Bình Dương, Long An…trong năm 2006 có 110.207 bà mẹ sinh nở, trong đó tai biến sản khoa chiếm 1.249 ca. 12 trường hợp bị tử vong mẹ sau sinh do các tai biến, đặc biệt là tai biến do nạo phá thai nhiều lần.
Trong khi đó nạo phá thai nhiều lần làm cho niêm mạc tử cung bị tổn thương, niêm mạc của nhau xuyên qua tử cung tạo thành hình “cài răng lược” dẫn đến phải cắt bỏ tử cung. Cắt bỏ tử cung cũng có nghĩa là cơ hội cho các cô gái làm mẹ về sau đã không còn.
Trong 5 tai biến sản khoa, băng huyết sau sinh là tai biến nguy hiểm nhất. Trong tổng số 1.249 ca bị tai biến sản khoa trong năm 2006, có đến 1.121 ca băng huyết sau khi sinh. Chỉ trong một tuần, từ 22/29/1, tại Khoa phụ sản Bệnh viện ĐH Y Dược TPHCM đã có 4 ca băng huyết.
Theo thống kê của Khoa Phụ sản, hiện có 10% bệnh nhân phải cắt bỏ tử cung.
Theo Lê Nguyễn
