Đây không phải là đề tài lớn của các cô gái đang thời kỳ kén chọn hay những phụ nữ đã nếm trải nhiều ngọt ngào, cay đắng trong đời sống vợ chồng.
Đây là một đề tài nghiên cứu mang tính xã hội của một trung tâm tư vấn tại thành phố Hồ Chí Minh, và kết quả thăm dò, khá nhiều thú vị: Có 70% phụ nữ có chồng giàu tự đánh giá rằng mình là người hạnh phúc, may mắn và hài lòng với cuộc sống hiện tại. Như vậy, quan niệm, tiền bạc không thể tạo dựng được hạnh phúc cũng cần xem lại một cách đầy đủ và khách quan hơn!

Chồng giàu, đương nhiên là sướng!
Với người đề cao vật chất, mệnh đề này luôn đúng. Làm sao không sướng, khi những phụ nữ khác phải tính toán chi li cho cuộc sống gia đình còn bạn cứ việc mua những gì bạn thích, đi chiếc xe đẹp nhất, vào những spa xịn nhất, shopping vào bất kỳ ngày nào trong tuần.
Và ngay cả những người không coi vật chất là điểm mấu chốt, quan trọng nhất của cuộc sống gia đình, thì vẫn không thể phủ nhận được những giá trị mà vật chất đem lại. Tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất ngày 24/3, tôi gặp Lâm Thị Mỹ H., cùng cậu con trai 4 tuổi đi đón chồng từ nhật về. Chồng cô là chuyên viên phần mềm của một công ty đa quốc gia khai thác dầu khí, lương xấp xỉ 8.000 USD/tháng.
Cứ 2 năm một lần, gia đình H lại chuyển nơi ở sang một quốc gia khác. Con của H được trả mọi chi phí để học trường quốc tế và gia đình cô, dù ở đâu, cũng được hưởng mọi điều kiện sống như bất kỳ một quốc gia tiên tiến khác, mọi chi phí công ty đều đài thọ. Có ông chồng làm ra nhiều tiền bằng chất xám và năng lực, H chỉ chuyên tâm chăm sóc chồng và con, lên kế hoạch đi nghỉ của cả gia đình, trang trí nhà cửa... Cô hết sức mãn nguyện về cuộc sống hiện tại của mình.
Khi chồng bạn là một người giàu có, các điều kiện vật chất của đời sống gia đình sẽ được đảm bảo và bạn không phải lo lắng gì. Bạn không phải lao ra đường, kiếm tiền bằng mọi cách hay lao động cật lực. Khi sức ép về kinh tế giảm đi, bạn sẽ thấy mình có nhiều điều kiện để làm những việc mình muốn. Liệu bạn có thể đi bơi hay tập yoga ba lần một tuần, ngồi cà phê và tán gẫu với những cô bạn thời còn đi học, khi mà cuộc sống gia đình bạn còn quá nhiều khó khăn, và chồng bạn vẫn phải làm thêm giờ mỗi ngày vẫn không đủ trả tiền thuê nhà hàng tháng?
Trường hợp những phụ nữ chỉ đến công sở để hòa nhập với xã hội và không tụt hậu, chứ không quan tâm đến thu nhập, cũng không hiếm. Họ là những người có đức ông chồng thu nhập vài ngàn đô một tháng, chỉ cần vợ đi làm cho vui. Tâm lý của họ luôn thoải mái và vui vẻ do không bị gánh nặng kinh tế đè nặng.
Theo Tuyên Quang
