Thứ sáu, 21/11/2008, 13:15 GMT+7
HOME "BUÔN" SÀNH SỐNG KHOẺ LẠ XẢ NGHỈ "XẾ" ĐỌC CHƠI NHÌN
XÃ HỘI KINH TẾ VĂN HOÁ THỂ THAO THẾ GIỚI CUỘC SỐNG SỐ KHÁM PHÁ HỒ SƠ
USD:
Vàng:
MỚI: DJ Ano chưa từng bị đánh ghen   8 bước chuẩn bị cho mùa đông ấm áp  Cảnh sát giao thông bắt cướp trên phố   Hiu hắt thị trường xe máy cuối năm  Hàng Everon "nhái" bán khắp nơi
TÌM:
SỰ KIỆN
BUÔN
Ngọc Lan ấm ức vì bị gán tội “bê bối”
SÀNH
Bún ngon!
XẢ
Quá khứ đau thương
SỐNG
Thợ nail trong lớp học
KHỎE
Rước bệnh vì "cấm vận"
LẠ
Nhà thổ ở Đức miễn phí vào cửa cho khách xăm tay
NGHỈ
Đố vui (20-11)
XẾ
Hiu hắt thị trường xe máy cuối năm
CHƠI
Nhiệm vụ khó khăn
NHÌN
"Bữa tiệc" thời trang trong LHP Rồng Xanh 29
SỐNG
“Sống thử” - Kết thúc buồn!
Thứ tư, 27/8/2008, 08:37 GMT+7

“Ăn chung nhà, ngủ chung… phòng trọ”, chuyện giới trẻ chấp nhận “sống thử” ngày càng phổ biến. Nhiều chuyên gia tư vấn tâm lý khẳng định, mỗi người có quyền quyết định lối sống, cách sống của mình, tuy nhiên điều quan trọng là phải biết giữ mình…

Chỉ sinh viên mới nhận “búa rìu dư luận”

Theo chuyên gia tư vấn tâm lý Thu Nguyệt ỏ Ngôi nhà Tuổi trẻ, đối tượng phải nhận được sự bàn tán của xã hội nhiều nhất khi chấp nhận chuyện sống thử là giới sinh viên. Những người đã đi làm, có công ăn việc làm ổn định sống thử với nhau trước khi kết hôn thì ít nhận phải sự bàn tán của người ngoài. Riêng sinh viên thì vấn đề này được chú ý hơn, đa phần bởi người ta vẫn quan niệm ở độ tuổi mà vẫn đang vất vả học hành, nghề nghiệp chưa có thì sống thử càng dễ mắc sai lầm hơn. 

songthu.jpg
Thế hệ trẻ ngày nay phải biết giữ mình, tránh những hệ quả xấu như mang thai ngoài ý muốn, hoặc những lý do khác làm ảnh hưởng đến việc học

Theo bà Thu Nguyệt, thực tế không chỉ có giới sinh viên mà ở giới nào cũng diễn ra chuyện sống thử: công chức, doanh nghiệp, thậm chí những người đã từng ly hôn tìm đến với nhau. “Giới trẻ sống thử không còn chuyện lạ, nếu như ở phương Tây chuyện này người ta cũng chẳng quan tâm vì trên 18 tuổi là mỗi người trẻ có quyền quyết định cách sống, lối sống của mình thì ở Việt Nam vẫn nặng nề với lối sống này lắm”, bà Thu Nguyệt nhận xét.

Chuyên gia tư vấn tâm lý Hiền Hào, giảng viên Trường đại học Y Hà Nội lại có phân loại về hiện tượng “sống thử” ở giới trẻ hiện nay. Theo ông thì sống thử xét về mặt địa bàn đa số diễn ra ở các thành phố lớn, nơi mà người đông nhưng tình cảm giữa người và người lại là những khoảng cách khá lớn.

Xét về mặt hoàn cảnh đó là những người sống xa gia đình, không có người thân bên cạnh làm chỗ dựa tinh thần. Xét về mặt tâm lý đó là những người yếu đuối, cảm thấy cô đơn và có nhu cầu về tình cảm cao. Nhưng xét ở khía cạnh nào thì các đối tượng sống thử với nhau có một thỏa thuận ngầm là “chấp nhận phiêu lưu” chứ không hề cảm thấy bị ép buộc. Nghĩa là cho dù dẫn đến hệ quả nào thì cả hai người chấp nhận sống thử sẽ biết cách tự giải quyết với nhau.

Trở lại chuyện sinh viên sống thử với nhau, hầu hết đều sẽ nghĩ đến những hệ quả xấu bởi trong quan niệm của mọi người, việc học là việc công. Sinh viên học không phải cho bản thân mình mà còn cho cả cha mẹ, họ hàng. Nên vì những lý do riêng tư dẫn đến việc học bê trễ, không đạt được mong muốn như ước nguyện của bố mẹ, của họ hàng thì việc họ bị lên án cũng là điều dễ hiểu.

Điều tôi muốn chia sẻ là các em cần phải biết giữ mình, tránh những hệ quả xấu như mang thai ngoài ý muốn, hoặc những lý do khác làm ảnh hưởng đến việc học. Mọi người cũng nên có tư tưởng thoáng hơn, bởi nếu có cấm thì cũng không cấm được. Điều dễ nhận thấy là độ tuổi trẻ vị thành niên có quan hệ tình dục ngày càng sớm, những bạn trẻ chấp nhận sống thử ngày càng phổ biến”, ông Hào cho biết.

Sống thử thường chỉ dẫn đến… kết thúc buồn

Sống thử trước hôn nhân, theo các chuyên gia tâm lý đa phần thường dẫn đến tan vỡ, đặc biệt là đối với những cặp đôi chưa có công ăn việc làm ổn định, chưa có khả năng tự quyết định cuộc sống của mình. Sau khoảng thời gian “chung đụng” với nhau, chỉ rất ít cặp đôi cảm thấy hòa hợp để tiếp tục tiến đến hôn nhân thực sự.

Chuyên gia tư vấn tâm lý Thu Nguyệt cho biết, tình yêu và hôn nhân là 2 khái niệm rất khác nhau. Khi yêu người ta thường chỉ nghĩ đến những đức tính tốt đẹp của nhau và mọi thứ xung quanh đều màu hồng. Còn sau hôn nhân, lúc mà tình yêu màu hồng phải dẹp bỏ sang một bên để lo toan cho những tính toán đời thường thì rất dễ xảy ra những va chạm, xung đột. Nếu không biết cách hài hòa, giải quyết những va chạm, xung đột này thì chuyện tan vỡ cũng tất yếu xảy ra.

“Khi đã kết hôn, tình cảm vợ chồng chuyển hướng sang cho con cái nên nếu có xung đột họ cũng tìm cách giải quyết sao cho tốt đẹp. Còn nếu sống thử, chẳng có ràng buộc nào về mặt pháp lý nên những xung đột nếu xảy ra, các bạn trẻ thường chọn giải pháp “đường ai nấy đi”…”, bà Thu Nguyệt nói.

Thực tế, những cặp đôi sống thử cũng chẳng có nhiều điều để người ngoài bình phẩm trừ phi họ để xảy ra những hậu quả đáng tiếc. Có thai ngoài ý muốn, nạo phá thai hoặc sinh con khi vẫn chưa hoàn thành việc học, những hệ quả đó thường chỉ các bạn nữ sau khi sống thử phải gánh lấy. Vì vậy, các chuyên gia tâm lý cũng khuyên các bạn nữ nên cân nhắc kỹ trước quyết định “dọn nhà về sống chung” với người yêu.

Theo Sông Lam
dantri.gif

Gửi email bài viết In bài viết
TIN MỚI:
"Giữ chồng" khi mang thai   (21/11/2008)
Thợ nail trong lớp học   (21/11/2008)
Chồng như khách trọ   (21/11/2008)
TIN ĐÃ ĐƯA:
TIÊU ĐIỂM
Nỗi lòng con trẻ khi cha mẹ ly hôn
Cho con ăn: Vấn đề nan giải
Đừng đánh mất quyền làm mẹ
Khi vợ “cao” hơn chồng
Nỗi khổ khi con tự kỷ
Hú vía vì tự làm bác sĩ
Khi trẻ có hành vi giống người lớn
Nỗi niềm nhan sắc
Buôn chuyện và "virut" tin đồn
Chịu đựng "chiều chồng" để tìm sự yên ổn?
TOP
XÃ HỘI
Cần điều chỉnh lại qui hoạch đô thị đại học Hòa Lạc
KINH TẾ
Phố Wall “dậy sóng”
VĂN HÓA
Thiên Lý tới đặt hoa tưởng niệm cho Hector Pieterson
THỂ THAO
ĐTVN: Ông trưởng đoàn… “mất tích”!?
THẾ GIỚI
Nga, Ấn Độ sẽ tập trận chống cướp biển
CUỘC SỐNG SỐ
8 bước chuẩn bị cho mùa đông ấm áp
KHÁM PHÁ
Phát hiện thú vị về loài rắn biển
HỒ SƠ
Công lý phải được thực thi
® Tin Tức Online - Trang tin tức tổng hợp từ các báo của báo điện tử VietNamNet
Toà soạn: Số 4 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội. Tel: (04) 7722729 / Fax: (04) 7722466 / ttol@vietnamnet.vn