Bạn mong mỏi biết chừng nào những bước đi đầu tiên của bé. Đừng hối thúc bé. Hãy để bé tự quyết định khi nào thì làm việc đó.
“Bé yêu của chị đã biết đi rồi à?” - nếu như câu hỏi này bất ngờ đến với bạn khi bé vẫn chưa biết đi - bạn cũng đừng lo lắng và buồn nhé. Mỗi bé có một nhịp phát triển riêng và phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố (trong đó có cả yếu tố gen di truyền). Vì rằng để biết đi bé không chỉ phát triển đầy đủ về thể chất mà phải được chuẩn bị sẵn sàng cả về mặt tâm lý nữa.
Nếu bé yêu của bạn đã biết bò rất nhanh, có thể tự ngồi, biết đứng tênh tênh mà không cần ai đỡ thì bạn hãy yên tâm “những bước đi đầu tiên” chắc chắn không còn xa nữa.
 |
| Để bé bước được bước đầu tiên thì bản thân bé phải mong muốn điều đó và có sự trợ giúp của bố mẹ |
Thế giới rộng mở
Việc biết đi sẽ mở ra một thế giới hoàn toàn mới lạ cho bé kể cả về tầm cao lẫn chiều rộng. Bây giờ bé không phải quá cố gắng khi muốn lấy một vật yêu thích. Đứng trên hai chân bé sẽ nhìn thế giới với góc nhìn hoàn toàn khác. Và bé rất thích điều đó. Chính vì vậy từ sau lần đầu đứng được bé sẽ vô cùng thích thú và luôn cố gắng đứng dậy.
Thường thì trẻ sẽ bắt đầu đứng sau khi đã bò chổng mông và ngồi. Tất nhiên có những bé bỏ qua giai đoạn bò ngồi và đứng luôn. Để bé bước được bước đầu tiên thì bản thân bé phải mong muốn điều đó và có sự trợ giúp của bố mẹ.
Đi men, vịn vào một đồ vật nào đó
“Kịch bản” tập đi của bé thường là thế này: bé đứng dậy, tay nắm thành giường. Đó là cố gắng đầu tiên của bé để tự điều khiển đôi chân bé bỏng. Đây chính là lúc người lớn cần giúp bé củng cố các kỹ năng này. Hãy bày đồ chơi lên những chỗ không cao như mặt đi văng, mặt ghế…Bé sẽ bò đến chỗ bạn để đồ chơi, túm lấy đồ vật, cầm chắc trong tay… và đứng lên. Tất nhiên lần đầu thì bé không thể giữ lâu được và gần như lại ngồi xuống ngay lập tức.
Sau vài ngày thì bé có thể đi được nhưng tay vẫn bám vào thành giường hay thành ghế. Sau đó có thể thay tay vịn bằng tay mẹ. Hãy thực hiện cẩn trọng, không vội vàng. Nếu bạn kéo tay bé dắt đi nhanh hơn nhịp của bé thì sẽ làm ảnh hưởng đến các khớp xương của bé đấy. Mỗi khi bé ngã hoặc ngồi phịch xuống đất bạn không nên dùng tay kéo một tay bé đứng dậy mà hãy nâng bé bằng cánh kẹp hai tay vào hai bên nách bé nâng cả thân người bé dậy.
Giữ thăng bằng
Bé buông tay bạn ra? Nghĩa là bé đã sẵn sàng tự mình tiến lên. Tất nhiên là sau này bé sẽ tiến bộ hơn, còn bây giờ thì bé cứ như là diễn viên xiếc đi dây đang cố gắng giữ thăng bằng. Những bước đi đầu tiên của bé không tự tin, chậm chạp và vụng về. Bây giờ thì bạn không phải đứng cạnh bé nữa mà ở vị trí đối diện. Mẹ - chính là một động lực mạnh mẽ cho sự di chuyển của bé. Hãy ngồi cách bé khoảng 2m và giơ tay ra đón bé. Bé sẽ không đi mà sẽ “chạy” đến chỗ bạn. Vì bây giờ chạy đơn giản hơn là đi chậm. Nhiều bé bắt đầu bằng chạy sau đó mới chuyển sang đi.
“Thỏ” và “rùa”
Trẻ bước những bước đầu tiên khi tất cả các bộ phận trong cơ thể đã sẵn sàng. Có trẻ biết đi từ tháng thứ 9 nhưng cũng có trẻ biết đi sau 14 tháng tuổi. Bạn đừng quá lo lắng nếu bé nhà bạn thuộc “họ rùa” trong việc này. Hãy chăm sóc bé thật tốt, tạo điều kiện thuận lợi cho bé tập đi. Tuy nhiên nếu quá một tuổi rưỡi mà bé vẫn chưa biết đi thì hãy đưa bé đến gặp các bác sĩ nhi khoa và dinh dưỡng.
- Sớm: Nếu như trẻ cố gắng đứng “tênh tênh” từ tháng thứ 7-8, đừng ngăn cản bé. Điều này có nghĩa là các cơ quan trong cơ thể bé đã “sẵn sàng”. Bạn đừng cản nếu bé đã muốn như vậy thì những bước đi sớm không thể ảnh hưởng đến cột sống hay chân bé được.
- Muộn: Nếu bé nhà bạn đã 12 tháng mà vẫn chỉ thích bò (và điều này với bé thật đơn giản và dễ chịu) thì bạn cũng đừng ép trẻ. Hãy tiếp tục luyện tập. Sau một vài tuần bé sẽ bắt kịp các bạn cùng lứa thôi.
Theo 