Mất gần một năm tập luyện
thể hình tại một CLB ở quận Đống Đa-Hà Nội nhưng vẫn chưa có được những
múi cơ đầy nam tính như mong muốn khiến anh T.H.Q, 25 tuổi, không khỏi
sốt ruột. Chính vì thế, khi nghe bạn bè đồn về một loại thuốc tăng cơ có
thể “đốt cháy” giai đoạn luyện tập mà vẫn có một thân hình lực lưỡng,
rắn chắc, Q. liền dùng thử. Lúc đầu, Q. còn dè dặt sử dụng nhưng sau
khoảng 2 tháng, khi nhận thấy hiệu quả của thuốc mà rõ rệt nhất là vòng
bụng trở dần săn chắc, anh bắt đầu tăng liều.
“Bản lĩnh đàn
ông” xuống cấp
Hơn 5 tháng tập luyện và uống thuốc, Q. tự tin
khoe thân hình vạm vỡ trước bạn bè. Thế nhưng, sau thời điểm ấy cũng là lúc
anh nhận thấy “bản lĩnh đàn ông” của mình dần “xuống cấp”. Quá ngại ngùng
khi chia sẻ cảm giác bất lực của một chàng trai lực lưỡng nên Q. ngại đi
khám bệnh, cho đến lúc anh hoàn toàn không thể điều khiển được “cậu nhỏ”.
Tại Trung tâm Nam học - Bệnh viện Việt Đức, anh được chẩn đoán liệt dương do
tác dụng phụ của thuốc tăng cơ. Không những thế, trong vòng chỉ hơn 1 tháng
ngừng thuốc và ngừng tập luyện, Q. bị sụt gần 7 kg, các múi cơ của anh cũng
chảy xệ, teo tóp.
Theo một số bác sĩ, rất có thể thuốc mà Q. sử
dụng là một loại “hormone tăng trọng” hay còn gọi là hormone sinh dục nam.
Loại “thần dược” này khi sử dụng thường làm tăng quá trình đồng hóa chất
đạm, giúp phát triển bắp thịt nên rất dễ bị lạm dụng để tăng sự phát triển
của cơ bắp. Với trường hợp của bệnh nhân Q., bác sĩ Trịnh Hoàng Giang, Trung
tâm Nam học, cho biết việc điều trị giúp anh ấy lại “bản lĩnh đàn ông” sẽ
phải mất nhiều thời gian nhưng chưa chắc “chuyện ấy” có thể phục hồi.
Quá nguy hiểm
Giới chuyên môn khẳng định thuốc tăng cơ có
nhiều tác dụng phụ nguy hiểm cần được chỉ định và hướng dẫn bởi thầy thuốc
chuyên khoa nhưng trên thực tế, việc mua bán thuốc này rất dễ dàng. Phổ biến
nhất là mua bán trên mạng, thậm chí ngay tại một số phòng tập thể hình cũng
có bán sản phẩm này. Điều đáng nói là ngoài một số ít loại thuốc thì phần
lớn “thần dược” này được gắn mác thực phẩm chức năng dinh dưỡng, được rao
bán với những lời quảng cáo hấp dẫn. Theo nhiều quảng cáo, dùng các loại
thuốc này sẽ giúp phát triển cơ bắp, tăng sức bền, tăng sức chịu đựng. Không
những thế, thuốc còn được quảng cáo sẽ sản sinh nội tiết tố testosterone
trong cơ thể một cách tự nhiên, làm chậm quá trình mãn dục nam nên đã có
người sử dụng sản phẩm này như một dạng thuốc bổ để tăng cường sinh lực.
Bác sĩ Nguyễn Văn Phú, Trưởng Khoa Y học thể
thao - Bệnh viện Y học Thể thao, cho biết có hai dòng sản phẩm được quảng
cáo có tác dụng tăng cơ là thuốc và thực phẩm chức năng. Tuy nhiên, nếu muốn
bổ sung các viên uống có tác dụng tăng cơ thì cần phải dùng theo sự chỉ dẫn
của bác sĩ chuyên khoa về thể dục thể thao. Bởi, việc lạm dụng thuốc tăng cơ
trong tập luyện thể thao, kể cả chuyên nghiệp lẫn nghiệp dư, sẽ ảnh hưởng
nghiêm trọng tới sức khỏe trước mắt cũng như lâu dài. “Ngay cả với các sản
phẩm thực phẩm chức năng, dù được quảng cáo là an toàn hơn thuốc nhưng do
buôn bán trôi nổi, không có sự kiểm soát về chất lượng nên thực tế, không ít
trường hợp bị phản ứng do dùng các sản phẩm này”- bác sĩ Phú lưu ý.
Theo giới chuyên môn, với
loại thuốc tăng cơ, phản ứng trước mắt có thể nhận thấy là người sử dụng
sẽ bị suy giảm sức đề kháng, rối loạn tiêu hóa, rối loạn hô hấp, tác
động đến thần kinh, buồn vui thất thường, rất dễ nổi nóng, gây co cứng
cơ… Về lâu dài, thuốc này có thể khiến nam giới suy giảm chức năng tình
dục, yếu sinh lý; còn với nữ giới có thể là các biểu hiện nam tính như
giọng nói to, khàn, lông mọc nhiều trên cơ thể, ngực nhỏ, rụng tóc, rối
loạn kinh nguyệt…
Theo NLĐ