Chính phủ Thái Lan và Campuchia đang tìm cách giảm bớt căng thẳng tại biên giới xuất phát từ những tranh chấp về ngôi đền cổ Preah Vihear.
>> Campuchia đóng cửa biên giới với Thái Lan
>> Lính Thái Lan "xâm nhập" Campuchia
>> Biên giới Campuchia - Thái Lan tiếp tục "nóng"
>> Thái Lan tăng quân ở biên giới Campuchia
Tư lệnh Tối cao Thái Lan Boonsrang Niumpradit hôm 16-7 cho biết các quan chức hai nước đang nỗ lực thương thảo để tìm một kết thúc êm thấm cho cuộc đối đầu giữa hàng trăm binh sĩ hai nước tại biên giới.
Ông nói: “Chúng tôi đang thương thảo với những quan chức cao cấp của Campuchia và hy vọng tình hình sẽ dịu bớt trong vài ngày tới”. Khoảng 200 binh sĩ Thái Lan và 380 binh sĩ Campuchia được cho là đang có mặt tại vùng biên giới giữa hai nước.
Trước đó một ngày, binh sĩ Campuchia đã bắt giữ 3 người Thái Lan bị cáo buộc xâm nhập trái phép vào ngôi đền 900 tuổi nói trên để cắm một lá cờ Thái Lan ở đó nhưng đã thả họ vài giờ sau đó. Ông Chea Mon, chỉ huy quân đội Campuchia tại địa phương, nói ông không hiểu tại sao binh sĩ Thái Lan vẫn còn đóng ở đó sau khi 3 người Thái nói trên đã được thả. Ông nói thêm: “Mọi người đều có vũ khí, nhưng tôi không nghĩ sẽ có bạo lực xảy ra”.
 |
| Ngôi đền Preah Vihear nằm giữa biên giới Thái Lan và Campuchia. (Ảnh: AFP) |
Ngoài ra, các quan chức Campuchia hôm 16-7 tiếp tục cáo buộc binh sĩ Thái Lan xâm nhập lãnh thổ nước này trong ngày thứ 2 liên tiếp. Trước đó một ngày, Bộ trưởng Thông tin Campuchia Khieu Kanharith nói 170 binh sĩ và thường dân Thái Lan đã xâm nhập lãnh thổ nước này. Tuy nhiên, quân đội Thái Lan đã bác bỏ thông tin trên và khẳng định rằng binh sĩ của họ chỉ tuần tra bên trong lãnh thổ của mình.
Tranh cãi về chủ quyền đền cổ Preah Vihear bùng phát trở lại gần đây sau khi UNESCO công nhận ngôi đền này là di sản thế giới. Các nhóm chống đối chính phủ của Thủ tướng Thái Lan Samak Sundaravej cáo buộc họ từ bỏ chủ quyền đền cổ Preah Vihear bằng cách ủng hộ những nỗ lực của Campuchia trong việc đưa đền này vào danh sách di sản thế giới của UNESCO. Nhóm Liên minh Vì dân chủ nhân dân (PAD) hôm 15-7 đã trình Thượng viện 46.530 chữ ký yêu cầu luận tội Thủ tướng Samak vì vụ ngôi đền.
Theo Hoàng Phương
