Sáng sớm nay (27/8), lực lượng cảnh sát chống bạo động của Thái Lan đã có những cuộc đụng độ với những người biểu tình chống chính phủ đang bao vây khu văn phòng của Thủ tướng Samak Sundaravej ở thủ đô Bangkok.
>> Thái Lan trước "cuộc chiến cuối cùng" của PAD
>> Nhóm lãnh đạo biểu tình tuyên bố thắng lợi
>> Bangkok: Người biểu tình chiếm Đài truyền hình
>> Tuần hành ở Bangkok đòi chính phủ từ chức
Cảnh sát đã chiếm được nhiều vị trí bên ngoài khu Toà nhà chính phủ chính của Thái Lan – nơi hàng ngàn người biểu tình đã cắm trại ngủ qua đêm nhằm buộc Thủ tướng Samak phải từ chức.
Phát ngôn viên của Phó Chỉ huy lực lượng cảnh sát - Tướng Surapol Tuanthong cho biết, đã có một vài cuộc đụng độ diễn ra giữa cảnh sát và những người đang xâm nhập vào Toà nhà chính phủ nhưng tình trạng này đã chấm dứt một vài phút sau khi các sĩ quan cảnh sát lập được vành đai an toàn bên trong khu văn phòng. Một vài cảnh sát và người biểu tình đã bị thương nhẹ. Tuy nhiên, cảnh sát cam kết sẽ không để tình trạng bạo lực xảy ra.
|

|
|
Biển người biểu tình ở thủ đô Bangkok, Thái Lan. (Ảnh Reuters) |
"Cảnh sát đã bao vây Toà nhà chính phủ và đã chiếm giữ nhiều vị trí. Họ sẽ không giải tán đám đông – chúng tôi đang nỗ lực đàm phán," ông Surapol cho biết. Những nhân chứng cũng xác nhận rằng cảnh sát không hề tìm cách đuổi họ ra mà dường như đang tìm cách đàm phán với những người đứng đầu các cuộc biểu tình.
Hôm qua (26/8), có đến 35.000 người biểu tình đã chiếm giữ đài truyền hình quốc gia, xâm nhập vào Toà nhà chính phủ và bao vây ít nhất 3 bộ trong một chiến dịch nhằm lật đổ chính phủ của Thủ tướng Samak.
Theo Tướng Surapol, hiện có khoảng 8.000 người biểu tình vẫn có mặt trong khu Toà nhà chính phủ nhưng ông này không cho biết có bao nhiêu cảnh sát đang được triển khai ở đây. Ông Surapol chỉ cho hay, số cảnh sát được huy động đủ để bảo vệ tài sản công của nhà nước. Một phóng viên AFP có mặt tại hiện trường cho biết hàng trăm cảnh sát chống bạo động được trang bị dùi cui và khiên đang đứng bên ngoài Toà nhà chính phủ.
Hôm qua, Thủ tướng Thái Lan đã ra tối hậu thư, yêu cầu những người biểu tình rút lui khỏi Toà nhà chính phủ nếu không sẽ phải đối mặt với những biện pháp mạnh của cảnh sát. Tuy nhiên, do những người biểu tình đã phớt lờ tối hậu thư trên nên lực lượng cảnh sát Thái Lan sáng sớm nay đã buộc phải ra tay.
Thủ tướng Samak trước đó đã cáo buộc những người biểu tình đang tìm cách thực hiện một cuộc đảo chính mới. Tình hình bất ổn hiện này là động thái mới nhất trong một loạt các động thái của Đảng Liên minh nhân dân vì dân chủ (PAD) trong những tháng gần đây, Đảng này muốn Thủ tướng Samak phải từ chức vì cho rằng ông là người của cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra.
Theo Kiệt Linh
