Tổng thống Nga Dmitry Medvedev hôm nay (27/8) dự kiến sẽ có cuộc gặp với người đồng cấp Trung Quốc Hồ Cẩm Đào trong một nỗ lực nhằm tìm kiếm sự ủng hộ về ngoại giao xung quanh cuộc tranh cãi giữa Moscow với phương Tây về cuộc khủng hoảng ở Gruzia.
Tổng thống Medvedev sẽ bay tới nước Cộng hoà Trung Á Tajikistan để gặp mặt với Chủ tịch Hồ Cẩm Đào trước thềm một hội nghị thượng đỉnh khu vực sẽ diễn ra vào ngày mai (28/8). Hội nghị này được cho là sẽ giải quyết cuộc khủng hoảng ở Tổng thống Nga Dmitry Medvedev hôm nay (27/8) dự kiến sẽ có cuộc gặp với người đồng cấp Trung Quốc Hồ Cẩm Đào trong một nỗ lực nhằm tìm kiếm sự ủng hộ về ngoại giao xung quanh cuộc tranh cãi giữa Moscow với phương Tây về cuộc khủng hoảng ở Gruzia.
Tổng thống Medvedev sẽ cùng với các nhà lãnh đạo các nước Trung Á và Trung Quốc tham dự Hội nghị thượng đỉnh của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải, một tổ chức an ninh khu vực do Nga và Trung Quốc đứng đầu. Các thành viên của tổ chức này, ngoài Nga và Trung Quốc, còn gồm 4 nước Trung Á khác.
Tổ chức Hợp tác Thượng Hải được thành lập năm 2001 với mục tiêu trở thành đối trọng của Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO) ở khu vực Trung Á chiến lược.
 |
| Tổng thống Nga Dmitry Medvedev. (Ảnh: AP) |
Trong một bài phát biểu trên truyền hình ngày hôm qua (26/8), Tổng thống Medvedev tuyên bố ông đã ký một sắc lệnh công nhận nền độc lập của hai tỉnh ly khai của Gruzia là Nam Ossetia và Abkhazia - đây là hai khu vực là trung tâm của cuộc xung đột gần đây giữa quân đội Nga và quân đội Gruzia.
Ngay sau động thái trên của Moscow, chính phủ các nước phương Tây đã tập hợp lại lên án Nga. Pháp cho rằng Nga đã “đưa ra quyết định trên không dựa vào luật pháp quốc tế". Ngoại trưởng Pháp Bernard Kouchner khẳng định EU “không thể chấp nhận sự vi phạm này". Tổng thống Gruzia thì cáo buộc động thái của Nga là nhằm “xoá Gruzia ra khỏi bản đồ”. Còn Tổng thống Mỹ George W. Bush kêu gọi Nga xem xét lại “quyết định vô trách nhiệm của mình”.
Trong khi đó, theo giải thích của Tổng thống Medvedev, Nga đã đưa ra quyết định công nhận nền độc lập của 2 tỉnh ly khai vì lợi ích và cũng là bảo vệ nhân dân ở 2 khu vực này.
Theo Kiệt Linh
