Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Henry Paulson không muốn thực hiện kế hoạch giải cứu tài chính nữa, trước khi Barack Obama chính thức lên nắm quyền.
>> Thay đổi kế hoạch 700 tỷ USD: Canh bạc lớn của Paulson
>> Kế hoạch 700 tỷ USD không phải thuốc tiên
>> Chi tiết kế hoạch 700 tỷ USD giải cứu thị trường Mỹ
Kế hoạch Paulson dự kiến chi 700 tỉ USD để cứu hệ thống ngân hàng Mỹ, được chia thành hai đợt. 350 tỉ USD của đợt một đã được giao ngay cho ông Paulson sử dụng.
Tính đến nay, ông đã chi 290 tỉ trong số 350 tỉ USD của đợt một. 250 tỉ USD được dùng để cứu các ngân hàng, thông qua việc mua lại cổ phần. Và 40 tỉ USD còn lại được đầu tư vào Tập đoàn Bảo hiểm AIG dưới hình thức cho vay.
Paulson có quyền sử dụng thêm 60 tỉ USD của đợt một nhưng giờ thì ông không muốn chi thêm nữa. Ông nói: “Tôi muốn giữ lại sức mạnh và tính linh hoạt chúng tôi đang có” cho “những người đến sau”. Thật ra, để thực hiện phần thứ hai của kế hoạch (350 tỉ USD nữa), Paulson phải được Quốc hội Mỹ cho phép. Và đây chính là nơi có thể gây ra ách tắc...
Các nghị sĩ Đảng Dân chủ chiếm đa số trong quốc hội mong muốn sử dụng một phần của khoản giải cứu tài chính hỗ trợ cho các nhà sản xuất xe hơi cũng như chặn đứng việc tịch thu bất động sản. Nhưng Paulson cho rằng kế hoạch giải cứu tài chính phải tập trung vào việc tăng cường sức mạnh cho ngành ngân hàng bằng cách mua cổ phần.
|

|
|
Ông Henry Paulson |
Paulson khẳng định trong cuộc điều trần trước Ủy ban Dịch vụ tài chính và Hạ viện hôm 18-11 như sau: “Đây không phải là kế hoạch phục hồi (...), nó là kế hoạch củng cố nền tảng của kinh tế Mỹ thông qua việc ổn định hệ thống tài chính”. Đối với việc ngăn chặn các vụ tịch thu bất động sản, chính quyền Bush đã đề xuất tạo điều kiện tái cấu trúc các khoản nợ bất động sản, hiện là gánh nặng của người đi vay. Nhưng theo kế hoạch này, nhà nước không cần giúp đỡ tài chính cho người vay tiền mua nhà... Đảng Dân chủ không đồng ý với đề xuất của ông Bush vì cho rằng như thế là hoàn toàn chưa đủ “đô”.
Citigroup vừa tuyên bố cắt giảm 50.000 nhân viên, qua đó cho thấy tập đoàn này đang bị suy yếu. Vậy liệu nước Mỹ có thể trụ nổi trong 2 tháng nếu không thực hiện tiếp kế hoạch giải cứu tài chính? “Nếu một ngân hàng lớn bị phá sản và gây nguy hiểm cho toàn hệ thống, Paulson sẽ không ngần ngại xúc tiến ngay phần tiếp theo của kế hoạch”, Valérie Plagnol, Giám đốc chiến lược của công ty môi giới chứng khoán Pháp CM-CIC Securities, nhận xét.
Trước tình hình khẩn cấp hiện nay của nền kinh tế, Đảng Dân chủ không muốn chờ đến khi Obama nhậm chức vào tháng 1-2009 rồi mới hành động. Tối 17-11, lãnh đạo phe Dân chủ ở Thượng viện Harry Reid và Chủ tịch Ủy ban Tín dụng ngân sách của Thượng viện Robert Byrd, đã đề xuất kế hoạch phục hồi nhằm giúp nền kinh tế Mỹ vượt qua khủng hoảng. Họ kêu gọi quốc hội thông qua kế hoạch này ngay lập tức.
Kế hoạch của họ dự kiến chi 100,3 tỉ USD. Theo họ, nó “có thể tạo ra hàng trăm ngàn việc làm, hỗ trợ ngành công nghiệp xe hơi đang gặp khó khăn và giúp đỡ các gia đình đứng vững giữa cuộc suy thoái kinh tế”.
Kế hoạch của Đảng Dân chủ còn dự trù tạo thêm việc làm trong ngành xây dựng, cơ sở hạ tầng và đầu tư vào phát triển xe hơi chạy bằng điện cũng như năng lượng tái sinh.
Theo Ngọc Trung