Lãnh đạo của cuộc biểu tình chống Chính phủ kéo dài nhiều tháng qua tại Thái Lan hôm 20/11 đã kêu gọi một cuộc tuần hành lớn vào ngày 23/11 tới để lật đổ Chính phủ sau khi một trong những người ủng hộ ông bị thiệt mạng do lựu đạn.
Ông Sondhi Limthongkul đã cáo buộc Chính phủ trực tiếp dính líu tới vụ ném lựu đạn vào khu Tòa nhà Chính phủ sáng ngày 20/11. Khu vực này vốn đã bị những người ủng hộ Liên minh Nhân dân vì Dân chủ (PAD) khống chế suốt từ tháng 8 tới nay.
’’PAD không thể tha thứ cho Chính phủ... Do vậy, PAD đã quyết định kêu gọi tiến hành cuộc biểu tình lớn nhất vào lúc 2 giờ chiều ngày 23/11. Người biểu tình sẽ tiến về Tòa nhà Quốc hội để lật đổ Chính phủ này’’, ông Sondhi Limthongkul nói. Tuyên bố của ông được phát sóng trực tiếp trên đài phát thanh của PAD và các kênh truyền hình vệ tinh.
Ngoài một người đàn ông 48 tuổi thiệt mạng, còn có 23 người khác bị thương trong vụ tấn công bằng lựu đạn nói trên - vụ tấn công nghiêm trọng nhất nhằm vào những người biểu tình PAD. Cảnh sát có ít thông tin về vụ tấn công do những người ủng hộ PAD ngăn cản họ vào khu Tòa nhà Chính phủ.
 |
|
Người biểu tình ủng hộ PAD đã chiếm giữ tòa nhà Chính phủ suốt từ tháng 8 tới nay. (Ảnh: Corbis) |
Chiến dịch chống Chính phủ Thái Lan do PAD phát động, bắt đầu vào cuối năm 2005, đã làm tê liệt việc ra quyết định của Chính phủ và làm trầm trọng thêm nguy cơ suy thoái kinh tế ở Thái Lan khi nền kinh tế định hướng xuất khẩu này bắt đầu chịu ảnh hưởng của cuộc suy thoái kinh tế toàn cầu.
Tình hình chính trị ở Thái Lan tương đối yên tĩnh trong hai tuần qua do nhiều người ở cả phe ủng hộ và chống Chính phủ quan tâm tới lễ hỏa thiêu cho Công chúa Galyani Vadhana. Tuy vậy, giới phân tích luôn cho rằng sự yên tĩnh này chỉ là tạm thời và do vậy cuộc tấn công sáng 20/11 chẳng có gì đáng ngạc nhiên.
Tháng trước, một lão tướng đã đe dọa tiến hành các vụ đánh bom hàng ngày nhằm vào PAD.
Theo Minh Sơn
