Anh đã tái thiết lập quan hệ tình báo cấp cao với giới chức Syria khi Ngoại trưởng David Miliband có chuyến thăm bước ngoặt đến Damascus hôm 18/11, các quan chức cấp cao của Syria cho biết.
Đề xuất về quan hệ tình báo giữa hai nước lần đầu tiên được đưa ra vào đầu năm nay tại một cuộc họp ở New York giữa Ngoại trưởng Anh Miliband và người đồng nhiệm Syria Walid Moualem. Nó cũng là mục tiêu chính trong chuyến thăm Syria lần này của quan chức ngoại giao cao nhất của Anh.
Việc khôi phục quan hệ tình báo với Syria sẽ có lợi cho Anh vì Syria là một trong những nước có hệ thống thu thập tin tình báo tốt nhất ở Trung Đông, đặc biệt là trong việc lần theo các hoạt động của quân Hồi giáo cực đoan tại Iraq và trong vùng.
"Ở New York, ông Miliband đã đề xuất với ông Moualem rằng liệu hai nước có thể tái thiết lập quan hệ tình báo ở cấp cao hay không", một quan chức Syria cho hay. Ông Moualem đã mời Ngoại trưởng Anh đưa các quan chức tình báo nước này đi cùng khi ông đi thăm Damascus.
Chuyến thăm của ông Miliband, chuyến thăm Syria đầu tiên của một Ngoại trưởng Anh trong 7 năm qua, được coi là cơ hội thử nghiệm sự sẵn sàng của Syria trong việc tiếp xúc với phương Tây và đưa nước này khỏi thế cô lập như hiện nay.
 |
|
Ngoại trưởng Anh (trái) và Syria tại cuộc họp báo chung. (Ảnh: AP) |
Washington đã từ lâu khăng khăng cô lập Syria nhưng việc thay đổi chính quyền có thể dẫn tới sự thay đổi về thái độ. Hiện, Anh và Pháp đang đi đầu trong nỗ lực lôi kéo Damascus thoát khỏi sự cô độc mà nước này đang chìm trong đó kể từ khi họ bị nghi là có liên quan tới vụ ám sát cựu Thủ tướng Lebanon Rafiq Hariri ba năm trước đây.
Hôm 18/11, ông Miliband thúc giục Syria giữ một vai trò tích cực hơn trong tiến trình hoà bình giữa Israel và Palestine bằng cách nước này hãy đi tới một thoả thuận hoà bình với Israel. Damascus và Jerusalem gần đây đã tiếp xúc 4 lần dưới sự bảo trợ của Thổ Nhĩ Kỳ.
Trong chuyến thăm, Ngoại trưởng Anh đã gặp Tổng thống Syria Assad với hy vọng cuộc gặp sẽ chuyển hướng sự chú ý của Barack Obama - Tổng thống Mỹ mới đắc cử, khỏi tình trạng bất ổn của kinh tế Mỹ và trở lại Trung Đông.
Trong cuộc điện đàm đầu tiên với Obama kể từ sau bầu cử Tổng thống Mỹ, Thủ tướng Anh Gordon Brown nhấn mạnh, Tổng thống mới đắc cử của Mỹ nên coi cuộc xung đột Ảrập-Israel là điểm ưu tiên trong chính sách ngoại giao, điểm mấu chốt so với những điểm đáng lo ngại khác ở khu vực, gồm cả mối đe doạ hạt nhân Iran.
Joshua Landis, chuyên gia Mỹ về Syria nhận xét, chuyến thăm của Ngoại trưởng Miliband là "thông điệp của Anh gửi tới Obama. Cũng giống như Pháp, họ muốn Mỹ thúc đẩy hoà bình giữa Syria và Israel. Các cuộc thương thuyết giữa Syria và Israel đã bắt đầu vào tháng 5 nhưng chính quyền Bush không hài lòng với các cuộc đối thoại và từ chối ủng hộ nó".
Theo Hoài Linh
