Ở Stamford Bridge, tiếng Anh không phải ngôn ngữ phổ biến nhất. Tiếng Brazil mới được nói nhiều nhất ở đây. Tính ra, đã có tới 8 người sử dụng chung ngôn ngữ này (Scolari, Belletti, Deco, Alex, Alcides, Carvalho, Ferreira, Bosingwa). Vậy mà Scolari vẫn còn đang muốn tiếp tục phổ thông hóa thứ ngôn ngữ mẹ đẻ tại Stamford Bridge.
>> 10 điều cần biết về Robinho
>> "Kết" Robinho, Chelsea lại "vung" tiền
>> Real: Chờ tiền của... Abramovich để mua Ronaldo?
>> "Robinho còn đáng giá hơn Cristiano Ronaldo"!
Vì sao lại là Robinho?
Chelsea đã không giấu giếm ý định đón Robinho về để phục vụ công cuộc Samba hóa. Mức giá 60 triệu euro thậm chí đủ phá cả kỷ lục thế giới mà Zidane lập ra khi từ Juve chuyển sang Real Madrid.
Sở dĩ Chelsea khát khao có Robinho là bởi anh sẽ là mảnh ghép cuối cùng, bổ sung vào những chỗ còn thiếu ở The Blues. Những pha đi bóng ảo thuật mà Robinho vẫn quen thực hiện hầu như chưa từng xuất hiện tại Stamford Bridge. Mà nếu thiếu nó, còn gì là Samba?
 |
| Robinho |
Hơn nữa, sự mờ nhạt của Malouda ở Premiership 07/08 cũng thôi thúc Chelsea hành động. Không thể để những miếng đánh từ cánh trái trở nên dễ bắt bài mãi được. Vì thế Robinho chính là phương án phù hợp. Có cựu thần đồng người Brazil, Chelsea sẽ sở hữu đôi cánh “xịn” với Joe Cole bên phải và Robinho bên trái.
Bất chấp áp lực từ cuộc cạnh tranh với Barca, Chelsea vẫn tự tin họ sẽ chiến thắng. Bởi với sức mạnh tài chính khổng lồ, ưu thế vẫn nghiêng về The Blues.
Một canh bạc?
Nhưng… ở đời vẫn luôn có những chữ “nhưng” ít được chờ đợi. Trường hợp này cũng vậy. Người Anh đang đặt câu hỏi phải chăng Scolari đang đánh bạc với ý tưởng Samba hóa.
Thực tế chứng minh cơ hội thành công của các cầu thủ Brazil tại Premiership không cao. Cũng có một số người thể hiện được tài năng nhưng phần đông đều gặp khó khăn khi chuyển tới môi trường bóng đá Anh. Có nhiều lý do, nhưng quan trọng nhất vẫn là phong cách chơi bóng thể lực tại Premiership khiến các “vũ công” Samba bị ngợp. Những người Brazil tạo được dấu ấn ở Anh lại là những cầu thủ không theo phong cách Brazil điển hình, hơi thiên về lối chơi “công nhân” như Gilberto Silva (Arsenal) chẳng hạn.
Robinho vì thế cũng sẽ gặp thách thức cực lớn. Anh từng bị đè dúi dụi khi mới sang Tây Ban Nha. Bây giờ Robinho đã thích nghi tốt hơn với bóng đá châu Âu nhưng phải lưu ý rằng Premiership sẽ còn khốc liệt hơn Liga nhiều. Tương lai nào chờ đón cựu thần đồng Brazil? Scolari liệu có thua cháy túi trong canh bạc Robinho?
Theo Hà Thanh