Nhằm theo đuổi một thứ bóng đá quyến rũ, HLV của Barcelona, Pep Guardiola có ý định xây dựng một Barca siêu tấn công theo mô hình tổng lực 3-4-3.
Sau hai chiến thắng được coi là thuyết phục trước Wisla Krakow (4-0) tại sơ loại Champions League và Boca Juniors (2-1) tại Gamper Cup, Guardiola không giấu diếm tham vọng để lại dấu ấn của mình trong năm đầu tiên làm việc tại Nou Camp.
Tìm sự chắc chắn từ 3 hậu vệ?
Barcelona đã có những buổi tập chuẩn bị mùa giải mới và vấn đề Guardiola thấy còn băn khoăn là lỗ hổng ở hàng thủ chưa được giải quyết ổn thỏa. Hàng loạt sai lầm ở tuyến dưới khiến Barcelona gặp rất nhiều khó khăn trước những đối thủ già rơ, điển hình như ở trận gặp Boca Juniors.
Tuy nhiên, cải thiện chất lượng hàng thủ không phải là điều một sớm một chiều có thể làm được. Guardiola đã thẳng thắn yêu cầu các hậu vệ cần phải chơi tỉnh táo và khôn ngoan hơn. Theo ông sử dụng cặp trung vệ án ngữ trước cầu môn chưa hẳn đã là hướng đi đúng đắn.
|

|
| Guardiola muốn tạo ảnh hưởng của mình tại Nou Camp |
Do đó, điều mà nhà cầm quân này đang hướng đến sơ đồ 3 hậu vệ, trong đó 1 cầu thủ đá lùi hẳn phía sau và hai trung vệ đóng vai trò càn quét ở hai bên. Pep nói: “Tôi biết Liga đang đến gần và không còn nhiều thời gian cho những sự thay đổi. Nhưng điều quan trọng nhất là phải hạn chế tối đa các bàn thua”.
Cựu cầu thủ xứ Catalan cảm thấy hệ thống phòng ngự Barca đang gặp một số trục trặc nên ông quyết định sẽ chuyển hướng sang hẳn sơ đồ 3-4-3, không những đảm bảo độ an toàn của hàng thủ mà các phương án tấn công sẽ trở nên đa dạng và biến hóa hơn.
Thực ra, dưới thời Johan Cruyff cũng như Frank Rijkaard, Barca đều thử nghiệm mô hình này, nhưng sau bước đầu không thành công, cả hai chiến lược gia trên đều chuyển về 4-3-3.
Tuy nhiên, theo triết lý của Guardiola, việc có thêm một cầu thủ ở khu vực giữa sân sẽ giúp đội bóng kiểm soát bóng tốt hơn. “Ba hậu vệ là quá đủ”, Pep thổ lộ thẳng thắn quan điểm của mình.
Trong số các trung vệ hiện tại của Barca, Puyol là người mà Guardiola đánh giá cao nhất bởi sự đa năng và tư chất thủ lĩnh của ngôi sao này. Ngoài ra, Albidal, Milito cũng là mẫu trung vệ có thể chơi tốt ở mọi sơ đồ chiến thuật. Có thể Pep đang muốn tạo dấu ấn riêng biệt cho mình bằng cách tân chiến thuật này, điều mà 2 năm trước Rijkaard đã thất bại.
Xoay quanh Xavi
Nếu trưng dụng sơ đồ siêu tấn công trên, chắc chắn Yaya Toure hoặc Keita sẽ cạnh tranh nhau một suất trong vai trò chốt chặn trước ba hậu vệ. Với nền tảng thể lực dồi dào cùng khả năng tranh chấp tay đôi hiệu quả của hai cầu thủ này, đây là mắt xích mà Guardiola sẽ không phải bận tâm nhiều.
|

|
| Xavi có rất nhiều phẩm chất giống Guardiola trước đây |
Vốn xuất thân từ một tiền vệ trung tâm, Guardiola ít chú trọng đến lối đá cánh mà chỉ tập trung các miếng đánh ở trung lộ. Điều đó được thể hiện khá rõ trong thắng lợi 4-0 trước Wisla. Trong lối chơi này, vai trò của Xavi mang ý nghĩa then chốt bởi “số 8” là điểm đến của mọi đường bóng tấn công.
Với cách đặt Xavi ở vị trí trái tim trong sở đồ, còn Alves và Iniesta sẽ đóng vai trò vệ tinh xung quanh. Cả hai đều có kỹ thuật khá toàn diện và khả năng di chuyển linh hoạt từ hai cánh vào trung lộ sẽ giúp lối chơi của Blaugrana trở nên biến hóa và tiềm ẩn độ nguy hiểm hơn rất nhiều.
Trên hàng công, 8 bàn thắng trong vòng 6 trận cùng Barca sẽ đảm bảo cho “Báo đen” Eto’o một vị trí mũi nhọn trên hàng công. Khác với thời Rijkaard thường sử dụng bộ ba tiền đạo dàn hàng ngang.
Còn Guardiola lại chủ trương để Messi chơi lùi như một số 10 đích thực, Krkic (hoặc Henry) đóng vai trò tiền đạo lùi còn Eto’o chơi cao nhất. Cựu cầu thủ xứ Catalan hi vọng phương án này sẽ tạo điều kiện để bộ ba nguyên tử trên phát huy tối đa sở trường của mình, đồng thời áp dụng những miếng phối hợp nhỏ vốn là sở trường của Barca suốt chục năm qua.
La Liga chuẩn bị khởi tranh và người hâm mộ chờ đợi Pep sẽ đem đến cho Barcelona một bộ mặt mới mẻ và phá cách hơn. Tuy nhiên, việc chỉ phải gặp tân binh Numancia trong ngày khai mạc là cơ hội không thể tốt hơn để Barca tạo cú đề-pa hoàn hảo.
Theo Thúy Bảo
