Thời trangBức tranh áo dài 'méo mó' trong showbiz Việt
Tâm sựCay đắng vì chồng ngoại tình với người yêu cũ
Thời trang
Tâm sựSau khi Bộ Công Thương yêu cầu các doanh nghiệp, siêu thị cam kết không tăng giá các mặt hàng nhu yếu phẩm phục vụ Tết nguyên đán.
![]() |
|
Hàng thiết yếu thu hút khách mua tại siêu thị Intimex trên phố Lê Thái Tổ (Hà Nội) chiều 7-2 - (Ảnh: Phạm Yên) |
Hà Nội: Đổ xô vào siêu thị
Ngày 24 Tết, theo khảo sát của phóng viên, tại các chợ trên địa bàn Hà Nội như chợ Hôm - Đức Viên, Hà Đông, Kim Giang, Đồng Tâm... giá các mặt hàng thực phẩm như thịt lợn, bò, gà; tôm, cá; các loại rau xanh đang ở mức cao, và xu hướng tăng lên từng ngày.
Một tiểu thương ở chợ Đồng Tâm cho biết: “Nghe ngóng thấy giá chợ khác lên cao, chúng tôi cũng nâng giá”.
Hiện mức giá các loại thịt đã tăng 5.000 - 7.000 đồng/kg so với 2 ngày trước đây.
Giá thịt lợn thăn 75.000 - 78.000 đồng/kg, thịt mông 65.000 đồng/kg; thịt bò bắp 135.000 - 150.000 đồng/kg; thịt gà ta 80.000 - 90.000 đồng/kg, gà công nghiệp 55.000 - 60.000 đồng/kg; tôm he 120.000 đồng/kg, tôm sú 230.000 đồng/kg….
Các loại rau xanh, tùy từng loại cũng tăng từ 1.000 - 3.000đồng/kg (mớ, củ, cây) như cải bắp 5.000 - 6.000 đồng/kg, su hào 6.000 đồng/củ, súp lơ 4.000-5.000/cây...
Các mặt hàng phục vụ cho dịp Tết như bia, rượu cũng tăng từ 5.000 -10.000 đồng/thùng, két. Giá mộc nhĩ, đỗ xanh, hành cũng nhấp nhổm tăng.
Dù giữa trưa nhưng siêu thị Big C kín hết bãi đỗ xe. Hơn 70 quầy thu ngân của siêu thị này hoạt động không ngớt, khách xếp hàng đông nghịt ở khu vực thanh toán. Loa truyền thanh của siêu thị liên tục thông báo, đề nghị khách hàng cẩn thận, có một số đối tượng xấu trà trộn vào siêu thị.
Đại diện Big C cho biết, do đúng vào ngày Chủ nhật cuối tuần của năm, nhiều người tranh thủ mua sắp Tết. Tết năm nay, siêu thị tăng 30% lượng hàng so năm ngoái; hiện các mặt hàng bánh kẹo, mứt, ô mai, bia, thực phẩm khô, tươi sống tiêu thụ mạnh...
Tại các siêu thị đã “lĩnh ấn” bán hàng bình ổn giá của Sở Công Thương Hà Nội sau khi nhận được khoản tiền hỗ trợ lãi suất của Thành phố như Hapro, Intimex, Fivimar..., lượng khách cũng tăng đột biến.
Mức giá bán một số mặt hàng thiết yếu như gạo, đường, bánh kẹo, thịt các loại… được các siêu thị bán thấp hơn giá thị trường 3 - 5%. Tuy nhiên, đại diện một số siêu thị cũng thừa nhận, việc nói giá thấp hơn giá thị trường là khó so sánh.
Bà Đinh Thị Nga - Trưởng phòng Quản lý Siêu thị - Tổng Cty CP Intimex Việt Nam cho biết: Intimex có 5 điểm tại Hà Nội đều tham gia bình ổn giá 9 mặt hàng hàng thiết yếu, triển khai từ giữa tháng 1 hết giữa tháng 3.
Bà Vũ Thị Hậu, Phó Tổng GĐ Cty CP Nhất Nam – Hệ thống siêu thị Fivimart cho biết, hệ thống siêu thị có tham gia 13 điểm bình ổn, từ 25-1 đến qua Tết giá ổn định, không điều chỉnh, thay đổi từng ngày như ngoài chợ.
Đà Nẵng: Giá tăng từ 20 - 30%
|
Những ngày giáp Tết, tại các siêu thị, chợ lớn ở TP Đà Nẵng giá cả các mặt hàng thiết yếu tăng từ 20 -30 % so với trước đây. Sở Công Thương cũng thừa nhận, khảo sát tại các chợ, siêu thị trên địa bàn như chợ Hàn, chợ Cồn, hầu hết giá các mặt hàng thiết yếu phục vụ Tết đều đang tăng dần.
Tại chợ Hàn, chợ Cồn thịt bò có giá từ 120 - 150 ngàn đồng/kg, thịt lợn có giá từ 60 - 80 ngàn đồng /kg, cá thu giá từ 160 - 200 ngàn đồng/kg…
Các mặt hàng thành phẩm như heo quay, nem tré, nem chả cũng tăng từ 20 - 30 ngàn đồng. Tại các siêu thị, sức mua tăng mạnh và giá cả cũng đang tăng theo.
Cụ thể, các loại gạo tăng 1.000 đồng/kg; bột giặt tăng 5.000 đồng/kg; mặt hàng bia, rượu, nước giải khát có gas và không gas, bột ngọt, hạt nêm, trứng gia cầm... tăng từ 20 - 30% so với trước.
Trong khi đó, nhiều mặt hàng chủ lực những năm trước đây như: hạt dưa, lạp xưởng, bò khô, bánh, mứt chế biến thủ công, ... đều ế ẩm.
Lý do được các tiểu thương cho biết, thời gian gần đây liên tục có thông tin về những sản phẩm phục vụ Tết có chứa chất gây ung thư hoặc được sản xuất từ nguồn nguyên liệu không bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm khiến người tiêu dùng e dè trước những mặt hàng không rõ nguồn gốc.
Thay vào đó, giá các loại hạt khác như hạt dẻ, hướng dương, hạt bí... tăng từ 20 – 50 ngàn đồng/kg.
![]() |
|
Cuối năm, người tiêu dùng đổ xô vào siêu thị (ảnh chụp tại Big C chiều 24 Tết) - (Ảnh: Phạm Anh) |
Ngoài ra, giá cả bánh kẹo ngoại nhập so với bánh, kẹo sản xuất trong nước không cao lắm, nên sự lựa chọn của người đi sắm Tết vẫn quan tâm đến những mặt hàng ngoại nhập nhiều hơn.
Trong tháng 1-2010, theo Chi cục Quản lý thị trường TP Đà Nẵng, đã có 72 đơn vị kinh doanh bị phạt tiền 52,4 triệu đồng do không niêm yết giá rõ ràng.
Để ổn định giá cả trong dịp Tết, UBND thành phố đã lên danh mục 19 mặt hàng thiết yếu cần bình ổn giá; chỉ đạo dự trữ 20 tấn thịt và 100 tấn heo hơi; tổ chức 10 điểm bán hàng cố định trên địa bàn và 2 xe lưu động về các xã vùng sâu, vùng xa. Tuy nhiên giá cả những ngày sát Tết vẫn được đẩy lên cao.
TPHCM: Giá siêu thị đứng, chợ tăng
Bà Lê Quang Thục Quỳnh, Giám đốc marketing hệ thống siêu thị Sai Gon Co.op cho biết, từ 1-2 đến nay, Co.op Mart đã đón lượng khách tăng 50% so với tuần trước đó. Các sản phẩm thiết yếu như dầu, gạo, nước mắm, giỏ quà, bánh kẹo, quần áo may sẵn... hầu như không tăng giá.
Ngoài các siêu thị, Saigon Co.op còn tổ chức gần 200 điểm bán hàng bình ổn giá với sáu nhóm hàng: Gạo nếp, dầu ăn, thịt gia súc, gia cầm, rau củ quả, trái cây.
Bà Quỳnh cam kết: “Các mặt hàng sẽ giữ giá cho đến hết Tết”. Theo bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Giám đốc Siêu thị Maximark Cộng Hòa (Tân Bình, TPHCM), sức mua từ đầu tháng 2 tại siêu thị này cũng tăng 30%.
Trong khi đó, nhiều chợ như Bà Chiểu, Bến Thành, Tân Định, An Đông… một số mặt hàng hút khách đã tăng giá như bánh kẹo, trái cây, hoa cúng, quần áo, thực phẩm...
|
Theo Phạm Anh - Nguyễn
Thành - H.P

Những cú huých hâm nóng chứng khoán
Quà “tình nhân” lên ngôi trong dịp Valentine
Tiền ơi, xin chào mi….
Giá gas tăng cao: Bất thường nhưng... phù hợp
Ngân hàng lương "khủng": Nghịch lý "kẻ ăn không hết..."
Trong khi hàng chục ngàn doanh nghiệp lao đao phá sản thì các ngân hàng lại đua nhau công bố doanh thu, lợi nhuận khá... hoành tráng, cùng với đó là mức thu nhập “khủng” khiến nhiều ngành khác phát “thèm”.
Gas tăng giá chóng mặt: Đùn đẩy trách nhiệm - Dân thiệt
Giật mình với kết quả làm ăn của các "ông lớn" trong khủng hoảng
Giai thoại về đại gia từng sở hữu 20.000 căn nhà ở Sài Gòn
Sở hữu hầu hết các căn nhà ở những con phố lớn khu vực trung tâm Sài Gòn vào thế kỷ trước, người đàn ông với đôi gánh hàng phế liệu trở thành một trong bốn người giàu có nhất Việt Nam.
Điệp khúc săn lùng lao động sau Tết
Năm 2011, giá vàng lên đến mức kỷ lục khi vượt qua ngưỡng 1.900 USD/ounce (ở Việt Nam là 49 triệu đồng/lượng) vào đầu tháng 9. Đến đầu tuần lễ cuối cùng của năm 2011, giá vàng xuống dưới ngưỡng 1.600 USD/ounce (chính xác là 1.592,30 USD).
Năm 2010 đã qua với nhiều bất ổn kinh tế trong nước cũng như thế giới. Giá vàng lập kỷ lục, tỉ giá VND/USD là một ẩn số với nhiều bất ổn, thị trường bất động sản tiếp tục trầm lắng, thị trường chứng khoán biến động không theo quy luật, lãi suất ngân hàng tăng, giảm thất thường.
Số liệu này do Ban chỉ đạo 127/TW, Cục Quản lý thị trường (QLTT - Bộ Công thương) công bố tại Hội nghị Triển khai công tác phòng chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại năm 2010.
Theo quy định của Bộ Khoa học - Công nghệ, từ hôm 15-4, đồ chơi trẻ em có dấu hợp chuẩn mới được bán. Tuy nhiên, thực tế thị trường hoàn toàn trái ngược.
Theo ông Vũ Văn Trường - Vụ trưởng Vụ Chính sách - Tổng cục Thuế - Bộ Tài chính, Tổ trưởng Tổ soạn thảo Luật thuế Môi trường, mức thuế môi trường dự kiến đánh vào mặt hàng xăng dầu tưởng là cao nhưng thực ra vẫn thấp hơn các nước tiên tiến
Thời điểm đóng cửa hoạt động kinh doanh vàng tài khoản đến gần. Các sàn vàng “chui” vẫn diễn ra khá sôi động với nhiều hình thức khác nhau.
Trong khi hàng chục ngàn doanh nghiệp lao đao phá sản thì các ngân hàng lại đua nhau công bố doanh thu, lợi nhuận khá... hoành tráng, cùng với đó là mức thu nhập “khủng” khiến nhiều ngành khác phát “thèm”.
Dư luận đang xôn xao về việc Chủ tịch Hội đồng thành viên của Tập đoàn Điện lực Việt Nam bị miễn nhiệm. Tuy nhiên, đây không phải lần đầu thông tin gây “sốc” kiểu này xảy ra, mà trước đó, hàng loạt “ông lớn” cũng bất ngờ bị hạ bệ.
Với lý do xả hàng tồn để nhập hàng mới, nhiều cửa hàng đã trà trộn một số hàng kém chất lượng để lừa người tiêu dùng. Vì vậy, trước khi mua những sản phẩm được gắn mác “xả hàng”, người tiêu dùng cần cân nhắc kỹ, tránh cảnh tiền mất, tật mang, rước bực mình cho bản thân những ngày đầu năm mới.
Với lý do xả hàng tồn để nhập hàng mới, nhiều cửa hàng đã trà trộn một số hàng kém chất lượng để lừa người tiêu dùng. Vì vậy, trước khi mua những sản phẩm được gắn mác “xả hàng”, người tiêu dùng cần cân nhắc kỹ, tránh cảnh tiền mất, tật mang, rước bực mình cho bản thân những ngày đầu năm mới.
Giá vàng thế giới và trong nước được đánh giá có thể giảm sau đó lấy lại đà đi lên.