Thời trangBức tranh áo dài 'méo mó' trong showbiz Việt
Người nổi tiếng'Người yêu tôi không bao giờ tặng hoa hay sô-cô-la'
Thời trang
Người nổi tiếngLợi dụng Internet để lừa đảo
Tôi có anh bạn đang công tác ở một tờ báo lớn tại Hà Nội. Trong chuyến công tác tại TP Hồ Chí Minh vừa qua, anh hớt hải điện thoại báo tin nick chat của mình bị đối tượng khác xâm nhập để hoạt động lừa đảo. Hỏi cặn kẽ tôi được biết trong thời gian bạn tôi đi công tác, không hề mở máy tính “chát” với ai. Thế mà rất nhiều người bạn khác của bạn tôi lại điện thoại hỏi thăm xem anh đã nhận được thẻ nạp tiền cho thuê bao trả trước chưa? Ngạc nhiên hơn là từ khi biết dùng điện thoại di động đến giờ, bạn tôi chưa một lần sử dụng sim điện thoại của thuê bao trả trước. Nhẩm tính lại, anh cho biết đã có 9 người bạn điện thoại bảo nhận được thư qua “chát” của anh, với nội dung nhờ họ đi mua hộ một số thẻ điện thoại trả trước để đọc mã số rồi nạp. Lý do vì bạn tôi đang ở vùng sâu, vùng xa, không mua được thẻ cào?!
![]() |
| Văn bằng, chứng chỉ giả do tội phạm công nghệ cao sản xuất, bán ra thị trường |
Tôi mang câu chuyện trên phản ánh với các trinh sát Đội Chống tội phạm công nghệ cao, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - Công an TP Hà Nội và được biết hiện tượng lừa đảo qua “chat” trên mạng Internet xuất hiện ngày càng nhiều. Theo phân tích của các trinh sát Chống tội phạm công nghệ cao, nếu người chủ của nick chat vì một lý do nào đó mà để mật khẩu rơi vào tay kẻ gian, kẻ đó sẽ sử dụng nick chat của người mất mật khẩu để vi phạm pháp luật. Cách đây không lâu, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - Công an TP Hà Nội đã khám phá vụ án lừa đảo, chiếm đoạt tài sản qua mạng Internet, thủ phạm là một nam sinh lớp 10, ở TP Hải Phòng. Thường “chát” và chơi games online trên “mạng”, nam sinh này đã mua một hộp thư “gmail” với giá 300 nghìn đồng.
Trong hộp thư này có sẵn hơn 800 thư, có cả nick chat và mật khẩu truy nhập các nick này. Do có chút kiến thức về công nghệ, nam sinh lớp 10 thay đổi mật khẩu hộp thư “gmail” đã mua và dùng tài khoản của hộp thư này, lấy nick chat để lừa lấy thẻ điện thoại trả trước. Bằng thủ đoạn trên, đối tượng đã lừa đảo được nhiều người. Sau khi lấy được một “mớ” mã số thẻ điện thoại trả trước, nam sinh trên đã nạp vào điện thoại của mình và đem bán bớt một số mã số thẻ điện thoại trả trước cho các cửa hàng kinh doanh sim, thẻ điện thoại lấy tiền tiêu xài.
Nhiều thủ đoạn tinh vi khác
Ngoài việc lợi dụng Internet để lên mạng “chát” làm quen với các bé gái mới lớn, ham chơi và thiếu sự quản lý của gia đình để dụ dỗ, rồi đưa chúng qua biên giới bán cho bọn “buôn người”, tội phạm lợi dụng công nghệ cao còn dùng “mạng” để chửi bới, lăng mạ hòng làm nhục một cá nhân, thậm chí cả một tổ chức xã hội. Sự nguy hại của nó không chỉ dừng lại ở một khu vực, một quốc gia mà có thể lan rộng ra khắp thế giới(!). Ngoài những thủ đoạn phạm tội nêu trên, tội phạm còn sử dụng công nghệ cao để làm giả các loại giấy tờ, văn bằng, chứng chỉ… để lừa đảo chiếm đoạt tài sản một cách tinh vi, có quy mô lớn.
Vừa mới đây, Đội Chống tội phạm công nghệ cao, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - Công an TP Hà Nội đã phát hiện, bắt giữ một ổ nhóm làm giấy tờ, hóa đơn, chứng từ giả mạo các cơ quan, tổ chức Nhà nước để đấu thầu cung cấp thiết bị y tế cho các bệnh viện ở Hà Nội. Nghiêm trọng hơn, ổ nhóm tội phạm này đã lên mạng Internet tra cứu, trộm cắp các mẫu hợp đồng, xuất xứ hàng hóa của các đơn vị cung cấp thiết bị y tế hàng đầu thế giới rồi dùng công nghệ vi tính để làm giả các loại giấy giới thiệu, giả mạo cơ quan báo chí để mang đến các bên đối tác hòng nài ép, đe dọa họ phải tuân theo ý mình, nhằm đạt được mục đích cung cấp các thiết bị y tế không rõ nguồn gốc cho các bệnh viện.
Trong những vụ án làm giả các loại giấy tờ, văn bằng, chứng chỉ của các cơ quan, tổ chức Nhà nước do Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - Công an TP Hà Nội và một số công an các quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố khám phá vừa qua, 2/3 đối tượng gây án đều là những sinh viên, học sinh đang học tập tại các trường trên địa bàn Hà Nội.
Các trinh sát Chống tội phạm công nghệ cao dự báo cùng với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin hiện nay, hoạt động của tội phạm công nghệ cao sẽ có những diễn biến phức tạp, tăng cao và ngày càng đa dạng, tinh vi, gây khó khăn cho công tác điều tra. “Để đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả hoạt động của tội phạm công nghệ cao, ngoài công tác phát hiện, điều tra, xử lý kiên quyết những hoạt động của tội phạm, ngay từ phía các gia đình, nhà trường, đoàn thể - tổ chức xã hội cần tăng cường tuyên truyền cho thế hệ trẻ nhận thức rõ việc sử dụng “công nghệ cao” vào các hoạt động không lành mạnh, là vi phạm pháp luật sẽ bị xử lý nghiêm.
Theo Hồng Tuấn
![]()
Sốc: Họp UB phường đầu năm với lắc ngực, ngoáy mông
10 scandal đình đám nhất làng thể thao thể giới 2011
Trong tù, Lê Văn Luyện kể chuyện tình đơn phương
Tuổi thơ dữ dội của "bà lão" ở Hội An
Thai phụ bị đâm 95 nhát và bi kịch của tình yêu tuổi teen
Cướp vàng chấn động Bắc Giang: Hung thủ giết 3 người, chặt tay cháu bé
Cảnh sát đột kích động lắc "khủng" Hà Nội
Điểm thi môn sử thấp không ngờ: Lỗi từ cách dạy
Bé 2 tuổi nguy kịch vì bỏng nước sôi toàn thân
Tôi thật không dám hình dung trong vài ngày nữa, khuôn mặt ngây thơ bé bỏng kia sẽ chống chọi ra sao với lưỡi hái hung ác của tử thần.
Vì sao công an bị hành hung?
Trường ra điều kiện bắt Ngọc phải tìm người con gái còn trinh tiết để mình thỏa mãn dục vọng, nếu không hắn sẽ giết Ngọc và cả gia đình vợ...
Vì sao Lê Hoàng Hùng, một người chồng hết mực yêu vợ, thương con, cả cuộc đời hầu như không có lỗi lầm gì đáng kể đối với vợ, cuối cùng lại nhận lấy cái chết thảm thương do chính vợ mình gây nên?
Bạn hãy thể hiện sự am hiểu, sự quan tâm và ý thức trách nhiệm của mình với các vấn đề của đất nước bằng cách gửi cho chúng tôi những bài bình luận, đánh giá, phân tích các vấn đề chính trị xã hội nổi cộm trong năm 2010 để nhận được những phần thưởng đầy ý nghĩa nhân dịp tết đến xuân về.
Thượng tá Vũ Tiến Sơn, Phó trưởng Phòng PC45 Công an TP Hải Phòng nói với tôi rằng, trong đời làm án hình sự của mình, anh chưa từng gặp một kẻ sát nhân nào lạnh lùng, bình thản như Nguyễn Dũng Giang. Có thể gọi hắn là một Nguyễn Đức Nghĩa thứ hai, nếu hiểu theo cách hắn đã phi tang xác nạn nhân thì cũng không kém gì Nguyễn Đức Nghĩa về sự dã man.
Nước mắt chảy liên hồi trên khuôn mặt trẻ măng của bị cáo Nguyễn Thị Thùy Trang (SN 1993, ngụ thị xã Long Thành, Đồng Nai) tại phiên tòa xét xử phúc thẩm vào sáng 8/11 tại trụ sở Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM. Chưa đầy 17 tuổi nhưng cuộc đời của nữ bị cáo tuổi teen trải qua nhiều biến cố: gây án giết người, phát hiện có thai ngay khi vừa bị bắt, sinh và nuôi con trong tù, chồng chưa cưới bỏ rơi…
Ngày 20-9, đại tá Nguyễn Minh Thuấn - giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp - cho biết sau khi tạm giữ hình sự đối với Lê Thành Tám (sinh 1976, xã Hòa Thành, Lai Vung), cơ quan điều tra tiếp tục làm việc với một số đối tượng liên quan.
Chiếc xe máy bị đốt chỉ còn trơ bộ khung đen, xác nạn nhân cũng cháy gần thành than. (Ảnh: Tuổi trẻ)