Thứ sáu, 21/11/2008, 20:17 GMT+7
HOME "BUÔN" SÀNH SỐNG KHOẺ LẠ XẢ NGHỈ "XẾ" ĐỌC CHƠI NHÌN
XÃ HỘI KINH TẾ VĂN HOÁ THỂ THAO THẾ GIỚI CUỘC SỐNG SỐ KHÁM PHÁ HỒ SƠ
USD:
Vàng:
MỚI: Citigroup có thể bị thâu tóm  Lãi suất mới, quyền lợi vẫn cũ?  Gmail ra mắt tính năng tùy biến chủ đề  Ibrahimovic: Quá khứ và hiện tại  "Vũ khí hạt nhân sẽ được dùng nhiều hơn vào 2025"
TÌM:
SỰ KIỆN
BUÔN
Ashlee Simpson đã sinh con trai
SÀNH
Chút nắng cuối cùng
XẢ
Quá khứ đau thương
SỐNG
Hỏng mắt vì đua mốt đeo kính giãn tròng
KHỎE
Trẻ xem truyền hình quá nhiều: Nguy hại!
LẠ
Nhà thổ ở Đức miễn phí vào cửa cho khách xăm tay
NGHỈ
Thứ sáu (21/12) của bạn
XẾ
Hiu hắt thị trường xe máy cuối năm
CHƠI
NHÌN
"Bữa tiệc" thời trang trong LHP Rồng Xanh 29
XÃ HỘI
Làng sản xuất… hàng giả
Thứ năm, 28/8/2008, 15:40 GMT+7
Không chỉ làm diêm giả, các cơ sở sản xuất ở xã Đình Xuyên (huyện Gia Lâm, Hà Nội) còn “nổi tiếng” với việc làm bột canh, bột ngọt giả.

hanggia28.jpg

Khám xét, thu giữ tang vật trong vụ án sản xuất bột canh i-ốt Hải Châu giả tại Đình Xuyên
Chỉ riêng vấn đề diêm giả, trong năm 2007 và 8 tháng năm 2008, xã Đình Xuyên đã có 12 vụ, 12 đối tượng vận chuyển, buôn bán diêm giả bị Công an xã, Công an huyện và các đơn vị khác của Công an TP Hà Nội, Công an các tỉnh phát hiện, thu giữ hàng trăm nghìn bao diêm giả.

Một cán bộ Đội CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV - Công an huyện Gia Lâm cho biết, các trường hợp bị phát hiện vẫn một mực giấu giếm nguồn gốc sản xuất diêm giả, khai loanh quanh là… chở thuê cho một người không quen biết nên việc xử lý chỉ dừng ở mức phạt hành chính. Hơn nữa, giá thành mặt hàng này khá thấp nên để có mức phạt cao là chuyện không dễ.

Đó là một trong những nguyên nhân khiến các công dân ở Đình Xuyên liên tiếp vi phạm. Chuyện chỉ "nhỏ như que diêm" như vậy nhưng trong suốt bao nhiêu năm, vấn đề sản xuất diêm giả tại Đình Xuyên vẫn là chuyện không có hồi kết.

Cho đến bây giờ, việc sản xuất diêm đã thu hẹp lại trong một số cơ sở, doanh nghiệp đã có đăng ký thương hiệu nhưng xem ra ranh giới sản xuất hàng thật - giả hết sức mong manh bởi sau khi đóng hộp tại xưởng, diêm được vận chuyển đi tiêu thụ và dán nhãn mác ở… nơi giao hàng.

Đại diện của Công ty cổ phần Diêm Thống Nhất - "bị hại" nhiều năm qua của diêm giả Đình Xuyên cho rằng, cho dù không sản xuất hàng giả tại chỗ nhưng cách làm này sẽ vô tình tạo điều kiện để những người khác mua các bao diêm thô này, đính nhãn mác diêm Thống Nhất để bán ra thị trường.

Khi chuyện diêm giả đã tạm lắng thì gần đây, Đình Xuyên lại trở thành một "điểm nóng" về việc sản xuất bột canh i-ốt Hải Châu giả, không chỉ gây thiệt hại nhà sản xuất chính hãng mà còn làm đau đầu cơ quan chức năng trong việc phát hiện, xử lý và quan trọng hơn cả là sức khỏe người tiêu dùng bị đe dọa.

Gần đây nhất, Đội CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV - Công an huyện Gia Lâm đã khám phá ổ sản xuất bột canh giả lớn của hai vợ chồng Thạch Thọ Tiếp và Lâm Thị Thanh ở đội 1 Đình Xuyên, thu 10.000 gói bột canh giả cùng rất nhiều "đồ nghề" để sản xuất hàng giả tại gia như máy ép dán nilon, máy in date…

Ngoài chất lượng không đảm bảo, vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm đối với mặt hàng này cũng là một vấn đề, bởi thực tế qua các vụ "đột kích" những ổ làm bột canh giả cho thấy các đối tượng sản xuất ở những nơi kín đáo như nhà kho, bếp, nhà vệ sinh… rất mất vệ sinh.

Từ các vụ việc bị phát hiện, kết hợp công tác điều tra cơ bản, nắm tình hình, địa bàn Đình Xuyên được PC15 Công an TP Hà Nội đánh giá là một trong những "điểm nóng" về tệ sản xuất, buôn bán hàng giả, cần sớm có biện pháp đấu tranh và phòng ngừa hữu hiệu.

Sau khi tham mưu cho Ban Giám đốc Công an thành phố, sáng 27/8, hội nghị về tuyên truyền phòng chống sản xuất và buôn bán hàng giả đã được tổ chức ngay tại Đình Xuyên với sự tham gia của PC15, Công an huyện Gia Lâm, Ban chỉ đạo 127 huyện và chính quyền, Công an xã Đình Xuyên.

Toàn bộ cán bộ cơ sở trong xã đã được mời dự hội nghị để thực hiện công tác tuyên truyền tới các hộ dân. Đại diện các nhà sản xuất như Công ty cổ phần Bánh kẹo Hải Châu, Công ty cổ phần Diêm Thống Nhất, Công ty Bột ngọt Ajinomoto Việt Nam cũng có mặt, trực tiếp trao đổi về những thiệt hại của các doanh nghiệp đã phải hứng chịu từ tệ hàng giả.

Theo Thượng tá Lê Hồng Sơn - Phó phòng PC15 Công an TP Hà Nội, đây là hội nghị đầu tiên về công tác chống hàng giả được tổ chức tại chính nơi diễn ra các hoạt động sản xuất hàng giả, với kỳ vọng thay đổi, nâng cao nhận thức của người dân.

Tuy nhiên, để công tác tuyên truyền vận động thật sự đạt hiệu quả, các đại biểu cũng kiến nghị chính quyền xã Đình Xuyên cần sớm tổ chức ký cam kết tới từng hộ dân. Đây không chỉ là một biện pháp tuyên truyền hiệu quả mà còn là căn cứ để cơ quan chức năng xử lý nghiêm những vi phạm.

Theo Hương Vũ
CAND_Online.gif

Gửi email bài viết In bài viết
TIN MỚI:
Trong thế giới chợ đen: Ngụp lặn, chui nhủi   (21/11/2008)
Bệnh viện chỉ cho bệnh nhân... 19 giây để phát thuốc   (21/11/2008)
Máy xúc “đấm” bẹp đuôi xe Toyota   (21/11/2008)
TIN ĐÃ ĐƯA:
TIÊU ĐIỂM
Trong thế giới chợ đen: Ngụp lặn, chui nhủi
Bi kịch bỗng dưng thành... tỷ phú
Bé trai 6 tuổi bị rao bán giá 1,5 triệu đồng
Attila bốc cháy trên đường cao tốc
Nạn đinh tặc kiểu vẫn "sống khoẻ"
"Tắm" chín củ, quả bằng hóa chất lạ
Con đi học, bố mẹ phải “khéo tay”
Nghi vấn "gian lận" ở cuộc thi "Đường lên đỉnh Olympia"
Điện thoại di động, vàng thau lẫn lộn...
Bí mật của những bộ xương
TOP
XÃ HỘI
"Dự báo thời tiết mà chính xác thì đã... đi chơi"
KINH TẾ
Tháng thứ hai liên tiếp giá tiêu dùng TP HCM giảm
VĂN HÓA
Thiên Lý tới đặt hoa tưởng niệm cho Hector Pieterson
THỂ THAO
Inter-Juventus: Lửa Mourinho, nước Ranieri
THẾ GIỚI
"Vũ khí hạt nhân sẽ được dùng nhiều hơn vào 2025"
CUỘC SỐNG SỐ
Gmail ra mắt tính năng tùy biến chủ đề
KHÁM PHÁ
Bắt khối u "nhịn ăn" để diệt ung thư
HỒ SƠ
Cô nữ sinh và vụ kiện “triệu đô”
® Tin Tức Online - Trang tin tức tổng hợp từ các báo của báo điện tử VietNamNet
Toà soạn: Số 4 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội. Tel: (04) 7722729 / Fax: (04) 7722466 / ttol@vietnamnet.vn