Thứ sáu, 21/11/2008, 20:39 GMT+7
HOME "BUÔN" SÀNH SỐNG KHOẺ LẠ XẢ NGHỈ "XẾ" ĐỌC CHƠI NHÌN
XÃ HỘI KINH TẾ VĂN HOÁ THỂ THAO THẾ GIỚI CUỘC SỐNG SỐ KHÁM PHÁ HỒ SƠ
USD:
Vàng:
MỚI: Trung Quốc: Quan tham ngồi tù vẫn hưởng lương  Xăng dầu có cơ hội giảm giá  Citigroup có thể bị thâu tóm  Lãi suất mới, quyền lợi vẫn cũ?  Gmail ra mắt tính năng tùy biến chủ đề
TÌM:
SỰ KIỆN
BUÔN
"Phụ nữ hấp dẫn nhất ở lòng trắc ẩn"
SÀNH
Chút nắng cuối cùng
XẢ
Bất hòa chuyện chăn gối
SỐNG
"Giữ chồng" khi mang thai
KHỎE
Mắc bệnh vì ăn uống không khoa học
LẠ
Thay mắt bằng… webcam
NGHỈ
Đố vui (20-11)
XẾ
Hiu hắt thị trường xe máy cuối năm
CHƠI
NHÌN
"Bữa tiệc" thời trang trong LHP Rồng Xanh 29
XÃ HỘI
Bánh Trung thu giá 30 ngàn một kg
Thứ năm, 28/8/2008, 16:19 GMT+7

Trong khi giá bánh Trung thu của các nhãn hiệu có tiếng dao động từ 20 ngàn đến 50 ngàn/chiếc thì bánh Trung thu "Made in Xuân Đỉnh" chỉ có giá  7000-8000 ngàn đồng/chiếc. 

Chỉ còn chưa hơn nửa tháng nữa là Tết Trung thu, tại các làng nghề bánh Trung thu ở Hà Nội, nhiều cơ sở sản xuất thủ công bắt đầu tăng công suất làm việc. Làng nghề Xuân Đỉnh (Từ Liêm, Hà Nội) còn tồn tại cho đến ngày nay là bởi “công nghệ” làm bánh giá rẻ đến “giật mình”.  

7-8000 cũng mua được một chiếc bánh 

Làng nghề bánh mứt kẹo Xuân Đỉnh sản xuất quanh năm, nhưng có hai vụ chính là vụ làm bánh Tết Trung thu và mứt Tết Nguyên đán.  

Bánh ở đây được làm 100% thủ công từ khâu sơ chế nguyên liệu đến dập khuôn, nướng bánh. Nhưng do “khuất mắt trông coi” cộng với giá cực rẻ như vậy nên lượng tiêu thụ vẫn khá mạnh. Riêng dịp Tết Trung thu, các cơ sở lớn ở đây  xuất xưởng từ 30-40 tấn sản phẩm. Các cơ sở sản xuất nhỏ cũng tung ra thị trường cỡ vài ba tấn bánh giá rẻ. 

motkg1.jpg
Khu nấu bánh cáu bẩn và chật chội  (ảnh: H.Nguyên) 

Theo các chủ hộ làm nghề, hiện giá nguyên liệu đã tăng 20% - 30% so với trước, vì vậy giá sản phẩm cũng tăng so với trước. Mặc dù vậy, các sản phẩm bánh trung thu tại các cơ sở sản xuất vẫn có giá cực rẻ. Giá bán buôn dao động từ 30.000 đến 35.000 đồng/kg bánh dẻo (khoảng 6 – 7.000 đồng/1 chiếc 200gr); bánh nướng giá từ 35.000 đến 40.000 đồng/kg (khoảng 8.000 đồng/chiếc 200gr). 

Theo anh Vũ Tiến Lợi, một chủ cơ sở sản xuất bánh, khách mua buôn đặt hàng rồi về lấy mang đi đóng gói và nhãn mác. Cũng có những chủ hàng, do lấy khối lượng lớn, hoặc cần đưa hàng gấp nên họ đặt luôn cơ sở sản xuất đóng bao gói sẵn và vỏ hộp là do họ mang tới.  

Thậm chí, một số cơ sở vì ham lợi nhuận trước mắt đã bóc nhãn mác bánh của Xuân Đỉnh ra rồi thay các loại nhãn mác nổi tiếng, đang thịnh hành trên thị trường đóng vào hộp bán với giá cao gấp 10 lần giá gốc.  

Vệ sinh ATTP “khuất mắt trông coi”. 

Vào Xuân Đỉnh những ngày nắng, nhưng con đường dẫn vào các cơ sở sản xuất vẫn nhớp nháp nước thải từ sinh hoạt và sản xuất bánh. Chưa kể, do diện tích chật hẹp, hàng chục hộ gia đình phải làm bánh ngay cạnh rãnh thoát nước sinh hoạt lộ thiên bốc mùi nồng nặc, ô nhiễm môi trường.  

Đến gia đình anh Lợi, chúng tôi thấy các dụng cụ làm bánh, bột, đường, lạc, thịt, khuôn nướng bánh… ngổn ngang chắn cả lối đi.  

motkg2.jpg
Công nhân làm bánh hồn nhiên phơi lưng trần giữa khu làm bánh ẩm ướt, bừa bãi. (ảnh H.Nguyên)

Cơ sở làm bánh nhà anh Thuận, cảnh tượng cũng không khá hơn khi nguyên liệu bị vứt chỏng chơ trên sàn. Công nhân làm bánh chẳng cần quần áo bảo hộ, không cả khẩu trang và găng tay.  

Những bàn tay với móng tay dài cáu bẩn vẫn hồn nhiên nhào bột. Thậm chí, có người còn dùng cả đôi bàn chân nhào nặn bột ngay trên sàn nhà rồi chia bột ấn vào khuôn, cho vào lò nướng...  

Bên cạnh đó, nguồn gốc nguyên liệu làm bánh không rõ ràng, không có kiểm định về an toàn thực phẩm. Đặc biệt, nhãn mác của các loại bánh rất sơ sài. Khi đóng gói, trên bao bì bánh chỉ ghi đơn vị sản xuất, thành phần, trọng lượng… mà không có ngày sản xuất và hạn sử dụng. 

Anh Thuận, chủ một cơ sở sản xuất bánh ở Xuân Đỉnh thừa nhận: “Mất vệ sinh tại các khâu làm bánh thì cơ sở nào cũng có. Vấn đề là mặt bằng sản xuất quá chật hẹp, nên việc sinh hoạt, nước thải bẩn bốc mùi… Nếu chính quyền xã có chủ trương tập trung các cơ sở sản xuất thì khâu đảm bảo vệ sinh thực phẩm mới kiểm soát được”.

Ông Nguyễn Hữu Khiêm - Chủ tịch UBND xã Xuân Đỉnh cho biết: “Bắt đầu vào vụ sản xuất bánh, UBND xã đã mời các hộ sản xuất đến tập huấn khám sức khoẻ, đồng thời tuyên truyền công tác đảm bảo vệ sinh ATTP. Tuy nhiên, nếu không kiểm tra thường xuyên, một số cơ sở làm bánh vẫn “khuất mắt trông coi” rất mất vệ sinh.  

Ông Khiêm nói, từ nay đến Rằm Trung thu, Sở Y tế HN sẽ tăng cường tiến hành các đợt thanh tra, kiểm tra việc thực hiện vệ sinh ATTP đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh bánh Trung thu. Nếu phát hiện cơ sở nào vi phạm VSATTP sẽ lập tức xử lý nghiêm, đồng thời tiến hành thu hồi và tiêu huỷ các sản phẩm ảnh hưởng đến sức khoẻ của người tiêu dùng.

Theo H.Nguyên
VTCNew.gif

Gửi email bài viết In bài viết
TIN MỚI:
Trong thế giới chợ đen: Ngụp lặn, chui nhủi   (21/11/2008)
Bệnh viện chỉ cho bệnh nhân... 19 giây để phát thuốc   (21/11/2008)
Máy xúc “đấm” bẹp đuôi xe Toyota   (21/11/2008)
TIN ĐÃ ĐƯA:
TIÊU ĐIỂM
Trong thế giới chợ đen: Ngụp lặn, chui nhủi
Bi kịch bỗng dưng thành... tỷ phú
Bé trai 6 tuổi bị rao bán giá 1,5 triệu đồng
Attila bốc cháy trên đường cao tốc
Nạn đinh tặc kiểu vẫn "sống khoẻ"
"Tắm" chín củ, quả bằng hóa chất lạ
Con đi học, bố mẹ phải “khéo tay”
Nghi vấn "gian lận" ở cuộc thi "Đường lên đỉnh Olympia"
Điện thoại di động, vàng thau lẫn lộn...
Bí mật của những bộ xương
TOP
XÃ HỘI
WHO phủ nhận cung cấp thông tin về hoa quả độc hại
KINH TẾ
Chứng khoán châu Á bất ngờ phục hồi
VĂN HÓA
LHP Rồng Xanh 29: Sự lên ngôi của những gương mặt trẻ
THỂ THAO
Inter-Juventus: Lửa Mourinho, nước Ranieri
THẾ GIỚI
Phi cơ ném bom của Nga bay qua Bắc Băng Dương
CUỘC SỐNG SỐ
Google cho phép người dùng sửa kết quả tìm kiếm
KHÁM PHÁ
Bắt khối u "nhịn ăn" để diệt ung thư
HỒ SƠ
Công lý phải được thực thi
® Tin Tức Online - Trang tin tức tổng hợp từ các báo của báo điện tử VietNamNet
Toà soạn: Số 4 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội. Tel: (04) 7722729 / Fax: (04) 7722466 / ttol@vietnamnet.vn