CA khám nơi ở của quản lý Nhật Cường Mobile, nhiều cửa hàng đã đóng cửa

Cơ quan điều tra đang khám xét cửa hàng điện thoại Nhật Cường Mobile, địa chỉ 33 Lý Quốc Sư, Hà Nội.

Cơ quan điều tra đang khám xét cửa hàng điện thoại Nhật Cường Mobile, địa chỉ 33 Lý Quốc Sư, Hà Nội.
 
Ngày 9/5, theo nguồn tin riêng của Trí thức trẻ, công an đang tiến hành khám xét cửa hàng điện thoại Nhật Cường Mobile.Lúc 13h30: Lực lượng cảnh sát đã chuyển một số thùng bọc kín lên xe ô tô và rời khỏi trung tâm bảo hành của Nhật Cường tại C4 Giảng Võ.

Công an chuyển một số thùng lên xe ô tô

CA khám nơi ở của quản lý Nhật Cường Mobile, nhiều cửa hàng đã đóng cửa-1

Lực lượng cảnh sát đã chuyển một số thùng bọc kín lên xe ô tô và rời khỏi trung tâm bảo hành của Nhật Cường tại C4 Giảng Võ

Video công an khám Nhật Cường Mobile cơ sở Lý Quốc Sư

Theo ghi nhận của PV lúc 13h22 tại C4 Giảng Võ, Trung tâm bảo hành của Nhật Cường mobile vẫn có một số cảnh sát đứng trước cửa. Bên trong việc khám xét vẫn đang tiến hành. Các nhân viên của Nhật Cường vẫn đang có mặt bên trong.

12h50: Trao đổi với PV lãnh đạo Công an phường Thuỵ Khuê, quận Tây Hồ cho biết đơn vị đang phối hợp với các cơ quan chức năng Bộ Công an khám nơi ở của một lãnh đạo Nhật Cường mobile tại căn hộ thuộc chung cư trên đường Hoàng Hoa Thám. Vị này cũng cho hay chưa biết khi nào sẽ khám xong. 

 Ghi nhận của PV cùng thời điểm này từ phía ngoài cổng của chung cư trên được lực lượng công an bảo vệ nghiêm ngặt mọi người ra vào đều bị kiểm tra.

Ghi nhận lúc 12h30 tại cửa hàng Nhật Cường, địa chỉ số 9 Trần Duy Hưng cũng trong tình trạng đóng cửa còn tại số 2 Hồ Tùng Mậu, hệ thống Nhật Cường đã dừng hoạt động. 

Một người dân khu vực cho biết, cửa hàng đã chuyển đến một địa chỉ (chưa rõ). Hiện mặt bằng trên được một doanh nghiệp khác thuê kinh doanh.

12h15: Cảnh sát đưa xe thùng của CSCĐ tiến vào gần khu vực cửa hàng bắt đầu chuyển các thùng được dán kín lên xe.

Rất nhiều người dân báo chí đứng theo dõi việc chuyển các thùng ra ngoài. Do sự hiếu kỳ của người dân và khu vực đường phố khá nhỏ đã ảnh hưởng đến giao thông, gây ùn ứ nhẹ.

Đến 11h58 việc khám xét vẫn đang được tiếp tục thực hiện. Khá đông cảnh sát cơ động đứng bên ngoài bảo vệ. 

CA khám nơi ở của quản lý Nhật Cường Mobile, nhiều cửa hàng đã đóng cửa-2

Theo ghi nhận của PV, lúc 11h45 hệ thống cửa hàng Nhật Cường tại số 3 Xuân Thủy, Cầu giấy, Hà Nội đóng cửa không còn hoạt động. Một số khách hàng đến sửa, bảo dưỡng máy đã phải rời đi. Cửa hàng bắt đầu đóng cửa, các nhân viên rời đi lúc 9h30 sáng cùng ngày.

CA khám nơi ở của quản lý Nhật Cường Mobile, nhiều cửa hàng đã đóng cửa-3

Cửa hàng Nhật Cường Mobile tại số 3 Xuân Thủy, Cầu giấy, Hà Nội đóng cửa không còn hoạt động.

Đến 11h45 cùng ngày, việc khám xét vẫn đang được tiếp tục. Rất nhiều cảnh sát có mặt bên trong và ngoài cửa hàng của Nhật Cường mobile ở địa chỉ 33 Lý Quốc Sư.

Nhật Cường Mobile thuộc Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Nhật Cường, có giấy phép ĐKKD số 01011.38364 do Sở KHĐT Hà Nội cấp ngày 20/06/2001. Người đại diện pháp luật là ông Bùi Quang Huy, với ngành nghề kinh doanh chính là Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông.

Hệ thống Nhật Cường Mobile có 9 cửa hàng tại Hà Nội, trong đó trụ sở được đặt tại cửa hàng 33 Lý Quốc Sư, phường Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Khởi đầu là một cửa hàng sửa chữa điện thoại, Nhật Cường Mobile sau đó đã phát triển thành hệ thống các cửa hàng bán lẻ điện thoại di động, là địa chỉ quen thuộc về các dòng sản phẩm smartphone, máy tính bảng của khách hàng trong nhiều năm qua.

CA khám nơi ở của quản lý Nhật Cường Mobile, nhiều cửa hàng đã đóng cửa-4

Ảnh: Hoàng Đan

Theo Trí Thức Trẻ


Nhật Cường Mobile


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.