Cây xăng bốc cháy dữ dội kèm tiếng nổ lớn khiến nhiều người hoảng loạn bỏ chạy thoát thân ở Sài Gòn

Công an xác định nguyên nhân vụ cháy là do công nhân thi công ở cây xăng không đảm bảo an toàn lao động để phát sinh tia lửa gây cháy.

Qua khám nghiệm hiện trường lấy lời khai các nhân chứng, bước đầu, công an xác định nguyên nhân vụ cháy là do công nhân thi công ở cây xăng không đảm bảo an toàn lao động để phát sinh tia lửa gây cháy.

Ngày 3/10, Công an quận 12 cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM đã có kết quả điều tra ban đầu về vụ cháy ở cây xăng Nguyễn Huỳnh Phát tại khu vực.

Cây xăng bốc cháy dữ dội kèm tiếng nổ lớn khiến nhiều người hoảng loạn bỏ chạy thoát thân ở Sài Gòn-1

Lực lượng PCCC và công an có mặt tại hiện trường. Ảnh: T.Đ.

Như đã thông tin, chiều 1/10, khi những công nhân đang thi công ở cây xăng tại địa chỉ số 110 đường Phan Văn Hớn, KP3, phường Tân Thới Nhất thì phát hiện khói lửa bốc cháy nghi ngút ở chân cột bơm xăng thứ 3 nên hô hoán. 

Lúc này, chủ cây xăng vội cúp cầu dao, khoá ống dẫn xăng lên các trụ bơm xăng khác.  Người dân cùng nhân viên dùng nước bình chữa cháy dập lửa nhưng bất thành. 

Cây xăng bốc cháy dữ dội kèm tiếng nổ lớn khiến nhiều người hoảng loạn bỏ chạy thoát thân ở Sài Gòn-2

Công an quận 12 cùng PCCC quận 12, TPHCM  có măt chữa cháy khoảng 10 phút thì ngọn lửa được dập tắt. Vụ cháy khiến nhiều tài sản trong cây xăng bị thiêu rụi. May mắn không có thương vong về người. Ảnh hưởng từ đám cháy khiến giao thông qua khu vực ùn ứ nghiêm trọng.

Cây xăng bốc cháy dữ dội kèm tiếng nổ lớn khiến nhiều người hoảng loạn bỏ chạy thoát thân ở Sài Gòn-3

Giao thông qua khu vực ùn ứ kéo dài. Ảnh: T.Đ

Theo điều tra sơ bộ, khoảng 17h35 ngày 1/10, Phòng Cảnh sát PCCC quận 12 và Công an quận 12 nhận tin báo cháy ở cây xăng Nguyễn Huỳnh Phát ở địa chỉ số 110 đường Phan Văn Hớn, KP3, phường Tân Thới Nhất nên đã tức tốc có mặt.

Khoảng 10 phút sau, ngọn lửa được lực lượng dập tắt hoàn toàn. Tài sản bị thiệt hại gồm: 5 trụ bơm xăng khoảng 100 triệu đồng, xe ô tô hiệu Toyota Fortuner mang BKS: 51G-434.62 bị cháy xém. 

Qua khám nghiệm hiện trường, Công an phát hiện 1 mũi khoan bê tông còn dính vào trụ bơm xăng. Những người có liên quan khai báo là thời điểm trước lúc cháy thì nhóm công nhân đang thi công ống dẫn từ bồn chứa xăng âm dưới đất ra trụ bơm lẻ của cây xăng. 

Bước đầu, Công an xác định nguyên nhân ban đầu vụ cháy là do công nhân thi công ở cây xăng không đảm bảo an toàn lao động để phát sinh tia lửa gây cháy cây xăng.

Theo Thời Đại


cây xăng

vụ cháy

cháy cây xăng


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.