Chân dung nữ sinh 21 tuổi nhẫn tâm ném con sơ sinh từ tầng 31 chung cư Linh Đàm

Mẹ cháu bé rơi từ tầng 31 chung cư Linh Đàm được xác định là Đinh Thị V.A (21 tuổi, quê tại xã Yên Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình).

Mẹ cháu bé rơi từ tầng 31 chung cư Linh Đàm được xác định là Đinh Thị V.A (21 tuổi, quê tại xã Yên Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình).

>> Toàn cảnh: Bé sơ sinh rơi từ tầng cao chung cư tử vong

Mới đây trên mạng xã hội xuất hiện những hình ảnh được cho là mẹ cháu bé vụ bé sơ sinh bị rơi từ tầng 31 tử vong ở chung cư Linh Đàm tối 18/10.

Chân dung nữ sinh 21 tuổi nhẫn tâm ném con sơ sinh từ tầng 31 chung cư Linh Đàm-1

Trang mạng xã hội này viết: "Được biết ngày còn học cấp 3, Vân Anh nổi tiếng là học giỏi, hát hay và chưa từng có điều tiếng gì."

Chân dung nữ sinh 21 tuổi nhẫn tâm ném con sơ sinh từ tầng 31 chung cư Linh Đàm-2

Chân dung nữ sinh 21 tuổi nhẫn tâm ném con sơ sinh từ tầng 31 chung cư Linh Đàm-3 Chân dung nữ sinh 21 tuổi nhẫn tâm ném con sơ sinh từ tầng 31 chung cư Linh Đàm-4

Chân dung nữ sinh 21 tuổi nhẫn tâm ném con sơ sinh từ tầng 31 chung cư Linh Đàm-5

Trước đó, vào khoảng 20h30 ngày 18/10 tại sân chơi giữa 2 tòa HH1 và HH2 thuộc khu chung cư HH Linh Đàm (Hoàng Mai, Hà Nội), nhiều người dân bất ngờ nghe tiếng động lớn sau đó đã bàng hoàng phát hiện thi thể một trẻ sơ sinh còn nguyên dây rốn dưới sân chung cư.

Mẹ cháu bé trên được xác định là Đinh Thị V.A (21 tuổi, quê tại xã Yên Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình). V.A. khai đang là sinh viên năm 4, Trường đại học văn hoá Hà Nội, đồng thời thừa nhận đã vứt thi thể con qua cửa sổ sau khi sinh trong nhà vệ sinh.

Hiện tại, sức khỏe sản phụ còn yếu nên đang được điều trị tại Bệnh viện Bưu điện Hà Nội. 

Vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ.

Theo Khoevadep


ném con trẻ sơ sinh ở Linh Đàm

trẻ sơ sinh bị nếm

chung cư HH Linh Đàm


Trêu đùa để lại dép và giấy xin lỗi bố mẹ bên bờ kênh, 3 học sinh làm cả xã tá hỏa đi tìm
Phát hiện đôi dép cùng một mảnh giấy “con xin lỗi bố mẹ” để lại bên bờ kênh, hàng trăm người ở xã Sơn Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An) đã tá hỏa xuống kênh nước tìm kiếm. Tuy nhiên, khi tìm hiểu đó chỉ là một trò đùa.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.