Đảm bảo an ninh, an toàn đưa di hài Chủ tịch nước về Ninh Bình

Công tác đảm bảo an ninh trật tự, trật tự ATGT được các lực lượng chức năng triển khai thực hiện theo đúng phương án, đảm bảo tuyệt đối an toàn

Các lực lượng CSGT, CSCĐ, dân quân tự vệ, thanh niên có mặt tại Nhà tang lễ quốc gia Trần Thánh Tông (Hà Nội) từ sáng sớm, để thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự trong lễ viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

>> Chủ tịch nước Trần Đại Quang từ trần

XEM CLIP: 

Thiếu tá Đỗ Mạnh Trường, Phó đại đội 3, Tiểu đoàn CSCĐ số 2, Công an TP Hà Nội hôm nay cho biết, Trung đoàn CSCĐ đã huy động hàng trăm cán bộ chiến sĩ phối hợp với các lực lượng khác nhau như CSGT, công an phường, dân phòng… thực hiện nhiệm vụ trong ngày Quốc tang.

Công tác đảm bảo an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông được các lực lượng chức năng triển khai thực hiện theo đúng phương án, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho các đoàn đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn khách quốc tế, cán bộ, chiến sỹ các lực lượng vũ trang cùng đông đảo các tầng lớp nhân dân đến viếng.

Đại tá Đào Vịnh Thắng, Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP Hà Nội cho biết, đơn vị đã xây dựng phương án bảo đảm trật tự an toàn giao thông, bố trí lực lượng ô tô dẹp đường, báo đường, dẫn đoàn đưa di hài Chủ tịch nước từ Nhà tang lễ quốc gia về nhà riêng và quê nhà Ninh Bình. 

Đảm bảo an ninh, an toàn đưa di hài Chủ tịch nước về Ninh Bình-1Đảm bảo an ninh, an toàn đưa di hài Chủ tịch nước về Ninh Bình-2

Các lực lượng chốt chặn tại các tuyến phố

Đảm bảo an ninh, an toàn đưa di hài Chủ tịch nước về Ninh Bình-3

Khu vực trước Nhà tang lễ quốc gia sáng sớm nay

Đảm bảo an ninh, an toàn đưa di hài Chủ tịch nước về Ninh Bình-4

Công tác an ninh trật tự được đảm bảo  

Đảm bảo an ninh, an toàn đưa di hài Chủ tịch nước về Ninh Bình-5Đảm bảo an ninh, an toàn đưa di hài Chủ tịch nước về Ninh Bình-6Đảm bảo an ninh, an toàn đưa di hài Chủ tịch nước về Ninh Bình-7

 Lực lượng chức năng hướng dẫn người dân lưu thông 

Đảm bảo an ninh, an toàn đưa di hài Chủ tịch nước về Ninh Bình-8

Chiến sĩ Nguyễn Vi Định, đội số 1 PCCC trực từ 4h sáng tại Tăng Bạt Hổ - Trần Thánh Tông

Theo thông tin từ Thành đoàn Hà Nội, để phục vụ lễ Quốc tang, riêng trong hôm nay có tới hơn 1.000 đoàn viên, thanh niên Thủ đô tình nguyện đăng ký tham gia.

Các đoàn viên chia làm 3 ca, trực tại 15 điểm xung quanh Nhà tang lễ để phát nước miễn phí cũng như hỗ trợ người dân tham gia lễ viếng Chủ tịch nước.

Đảm bảo an ninh, an toàn đưa di hài Chủ tịch nước về Ninh Bình-9

Đoàn viên, thanh niên phát nước miễn phí cũng như hỗ trợ người dân tham gia lễ viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Đảm bảo an ninh, an toàn đưa di hài Chủ tịch nước về Ninh Bình-10

Lực lượng sinh viên tình nguyện cùng hỗ trợ. Ảnh: TTXVN

Đảm bảo an ninh, an toàn đưa di hài Chủ tịch nước về Ninh Bình-11

Ảnh: TTXVN

Dự kiến, trong ngày mai, khoảng 2.000 đoàn viên, thanh niên được huy động dọc đường di quan từ Nhà tang lễ quốc gia đến đường vành đai 3, phục vụ nhân dân đưa tiễn Chủ tịch nước về quê nhà Ninh Bình.

Theo VietNamNet


Quốc tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Chủ tịch nước Trần Đại Quang từ trần


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.