- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Đi xe Tết bị nhồi nhét, tăng giá, người dân gọi ngay số này
Việc nhồi nhét, tăng giá vé, khan hiếm vé… là những cơn “đau đầu” của người dân mỗi dịp về quê nghỉ Tết.
Việc nhồi nhét, tăng giá vé, khan hiếm vé… là những cơn “đau đầu” của người dân mỗi dịp về quê nghỉ Tết.
Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 đang đến gần, hàng triệu người dân trên khắp cả nước lại chuẩn bị về quê để sum vầy bên gia đình, chính vì thế, nhu cầu về tàu, xe dịp này rất lớn.
Trước mỗi dịp lễ, Tết các nhà xe đều có kế hoạch tăng xe, tăng chuyến để phục vụ nhu cầu của người dân. Tuy nhiên, có không ít các nhà xe lại lợi dụng dịp này để tăng giá vé, nhồi nhét khách nhằm thu lợi bất chính.
Người dân muốn phản ánh về lĩnh vực giao thông đường bộ, gọi tới đường dây nóng: 0915.90.8085 (Thanh tra– Tổng cục Đường bộ Việt Nam) hoặc 0962.665.953 (Thanh tra Bộ GTVT – Bộ Giao thông vận tải); lĩnh vực đường sắt, liên hệ Cục Đường sắt VN: 0865367565; lĩnh vực hàng không số: 0916.562.119.
Các nhà xe tăng giá vé ngày Tết có thể bị phạt tới 60 triệu đồng
Dưới đây là một số quy định về tàu, xe Tết 2019 ai cũng cần biết để bảo đảm quyền lợi của bản thân. Cụ thể:
Đối tượng được miễn giảm, giá vé tàu xe
Theo Điều 18 Nghị định 14/2015/NĐ-CP có 7 đối tượng được miễn, giảm vé tàu Tết 2019, gồm:
Người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945;Người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến trước Tổng khởi nghĩa 19/08/1945;Bà mẹ Việt Nam anh hùng;Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh;Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học;Người khuyết tật đặc biệt nặng, người khuyết tật nặng;Trẻ em dưới 6 tuổi.
Trong đó, việc miễn vé chỉ được áp dụng cho trẻ em dưới 06 tuổi đi cùng người lớn. Trẻ em được miễn vé phải sử dụng chung chỗ của người lớn đi cùng. Mỗi người lớn được kèm không quá 02 trẻ em đi cùng.
Bên cạnh đó, người khuyết tật sẽ được giảm 25% giá vé xe khách theo tuyến cố định khi xuất trình Giấy xác nhận khuyết tật theo Điều 12 Nghị định 28/2012/NĐ-CP.
Tăng giá vé ngày Tết, nhà xe bị phạt tới 60 triệu đồng
Mỗi dịp nghỉ lễ, Tết, các nhà xe thường lợi dụng tình hình người về đông để tăng giá vé. Tình trạng này diễn ra khá phổ biến nhưng ít khi người dân lên tiếng.
Theo Điều 3 Thông tư liên tịch 152/2014/TTLT-BTC-BGTVT, đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ô tô phải lập văn bản kê khai giá và gửi thông báo mức giá cước cho cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ít nhất 5 ngày làm việc trước khi thực hiện theo giá kê khai.
Trường hợp điều chỉnh tăng, giảm vượt mức 3% so với mức giá đã kê khai liền kề trước đó, nhà xe thực hiện kê khai lại giá. Nếu tổng điều chỉnh tăng, giảm trong phạm vi 3% thì không phải kê khai lại giá nhưng phải gửi thông báo về mức giá điều chỉnh cho cơ quan Nhà nước trước khi áp dụng giá mới.
Như vậy, các nhà xe phải thực hiện việc kinh doanh dịch vụ vận tải hành khách theo mức giá đã kê khai với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
Hành vi tăng giá vé xe dịp Tết có thể bị phạt tới 60 triệu đồng nếu:
Các nhà xe tăng giá dịch vụ vận tải hành khách cao hơn mức giá đã kê khai;
Tăng giá theo giá đã kê khai nhưng cơ quan Nhà nước có thẩm quyền có văn bản yêu cầu giải trình mức giá kê khai hoặc có văn bản yêu cầu đình chỉ áp dụng mức giá mới và thực hiện kê khai lại mức giá
Đồng thời, số tiền thu lợi do hành vi tăng giá thu được bị tịch thu nộp vào ngân sách nhà nước theo Điều 13 Nghị định 109/2013/NĐ-CP.
Bắt khách dọc đường lái xe bị phạt 2 triệu đồng và tước Giấy phép lái xe
Bắt khách dọc đường sẽ bị phạt tiền và tước Giấy phép lái xe. Ảnh: Báo Giao thông
Ngoài việc nhồi nhét, những ngày lễ, Tết, các nhà xe thường dừng dọc đường đón khách.
Việc dừng đón, trả khách không đúng nơi quy định trên những tuyến đường đã xác định nơi đón trả hoặc dừng đón, trả khách quá thời gian quy định có thể bị phạt đến 2 triệu đồng theo điểm đ khoản 5 Điều 23 Nghị định 46/2016/NĐ-CP.
Ngoài ra, không chỉ có nhà xe bị phạt khi để xảy việc chèo kéo, bắt khách dọc đường mà lái xe cũng bị áp dụng biện pháp xử phạt bổ sung: Tước Giấy phép lái xe từ 01 - 03 tháng (điểm a khoản 8 Điều 23 Nghị định 46/2016/NĐ-CP).
Nhồi nhét, chở quá số người quy định bị phạt tối đa 40 triệu đồng
Nhồi nhét, chở quá số người quy định bị phạt tối đa 40 triệu đồng. Ảnh: Tiền Phong
Theo Luật Giao thông đường bộ 2008, người vận tải, người lái xe khách không được chở người vượt quá số lượng. Do đó, nếu vi phạm quy định này, người lái xe khách sẽ bị xử phạt hành chính với mức phạt tối đa 40 triệu đồng.
Cụ thể:
Phạt từ 400 nghìn đồng - 600 nghìn đồng trên mỗi người vượt quá quy định được phép chở của phương tiện nhưng tổng mức phạt tiền tối đa không vượt quá 40 triệu đồng đối với người điều khiển xe ô tô:
Chở quá từ 02 người trở lên trên xe đến 9 chỗ;Chở quá từ 03 người trở lên trên xe 10 chỗ đến xe 15 chỗ;Chở quá từ 04 người trở lên trên xe 16 chỗ đến xe 30 chỗ;Chở quá từ 05 người trở lên trên xe trên 30 chỗ.
Phạt tiền từ 1 triệu đồng - 2 triệu đồng trên mỗi người vượt quá quy định được phép chở của phương tiện nhưng tổng mức phạt tiền tối đa không vượt quá 40.000.000 đồng đối với người điều khiển xe ô tô chở hành khách chạy tuyến có cự ly lớn hơn 300 km thực hiện hành vi vi phạm:
Chở quá từ 02 người trở lên trên xe đến 9 chỗ;Chở quá từ 03 người trở lên trên xe 10 chỗ đến xe 15 chỗ;Chở quá từ 04 người trở lên trên xe 16 chỗ đến xe 30 chỗ;Chở quá từ 05 người trở lên trên xe trên 30 chỗ.
Theo Dân Việt
-
Thời sự1 giờ trướcGần đây, trên mạng xã hội liên tục xuất hiện clip với nội dung "làm tài xế cũng áp lực", ghi lại hình ảnh người tham gia giao thông thiếu chú ý quan sát khi điều khiển ô tô, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.
-
Thời sự1 giờ trướcCục trưởng Cục TDTT Đặng Hà Việt đã có cuộc trao đổi với Chủ tịch VFF về vụ việc 5 cầu thủ CLB Hà Tĩnh bị bắt.
-
Thời sự3 giờ trướcSau khi bị lừa đảo, chiếm đoạt hơn 15 tỷ đồng, người thân và bà P. (68 tuổi, ở Hà Nội) mới biết mình từng sở hữu số tài sản lớn như vậy.
-
Thời sự4 giờ trướcSau khi bị vợ chửi bới và tát 2 cái, người đàn ông 60 tuổi bực tức dùng dao đâm vợ rồi tự sát nhưng bất thành.
-
Thời sự4 giờ trướcNguyễn Thị Thanh tự giới thiệu mình có bố làm ở Bộ Công an và có thể "chạy án", qua đó chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng của bị hại.
-
Xã hội13 giờ trướcCông an huyện Mai Châu, Hòa Bình đang điều tra một vụ tai nạn giao thông khiến du khách người Đức thiệt mạng và người vợ bị đa chấn thương.
-
Xã hội13 giờ trướcVào trường tiểu học ở TP Biên Hòa, Hưng dụ bé gái vào nhà vệ sinh rồi làm việc đồi bại với bé gái 7 tuổi.
-
Xã hội14 giờ trướcSau 4 năm tìm kiếm con gái trong vô vọng, hiện tại gia đình Diễm My chỉ còn biết trông đợi vào cơ quan chức năng truy tìm giúp con gái.
-
Xã hội15 giờ trướcTại thời điểm kiểm tra khách sạn trên địa bàn Hà Tĩnh, Công an Hà Tĩnh phát hiện 10 nam nữ tổ chức sử dụng chất ma tuý, trong đó có 5 cầu thủ của CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.
-
Xã hội15 giờ trướcNgày 8/5, Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) phát thông báo tìm kiếm tung tích nam giới đã tử vong ở dưới chân cầu Long Biên.
-
Pháp luật16 giờ trướcCông an thành phố Lai Châu đang điều tra vụ việc người đàn ông bị đánh hội đồng dã man ở một cây xăng trên địa bàn. Người dân và cộng đồng mạng rất bất bình về tính côn đồ, hung hãn của nhóm người sau khi clip được chia sẻ trên mạng xã hội.
-
Thời sự19 giờ trướcSáng 8/5, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong chủ trì Hội nghị sơ kết việc thực hiện công tác phát triển đảng; quản lý, rà soát, sàng lọc, kịp thời đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng; triển khai ứng dụng 2 phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử” và “Điều hành tác nghiệp quản lý đảng viên” của Đảng bộ Thành phố theo Đề án số 20-ĐA/TU, Quy định số 09-QĐ/TU và Kế hoạch số 121-KH/TU của Ban Thường vụ Thành ủy. Cùng dự có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo.
-
Mạng xã hội20 giờ trướcHình ảnh chiến sĩ cảnh sát tặng chiếc còi chỉ huy cho bé gái đã chạm đến trái tim nhiều người.