Giết vợ cũ vì đòi 50 ngàn đồng tiền ăn một ngày

Bị người vợ cũ đòi trả 50 ngàn đồng tiền ăn/ngày trong quá trình còn chung sống, người đàn ông 61 tuổi lên kế hoạch giết vợ rồi tự tử.

Bị người vợ cũ đòi trả 50 ngàn đồng tiền ăn/ngày trong quá trình còn chung sống, người đàn ông 61 tuổi lên kế hoạch giết vợ rồi tự tử.

TAND tỉnh Bắc Ninh vừa mở phiên tòa xét xử bị cáo Đào Văn Phú, sinh năm 1956 ở thôn Khoát, xã Đông Lỗ, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang phạm tội "Giết người".

Theo nội dung cáo trạng truy tố và lời khai tại tòa cho thấy: Sau khi ly hôn lần thứ nhất vào năm 2005 thì đến năm 2011 Đào Văn Phú kết hôn với bà Đặng Thị Phương, sinh năm 1965 ở cùng thôn Khoát, xã Đông Lỗ, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang.

Quá trình chung sống hai bên xảy ra nhiều mâu thuẫn nên đến năm 2016 thì Phú và bà Phương ly hôn. Sau khi ly hôn, Phú và bà Phương vẫn còn mâu thuẫn về cách sống, tiền bạc vì bà Phương đòi Phú trả 50.000 đồng tiền ăn một ngày. Phú không đồng ý và nảy sinh ý định gặp bà Phương để nói chuyện dứt điểm và bắt vợ cũ phải xin lỗi nếu không được thì Phú sẽ giết bà Phương rồi tự tử.

Giết vợ cũ vì đòi 50 ngàn đồng tiền ăn một ngày - Ảnh 1.

Toàn cảnh phiên xử bị cáo Đào Văn Phú.

Sáng ngày 20/01/2017, Phú chuẩn bị 01 con dao nhọn, viết sẵn 1 lá thư nói sẽ giết bà Phương đồng thời hòa 30 viên thuốc ngủ vào một chai nhựa rồi mang theo đi gặp bà Phương.

Khoảng 6 giờ 30 phút cùng ngày, Phú đã đón chặn và gặp bà Phương trên đường đi làm tại đường 295 gần lối rẽ vào xã Yên Trung, huyện Hiệp Hòa. Sau đó, Phú bắt bà Phương đi xe máy cùng vào quán phở gần đó để ăn sáng và nói chuyện. Tại đây Phú và bà Phương xảy ra to tiếng, sau đó bà Phương có lấy máy điện thoại gọi cho con gái nhưng ông Phú không cho gọi rồi tát bà Phương nhưng được chủ quán can ngăn.

Cả hai tiếp tục ngồi xuống bàn, lúc này bà Phương nhờ chủ quán gọi điện cho con gái. Một lúc sau thì chị Nhung (con gái bà Phương) gọi lại, bà Phương cầm máy đi ra cửa quán để nghe. Phú liền đi theo ra rồi giật điện thoại của bà Phương làm điện thoại bị rơi xuống đất, đồng thời Phú dùng tay phải lấy con dao đâm một nhát vào vùng ngực bên phải bà Phương khiến bà Phương ngã xuống đất rồi dùng chân giẫm 2 cái vào mặt bà Phương.

Bà Phương được đưa đi cấp cứu kịp thời nên thoát chết nhưng bị tổn hại 41% sức khỏe.

Tại phiên tòa vừa qua, bị cáo Phú đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội như nội dung cáo trạng truy tố. Sau khi xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, HĐXX tuyên Đào Văn Phú 14 năm tù giam.

Theo Công Lý


tự tử

vụ án giết người


Người phụ nữ bị nam thanh niên đâm gục trên đường
Khi đang chạy xe máy trên đường, người phụ nữ bị nam thanh niên chặn lại rồi dùng vật nhọn đâm liên tiếp vào người. Nạn nhân gục tại chỗ, dù được đưa đi cấp cứu song không qua khỏi.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.