Hình ảnh nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười về quê phát biểu 22 phút

Dù hoạt động ở đâu, đảm nhiệm công tác nào nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười vẫn luôn dõi theo những bước trưởng thành, phát triển của quê hương Đông Mỹ.

Dù hoạt động ở đâu, đảm nhiệm công tác nào nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười vẫn luôn dõi theo những bước trưởng thành, phát triển của quê hương Đông Mỹ.

Bí thư xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì, Hà Nội Lê Tuấn Minh chia sẻ, trong quá trình công tác, dù bận rộn nhưng nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười luôn dành sự quan tâm, về thăm bà con trong xã và hỏi thăm tình hình phát triển kinh tế xã hội.

"Khi về hưu, điều cụ quan tâm nhất và luôn hỏi là hiện tại hộ giàu trong xã thế nào và còn bao nhiêu hộ nghèo. Đồng thời, cụ dặn cần phát triển kinh tế để giảm nghèo bền vững, mang lại cuộc sống ấm no cho nhân dân", ông kể.

Số lần nguyên Tổng bí thư về thăm quê không đếm hết. Có năm vào mùng 1 Tết, cụ về chúc Tết cán bộ và nhân dân, thăm các cụ lão thành cách mạng.

Ông Minh nhớ lại: "Đặc biệt vào ngày 15/5/2015, Đảng bộ xã kỷ niệm 85 năm thành lập chi bộ Đông Phù - nơi cụ được kết nạp Đảng. Lần đó ông về và có bài phát biểu dài 22 phút. Ông động viên cán bộ địa phương đoàn kết, thống nhất, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh".

Hình ảnh nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười trong những lần về công tác, thăm quê:

Hình ảnh nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười về quê phát biểu 22 phút-1

Nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười về dự lễ kỷ niệm 85 năm thành lập chi bộ Đông Phù, xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì, Hà Nội ngày 15/5/2015

Hình ảnh nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười về quê phát biểu 22 phút-2

Lúc này nguyên Tổng bí thư đã 98 tuổi, đi lại cần người trợ giúp, nhưng ông vẫn rất minh mẫn

Hình ảnh nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười về quê phát biểu 22 phút-3

Chi bộ Đông Phù (xã Đông Mỹ) là nơi ông được kết nạp Đảng năm 1939

Hình ảnh nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười về quê phát biểu 22 phút-4

Nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười phát biểu trong 22 phút trước cán bộ, nhân dân xã Đông Mỹ

Hình ảnh nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười về quê phát biểu 22 phút-5

Nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười và lãnh đạo xã Đông Mỹ

Hình ảnh nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười về quê phát biểu 22 phút-6

Tổng bí thư Đỗ Mười trao tặng nhân dân xã Đông Mỹ bức chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân dịp về dự lễ kỷ niệm 80 năm ngày thành lập chi bộ Đông Phù, năm 2010

Hình ảnh nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười về quê phát biểu 22 phút-7

Mỗi khi có dịp về thăm quê hương, ông thường xuyên căn dặn Đảng bộ, chính quyền địa phương phải quan tâm, chăm lo đến đời sống nhân dân, đặc biệt phải luôn đặt nhiệm vụ giáo dục lên hàng đầu

Hình ảnh nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười về quê phát biểu 22 phút-8

Nguyên Tổng bí thư thăm Đông Mỹ nhân dịp xã đón nhận danh hiệu Anh hùng lao động thời kỳ chống Pháp, năm 2000

Hình ảnh nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười về quê phát biểu 22 phút-9

Sinh thời, nguyên Tổng bí thư từng chia sẻ: Tôi sinh ra, lớn lên và bắt đầu hoạt động cách mạng ở quê hương Đông Mỹ

Hình ảnh nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười về quê phát biểu 22 phút-10

Sau này dù hoạt động ở đâu, dù đảm nhiệm công tác nào của Đảng và Nhà nước, Đông Mỹ luôn là hình ảnh sâu đậm nhất và ông luôn dõi theo những bước trưởng thành, phát triển của quê hương

Hình ảnh nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười về quê phát biểu 22 phút-11Hình ảnh nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười về quê phát biểu 22 phút-12

Hình ảnh nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười về quê thắp hương trước bàn thờ Tổ tiên

Hình ảnh nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười về quê phát biểu 22 phút-13

Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười trồng cây đa lưu niệm tại trụ sở UBND xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì, Hà Nội vào tháng 2/1996

Hình ảnh nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười về quê phát biểu 22 phút-14

Theo VietNamNet


quốc tang nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười

nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười


Trêu đùa để lại dép và giấy xin lỗi bố mẹ bên bờ kênh, 3 học sinh làm cả xã tá hỏa đi tìm
Phát hiện đôi dép cùng một mảnh giấy “con xin lỗi bố mẹ” để lại bên bờ kênh, hàng trăm người ở xã Sơn Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An) đã tá hỏa xuống kênh nước tìm kiếm. Tuy nhiên, khi tìm hiểu đó chỉ là một trò đùa.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.