Huế: Đang lo hậu sự cho cô giáo tử vong bất thường, gia đình tá hoả phát hiện người chồng cũng đã chết sau vườn

Trong lúc gia đình đang lo hậu sự cho cô giáo tử vong bất thường tại nhà riêng thì tá hỏa phát hiện người chồng là giáo viên cũng đã chết....

Trong lúc gia đình đang lo hậu sự cho cô giáo tử vong bất thường tại nhà riêng thì tá hỏa phát hiện người chồng là giáo viên cũng đã chết trong tư thế treo cổ phía sau vườn.

Ngày 19/11, ông Phan Chuyển, Chủ tịch UBND xã Hương Giang (huyện Nam Đông, Thừa Thiên - Huế) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc 2 vợ chồng giáo viên tử vong bất thường tại nhà riêng.

Thông tin ban đầu, khoảng 20 giờ tối 18/11, người thân bất ngờ phát hiện bà Nguyễn Thị K. L. (50 tuổi, trú tại thôn Thuận Lộc, Xã Hương Giang), đột ngột tử vong trong nhà không rõ lý do.

Huế: Vợ chồng giáo viên chết bất thường tại nhà riêng - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Trong lúc mọi người đang lo hậu sự cho chị L. thì mọi người lại tá hỏa phát hiện ông Trần H. (51 tuổi, chồng bà L.), cũng đã treo cổ tử sau vườn.

Nhận được tin báo, cơ quan chức năng nhanh chóng có mặt để khám nghiệm hiện trường và thu thập thông tin. Qua khám nghiệm ban đầu, bà L. bị tử vong do bị siết cổ, còn ông H. tử vong do treo cổ tự tử.

Theo cơ quan công an, nguyên nhân ban đầu được xác định là do mâu thuẫn gia đình.

Được biết, 2 nạn nhân đều là giáo viên đang công tác tại địa phương. Gia đình ông Dũng có 3 người con, 2 người đang công tác tại TP Hồ Chí Minh, người con trai út trong quân ngũ.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Theo Trí Thức Trẻ


tử vong

cô giáo


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.