Lời khai của con rể giết mẹ vợ, đâm vợ trọng thương ở Đồng Nai

Nghi can đã ra đầu thú, khai báo về nguyên nhân, diễn biến sát hại mẹ vợ và đâm vợ trọng thương vì không đòi được sính lễ.

Nghi can đã ra đầu thú, khai báo về nguyên nhân, diễn biến sát hại mẹ vợ và đâm vợ trọng thương vì không đòi được sính lễ.

Liên quan đến vụ "con rể chém chết mẹ vợ khi không đòi được sính lễ" xảy ra chiều 16/7 tại xã Tà Lài, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai, diễn biến mới nhất từ Công an tỉnh Đồng Nai cho hay, nghi can gây án là Vòng Tểnh Sênh (26 tuổi, ngụ ở địa phương) đã ra đầu thú và khai báo toàn bộ hành vi giết người. 

Nghi can Sênh ra đầu thú tại Cơ quan công an

Theo điều tra sơ bộ của công an và khai báo của nghi can Sênh, cách đây 3 tháng, Sênh và chị Bùi Thị Kim Thoa (18 tuổi, ngụ xã Tà Lài, huyện Tân Phú) kết hôn nhưng chưa có hôn thú. Do quá trình sống chung, vợ chồng Sênh xảy ra mâu thuẫn nên chị Thoa về nhà cha mẹ ruột tại huyện Tân Phú để tạm sinh sống.

Tức giận về việc vợ bỏ nhà đi, tối 16/7, Sênh về nhà mẹ vợ để yêu cầu chị Thoa trả lại sính lễ cưới dẫn đến hai bên cãi nhau. Lúc này, Sênh đã dùng dao chém nhiều nhát vào người bà Đinh Thị Bia (61 tuổi, mẹ chị Thoa) khi bà này can ngăn, khiến nạn nhân tử vong.

Sau đó, Sênh tiếp tục chém đứt cánh tay và chém nhiều nhát vào người, khiến chị Thoa bất tỉnh. Sau khi nghe tri hô, người dân xung quanh đến đưa nạn nhân đi cấp cứu và báo công an.

Sau khi gây án, Sênh đã bỏ trốn và uống thuốc ngủ tự vẫn nhưng bất thành. Sau đó, Sênh được gia đình vận động và mới đây đã ra đầu thú.

Theo VietNamNet


đầu thú

giết người

chém chết người


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.