Người đàn bà bị trói và bỏ bên đường là vợ 1 giám đốc có tiếng

Bước đầu nạn nhân được xác định là vợ một giám đốc doanh nghiệp ở Quảng Bình bị bắt cóc đem vào Đồng Nai, đòi 10 tỉ đồng.

Bước đầu nạn nhân được xác định là vợ một giám đốc doanh nghiệp ở Quảng Bình bị bắt cóc đem vào Đồng Nai, đòi 10 tỉ đồng.

Công an tỉnh Đồng Nai ngày 29-5 vẫn đang phối hợp với Công an tỉnh Quảng Bình điều tra làm rõ nghi án bắt cóc tống tiền vợ giám đốc một doanh nghiệp lớn tại TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

Theo thông tin ban đầu, vào tối 17- 5, người dân phát hiện chị Nguyễn Thị Ph. (30 tuổi) bị bỏ nằm bên đường Tôn Đức Thắng, xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) trong tình trạng hai chân bị trói bằng dây dù.

Nạn nhân được đưa đến Trung tâm y tế huyện Nhơn Trạch để cấp cứu trong tình trạng tinh thần hoảng loạn, có dấu hiệu bị hành hạ thân thể.

Chị Ph. sau đó cung cấp thông tin về gia đình cho công an. Chồng chị Phương - là giám đốc một doanh nghiệp - đã từ Quảng Bình vào Đồng Nai để đón vợ.

Theo thông tin từ gia đình, chị Ph. bị mất tích từ ngày 27-4. Vài ngày sau đó chồng chị nhận được tin nhắn từ những người lạ yêu cầu đưa 10 tỉ đồng tiền chuộc.Gia đình đã lập tức trình báo sự việc lên cơ quan công an.

Theo Người lao động

tống tiền

bắt cóc

mất tích


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.