Người đàn ông đứt lìa đầu do va chạm với tàu hỏa

Do thiếu quan sát, trong lúc đi bộ băng qua đường sắt, người đàn ông đã bị tàu hỏa cán đứt lìa đầu, tử vong tại chỗ.

Do thiếu quan sát, trong lúc đi bộ băng qua đường sắt, người đàn ông đã bị tàu hỏa cán đứt lìa đầu, tử vong tại chỗ.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 9h40 phút sáng 14.6, tại xóm 3 xã Cù Vân (Đại Từ, Thái Nguyên), một vụ va chạm đường sắt đã xảy ra khiến 1 người tử vong.

Liên quan đến vụ việc trên, đại diện Công an xã Cù Vân (Đại Từ, Thái Nguyên) cho biết, trong lúc đi bộ băng qua đường sắt nhưng không may va chạm với tàu hỏa khiến người đàn ông bị đứt lìa đầu, tử vong tại chỗ. Nạn nhân trú ở thôn 3 chưa rõ danh tính.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường điều tra nguyên nhân vụ việc.

Theo LĐO


tử vong

tai nạn tàu hỏa


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.