Quảng Bình: Đâm chết mẹ vì bị cản phá bàn thờ

Sau khi lời qua tiếng lại, Trường dùng dao đâm nhiều nhát khiến mẹ ruột tử vong tại chỗ.

Sau khi lời qua tiếng lại, Trường dùng dao đâm nhiều nhát khiến mẹ ruột tử vong tại chỗ.

Ông Nguyễn Văn Cội, Chủ tịch UBND xã Lộc Ninh, TP Đồng Hới, Quảng Bình xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ con trai giết mẹ ruột.

Sự việc xảy ra vào khoảng 22h tối qua, tại thôn 16 xã Lộc Ninh, TP Đồng Hới.

Thời điểm đó bà Nguyễn Thị Lưu (SN 1965) đang thắp hương trên bàn thờ của gia đình thì xảy ra cãi cọ với con trai là Phạm Ngọc Trường (SN 1983).

Sau khi lời qua tiếng lại, Trường đã dùng dao đâm nhiều nhát vào người mẹ của mình khiến bà Lưu tử vong tại chỗ. Trong đó, có nhiều vết thương thấu bụng, thấu ngực.

Cũng theo ông Cội, Trường hay đi làm ăn ở Lào sau đó có về Hà Tĩnh sống một thời gian.

Dạo gần đây Trường về nhà và đòi phá bàn thờ của tổ tiên, bà Lưu can ngăn thì xảy ra sự việc trên.

Quảng Bình: Đâm chết mẹ vì bị cản phá bàn thờ-1
Đối tượng Phạm Ngọc Trường

Theo một số người dân địa phương, Trường từng làm nhân viên điện máy, điện lạnh ở huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh. Cách đây 3 tháng, Trường có đi theo một nhóm người lạ mặt học theo tà đạo, về nhà thường nói năng lảm nhảm, có lúc cầu khẩn thần linh và có biểu hiện như người mắc bệnh tâm thần.

Trước đó, Trường đi xe máy tự gây tai nạn cho bản thân cũng không chịu băng bó, để lở loét thân thể.

Tại cơ quan Công an, Trường cũng tỏ ra không bình thường khi không chịu mặc áo, nhổ nước bọt ra bàn rồi dùng tóc để lau, không chịu nói nhiều giờ liền, mặt luôn tỏ ra vô hồn.

Ngay sau khi vụ án mạng xảy ra, lực lượng Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Quảng Bình đã có mặt tại hiện trường, bắt tạm giữ đối tượng và lập hồ sơ điều tra vụ án.

Theo VietNamNet

phá bàn thờ

nghịch tử

đâm chết người


Vụ Vạn Thịnh Phát: Một bị cáo lâm trọng bệnh, sinh mạng tính từng ngày
Luật sư bào chữa cho bị cáo Lưu Quốc Thắng (nguyên Trưởng ban Kiểm soát SCB) cho biết, ông này đang lâm trọng bệnh, sinh mạng tính từng ngày, bản thân bị cáo có vai trò thứ yếu, có nhiều tình tiết giảm nhẹ nên đề nghị HĐXX xem xét miễn trách nhiệm hình sự.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.