Sát hại vợ rồi ôm con 8 tháng tuổi tẩm xăng cố thủ trong nhà

Rạng sáng 2 vợ chồng cự cãi, Hiền dùng hung khí sát hại chị Thu tử vong rồi đổ xăng khắp nhà ôm đứa con gái 8 tháng tuổi cố thủ…

Rạng sáng 2 vợ chồng cự cãi, Hiền dùng hung khí sát hại chị Thu tử vong rồi đổ xăng khắp nhà ôm đứa con gái 8 tháng tuổi cố thủ…

Ngày 5-9, Công an huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh cho biết đã khống chế thành công đối tượng Nguyễn Văn Hiền (35 tuổi) giải cứu bé gái 8 tháng tuổi sau 5 giờ bị Hiền khống chế. 

Bước đầu xác định do mâu thuẫn gia đình, Hiền đã sát hại vợ là chị Nguyễn Thị Mộng Thu (35 tuổi) tại nhà riêng tại ấp 1A, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh vào rạng sáng cùng ngày sau đó chế xăng khắp nhà và ôm con 8 tháng tuổi cố thủ.

Nghi can Hiền.

Theo thông tin ban đầu, rạng sáng cùng ngày, tại căn nhà khá khang trang ở ấp 1, xã Bình Hưng người dân nghe tiếng cãi nhau giữa Hiền và Thu. Sau đó, Hiền đánh vợ và dùng hung khí sát hại khiến chị Thu tử vong tại chỗ. 

Người dân vào can ngăn thì Hiền khóa cửa lại và chế xăng khắp nhà sau đó ôm đứa con gái 8 tháng tuổi cố thủ, đe dọa ai xông vào sẽ tự vẫn cùng con gái.

Căn nhà nơi xảy ra vụ việc

Nhận được tin báo, Công an huyện Bình Chánh nhanh chóng có mặt tại hiện trường phối hợp với tổ công tác thuộc Trung đoàn Cảnh sát cơ động-Công an TP Hồ Chí Minh tiếp cận và tìm cách giải cứu cho cháu bé. 

Nạn nhân được đưa ra khỏi hiện trường nhưng trong nhà vẫn còn loang lỗ vết máu

Lúc này Hiền hùng hổ trong nhà, mùi xăng bốc lên nồng nặc. Căn nhà này chỉ có một cửa ra vào duy nhất nên khó tiếp cận Hiền. Một mặt dùng lời lẽ khuyên can Hiền, một mặt tổ công tác chuẩn bị các phương án khống chế. Thời gian kéo dài hơn 5 giờ đồng hồ nhưng Hiền không chịu buông vũ khí ra ngoài.

Nạn nhân được đưa về Bệnh viện

Khu vực xảy ra vụ việc khá vắng vẻ

Người dân tại đây chưa hết bàng hoàng

Đến khoảng 5h30’ sáng cùng ngày, Hiền thấm mệt quyết định đưa đứa con gái 8 tháng tuổi ra ngoài. Khi cháu bé được đưa ra ngoài an toàn thì Hiền quay ra dùng hung khí định tự tử, tuy nhiên các tổ công tác đã nhanh chóng ập vào khống chế.

Các tổ công tác khám nghiệm hiện trường, thu thập dấu vết.

Bé gái 8 tuổi không bị thương tích nhưng do ngồi trong căn nhà đầy mùi xăng nên bị ảnh hưởng đến sức khỏe đã được đưa vào bệnh viện chữa trị, Hiền cũng được đưa vào bệnh viện băng bó vết thương dưới sự giám sát chặt chẽ của Công an huyện Bình Chánh.

Được biết, Hiền có cơ sở kinh doanh thiết bị đèn, khóa xe ô tô, xe gắn máy ở quận 8 chuyên, cuộc sống khá giả. Hai vợ chồng Hiền chỉ mới có được một đứa con gái 8 tháng tuổi.

Sau khi giải cứu thành công cháu bé, cơ quan điều tra bắt đầu khám nghiệm hiện trường và đưa thi thể chị Thu về bệnh viện khám nghiệm tử thi làm rõ nguyên nhân.

Theo Công An nhân dân


sát hại vợ

tẩm xăng


Người phụ nữ bị nam thanh niên đâm gục trên đường
Khi đang chạy xe máy trên đường, người phụ nữ bị nam thanh niên chặn lại rồi dùng vật nhọn đâm liên tiếp vào người. Nạn nhân gục tại chỗ, dù được đưa đi cấp cứu song không qua khỏi.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.